
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 09/11/2025
Ngô Trang
01/11/2013, 08:26
Sau khi quận Hai Bà Trưng kiểm điểm, UBND thành phố Hà Nội sẽ báo cáo Thủ tướng
UBND thành phố Hà Nội vừa có công văn hoả tốc yêu cầu chính quyền quận Hai Bà Trưng kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan đến vụ vi phạm trong quản lý hoạt động nghề y, dược ngoài công lập.
Đây là chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc, yêu cầu UBND quận Hai Bà Trưng khẩn trương xử lý trách nhiệm các đối tượng có liên quan đến vụ việc làm chết người và ném xác phi tang tại thẩm mỹ viện Cát Tường, tại 45 Giải Phóng, thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng quản lý.
Trước đó, ngày 29/10, UBND thành phố cũng đã nhận được báo cáo của UBND quận Hai Bà Trưng và kết luận của Quận uỷ về kiểm điểm các cá nhân, tập thể liên quan đến vụ việc trên.
Phó chủ tịch UBND thành phố yêu cầu UBND quận Hai Bà Trưng phải báo cáo lãnh đạo thành phố kết quả kiểm điểm cá nhân, tổ chức trước ngày 3/11 tới để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/11.
Vụ việc tại thẩm mỹ viện Cát Tường xuất phát từ việc chị Lê Thị Thanh Huyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đến thẩm mỹ viện Cát Tường hút mỡ bụng, nâng ngực vào sáng 19/10 vừa qua. Bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường trực tiếp làm phẫu thuật nhưng sau đó chị Huyền đã tử vọng.
Theo lời khai của Nguyễn Mạnh Tường, 23h cùng ngày, người này cùng nhân viên bảo vệ Đào Quang Khánh đưa xác chị Huyền ra ôtô chở đến cầu Thanh Trì, vứt xuống sông Hồng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, sau gần 2 tuần tìm kiếm, thi thể chị Huyền vẫn chưa được tìm thấy. Hiện phía gia đình nạn nhân đang yêu cầu cơ quan điều tra lấy lại lời khai của Nguyễn Mạnh Tường, vì theo họ, nhiều khả năng tên Tường đã không vứt xác xuống sông như đã khai, hoặc có sử dụng thủ đoạn trong quá trình vứt xác phi tang, nhằm trốn tội.
Trong một diễn biến khác có liên quan, Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định, việc định tội Nguyễn Mạnh Tường chỉ có thể thực hiện sau khi tìm được xác nạn nhân Huyền. Lãnh đạo Công an Hà Nội cũng quả quyết, “chắc chắn phải tìm bằng được xác chị Huyền bằng mọi giá”.
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2025, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết Thủ tướng yêu cầu tiếp tục chính sách linh hoạt, kiên định mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.
Chiều 8/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì phiên họp lần thứ 21 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới 26 tỉnh, thành phố đang triển khai các dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực giao thông vận tải...
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 288/2025/NĐ-CP quy định về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay khác, nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động sản xuất, khai thác và sử dụng loại hình phương tiện bay đặc thù đang phát triển nhanh tại Việt Nam...
Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế được Thủ tướng Phạm Minh Chính xác định là mục tiêu, động lực và nguồn lực phát triển. Để tăng trưởng năm 2025 đạt trên 8%, Thủ tướng yêu cầu tốc độ tăng GDP quý IV phải đạt trên 8,4%.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: