
Kinh tế Nhật một lần nữa rơi vào suy thoái trong quý 3 vừa qua mà không có bất kỳ sự kiện kinh tế nước ngoài hay thiên tai trong nước nào để đổ lỗi.
Theo hãng tin Bloomberg, trong 20 năm qua, nền kinh tế Nhật đã suy thoái 7 lần, trong đó có 2 cuộc suy thoái kể từ khi Thủ tướng Shinzo Abe lên nắm quyền vào cuối năm 2012. Cũng trong 20 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng quý của Nhật chỉ đạt 0,8%.
Trong cùng khoảng thời gian, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng không ngừng với tốc độ cao, đưa nước này soán ngôi nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới của Nhật.
“Với dân số trong độ tuổi lao động giảm nhanh chóng, tốc độ tăng trưởng tiềm năng của Nhật rất gần mức 0”, chuyên gia kinh tế Takuji Okubo thuộc công ty tư vấn Japan Macro Advisors nhận định hôm 16/11 sau khi Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 3.
“Việc tăng trưởng kinh tế 0% hoặc dưới ngưỡng này một chút không còn là chuyện lạ đối với Nhật Bản nữa”, Okubo phát biểu.
Kinh tế Nhật suy giảm 0,8% trong quý 3 vừa qua, sau khi giảm 0,7% trong quý 2, đáp ứng định nghĩa suy thoái kinh tế.
Năm ngoái, kinh tế Nhật đã rơi vào suy thoái sau khi thuế tiêu thụ được nâng lên. Trước đó, nền kinh tế lớn thứ ba thế giới đã liên tiếp suy thoái trong các năm 2012 và 2011.
Lần này, kinh tế Nhật thụt lùi do các công ty cắt giảm đầu tư và cắt giảm hàng tồn kho thay vì sản xuất nhiều hàng hóa hơn.
Chuyên gia kinh tế Hiroshi Shiraishi thuộc ngân hàng BNP Paribas SA ở Tokyo nói rằng, việc kinh tế Nhật suy thoái đã trở thành “chuyện thường ngày”, đến nỗi cần phải nhìn vào vấn đề sâu hơn để xác định xem chuyện gì đang xảy ra.
Theo ông Shiraishi, sẽ là một sai lầm nếu đánh đồng cuộc suy thoái mới nhất của Nhật Bản với ý tưởng cho rằng nước Nhật sẽ lại rơi vào giảm phát. Chuyên gia này nhấn mạnh, cần phải nhìn vào thị trường lao động đang rất thiếu nhân lực của Nhật, và không chỉ là GDP, khi đánh giá các xu hướng giá cả.
Trong một báo cáo công bố vào tháng trước, Ngân hàng Trung ương Nhật (BoJ) ước tính mức tăng trưởng tiềm năng của nền kinh tế nước này “vào khoảng 0,5% hoặc thấp hơn”. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng tiềm năng của kinh tế Mỹ theo ước tính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) là khoảng 2%.




Tuần này, thị trường toàn cầu tuần qua biến động mạnh khi căng thẳng tại eo biển Hormuz đẩy giá dầu tăng...
Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thế giới có thể thừa một lượng dầu lớn trong năm 2027, nhưng sự leo thang trở lại trong cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể đảo lộn kịch bản này...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (10/7) khi một số cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn dẫn dắt các chỉ số đi lên...
Việc giá dầu leo thang trở lại trong tuần này dẫn tới áp lực lạm phát tăng, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất...
Cú đảo chiều chóng mặt đã làm nổi bật rủi ro khi xu hướng tăng điểm tập trung vào một số ít cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và tâm lý nhà đầu tư thay đổi...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Diễn đàn Phát triển Khu Công nghiệp Việt Nam được tổ chức trong bối cảnh việc định hướng phát triển các khu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng thu hút đầu tư, góp phần định hình mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và vị thế của Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu.