
Trong bối cảnh giá cả leo thang, lạm phát tăng cao, hầu hết các nước phải chi thêm ngân sách nhập khẩu dầu, lương thực, khiến việc đóng góp quỹ viện trợ cho Liên hiệp quốc khó khăn. Các quan chức Liên hiệp quốc vừa cho biết, quỹ viện trợ nhân đạo khẩn cấp của tổ chức này hiện thiếu 3,6 tỷ USD.
Trong khi đó, nhu cầu viện trợ khẩn cấp đang gia tăng tại nhiều điểm nóng trên thế giới và do giá cả leo thang, số tiền viện trợ để đối phó tình trạng khủng hoảng lương thực và các thảm hoạ chiến tranh, môi trường, cũng tăng theo.
Tiền tài trợ mới chỉ đạt 46% nhu cầu
Tại cuộc họp giữa năm 2008 của Liên hiệp quốc để đánh giá về nhu cầu của quỹ cứu trợ nhân đạo, mức kêu gọi đóng góp đã được Liên hiệp quốc nâng từ 3,8 tỷ USD lên 5,4 tỷ USD. Nhưng để đối phó với cuộc khủng hoảng lương thực, các thảm họa trên thế giới trong năm nay, quỹ phải cần tổng cộng 6,5 tỷ USD.
Báo cáo của Liên hiệp quốc cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2008, đã có 6 nước kêu gọi Liên hiệp quốc viện trợ khẩn cấp là Bolivia, Kenia, Madagasca, Myanmar, Nam Phi và Tadjikistan. Riêng tình trạng thiếu hụt lương thực đã buộc Văn phòng điều phối các hoạt động nhân đạo của Liên hiệp quốc (OCHA) phải nâng mức kêu gọi tài trợ lên thêm 37%.
Từ tháng 1/2008, OCHA đã nâng mức kêu gọi đóng góp thêm 1,1 tỷ USD, chủ yếu để viện trợ cho các nước ở châu Phi, đặc biệt là Somali, Cộng hòa Dân chủ Congo, Tây Phi, Sudan, Myanmar và Zimbabwe. Theo thống kê của Tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc (FAO), tại Somali, số người phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo đã tăng hơn 40%, lên 2,6 triệu người từ tháng 1/2008. Tuy nhiên, chỉ có 32% số người cần cứu trợ được hưởng viện trợ. Còn khu vực Darfur, bất ổn của Sudan cần tới gần 2 tỷ USD để cứu giúp 2,5 triệu người tỵ nạn.
Trong khi đó, theo báo cáo của OCHA, các nhà tài trợ mới chỉ đóng góp được 2,9 tỷ USD, đạt 46% nhu cầu của quỹ để đối phó với các cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trên thế giới. Giám đốc OCHA, John Holmes đánh giá cao việc các tổ chức, các nước tăng tài trợ cho quỹ viện trợ của Liên hiệp quốc, đồng thời kêu gọi các nhà tài trợ tích cực và hào phóng hơn. Ông cũng nhấn mạnh nhu cầu tìm kiếm nguồn tài trợ mới.
Khủng hoảng lương thực diễn ra gay gắt
Báo cáo của Hội nghị Liên hiệp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) vừa cho biết, hầu hết người dân tại các nước thuộc nhóm 50 nước chậm phát triển nhất (LDC) rất nghèo và đang bị tác động mạnh bởi giá lương thực tăng cao. Giá những mặt hàng lương thực chủ yếu như ngô, lúa mì và gạo đã tăng gấp đôi tại các nước LDC trong năm 2007 và đầu năm nay.
UNCTAD nhận định, cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu đang đe dọa đẩy lùi những tiến bộ xã hội vốn được xem là diễn ra chậm chạp ở nhóm 50 nước chậm phát triển nhất trên thế giới. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế tại các nước LDC trong những năm gần đây đạt hơn 7% trong hai năm 2005 - 2006. Nhưng sự tăng trưởng này lại tỷ lệ thuận với số người dân nghèo tại các nước LCD, khi 3/4 số người dân tại đây có mức sống dưới 2 USD/ngày và hầu hết trong số họ không được tiếp cận với các nhu cầu thiết yếu về lương thực, nhà ở, y tế và giáo dục.
Tỷ lệ người dân tại các nước LDC có mức sống chưa tới 1 USD/ngày giảm chậm từ 44% năm 1994, xuống 36% năm 2005. Các nước LDC nhiều khả năng không đạt được một trong những Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hiệp quốc: giảm 50% số người có mức sống chưa tới 1 USD/ngày giai đoạn 1990 - 2015.
Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) H. Kuroda đã coi giá lương thực và dầu lửa cao là nguy cơ lớn nhất đối với sự phát triển kinh tế châu Á. Nhiều nước đang đối mặt với "thế tiến thoái lưỡng nan" là kiềm chế lạm phát mà không ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Chủ tịch Ngân hàng Liên kết kinh tế Trung Mỹ (BCIE) Nick Rischbieth cho biết, giá lương thực đang tăng cao tại khu vực này. BCIE vừa thông qua khoản viện trợ 300 triệu USD cho các chương trình phòng chống khủng hoảng lương thực tại Cos ta Rica, El Salvado, Guatemala, Ondurat và Nicaragua.
Tổng thư ký của Tổ chức Hợp tác kinh tế và phát triển (OECD) Angel Gurria nhận định, suy thoái kinh tế sẽ kéo dài ít nhất đến cuối năm nay, với giá kim loại và lương thực có khả năng bắt đầu giảm xuống từ mức cao kỷ lục, song giá dầu trong khu vực vẫn duy trì ở mức 135 -150 USD/thùng do "sự mất cân bằng cơ cấu".




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.