
Công ty Cổ phần thiết bị Y tế Việt Nhật (mã chứng khoán JVC - HOSE) vừa có văn bản giải trình chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán năm 2018.
Cụ thể, số liệu từ báo cáo tài chính hợp nhất công ty tự lập cho thấy, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 12 tỷ đồng. Tuy nhiên, kiểm toán điều chỉnh còn 11,4 tỷ đồng, giảm 643 triệu đồng tương ứng giảm 5,32% so với báo cáo công ty tự lập.
Theo lý giải của Thiết bị Y tế Việt Nhật, lợi nhuận kế toán sau thuế giảm do lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm. Chủ yếu do kiểm toán viên đề nghị điều chỉnh toàn bộ chi phí quảng cáo đã phát sinh năm 2017 tại công ty mẹ vào hết chi phí bán hàng năm nay, không chờ phân bổ phần chi phí còn lại tại ngày 31/3/2019 vào kết quả kinh doanh của năm sau theo yêu cầu của thanh tra thuế.
Với việc kiểm toán điều chỉnh giảm, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Thiết bị Việt Nhật chuyển từ tăng trưởng 35,4% so với năm 2017 trên báo cáo tự lập sang chỉ còn tăng 28,27% trên báo cáo kiểm toán.
Năm tài chính trước đó, Thiết bị Y tế Việt Nhật ghi nhận doanh thu đạt 545,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8,9 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018, công ty kiểm toán còn đưa ra kết luận ngoài trừ đối với vấn đề Thiết bị Y tế Việt Nhật đã trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi đối với các khoản mục Phải thu ngắn hạn của khách hàng 59 tỷ đồng, trả trước cho người bán khoảng 14,9 tỷ đồng và phải thu ngắn hạn khác 16,6 tỷ đồng.
Phía Thiết bị Y tế Việt Nhật giải thích rằng các khoản nói trên là khoản phải thu, trả trước cho người bán phát sinh từ những năm tài chính trước đó. Trong đó bao gồm 23,6 tỷ đồng là công nợ phải thu của những công ty liên quan đến Ban Giám đốc tiền nhiệm và là số dư tạm ứng cho cán bộ công nhân viên Công ty phát sinh trong giai đoạn Ban Giám đốc tiền nhiệm điều hành.
Tại thời điểm lập báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2018, công ty chưa thu thập được đầy đủ thư xác nhận công nợ của khách hàng và thư xác nhận số dư khoản tạm ứng này.
Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật tiền thân là công ty TNHH Thiết bị Y tế Việt nhật, được thành lập vào ngày 27/09/2001 với ngành nghề kinh doanh chính là mua bán, cho thuê thiết bị y tế, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì thiết bị y tế. Trong những ngày đầu thành lập,vốn điều lệ của công ty là 6 tỷ đồng, nhân sự công ty chỉ có 5 người bao gồm lãnh đạo công ty, kế toán, kinh doanh, và kỹ thuật.
Trước đó, hồi tháng 3, Thiết bị Y tế Việt Nhật đã có thông báo các quyết định cưỡng chế thuế năm 2016.
Theo đó, ngày 27/3/2019, JVC công bố bổ sung các quyết định bị cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng với số tiền là 3,5 tỷ đồng vào năm 2016 do đơn vị này không chấp hành nộp tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp theo thông báo của Chi cục Thuế Hoàng Mai.
HOSE giữ cổ phiếu JVC vào diện cảnh báo kể từ ngày15/12/2017 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/9/2018 âm. Trên thị trường, giá cổ phiếu JVC chỉ còn giao dịch xung quanh mức 2.800 đồng/cổ phiếu.




Xét trên cơ sở so với cùng kỳ, tăng trưởng lợi nhuận đã chậm lại so với quý 1/2026 (+54% so với cùng kỳ) nhưng vẫn duy trì mức cao hơn đáng kể so với tốc độ ghi nhận trong 3 quý đầu năm 2025.
Khối ngoại bán ròng gần 800 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 787,6 tỷ đồng.
Ngày 26/6/2026, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã tổ chức Hội nghị khách hàng 6 tháng đầu năm 2026 tại trụ sở mới đặt tại Tháp B Vincom Center, Hà Nội.
Việc VIC và VHM đảo chiều không phải là bất ngờ. Điều quan trọng là VNI bị ép xuống thì thị trường phản ứng thế nào. Diễn biến hôm nay cho thấy tâm lý khá vững, dù dòng tiền còn hạn chế.
Thị trường sôi động hơn hẳn trong phiên chiều nay, thanh khoản tăng, độ rộng tốt hơn, chỉ có VN-Index là kém. Trạng thái này thậm chí còn khiến nhà đầu tư hào hứng hơn khi cơ hội lợi nhuận mở rộng.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển tin tưởng VnEconomy/Tạp chí Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu trở thành tổ hợp truyền thông đa nền tảng, hiện đại, chất lượng cao, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.