
Mỹ và châu Âu đến hôm qua (25/4) vẫn chưa vượt qua được những khác biệt trong quan điểm về việc nên trừng phạt bổ sung Nga như thế nào. Kiev cho rằng, sự trì hoãn này của phương Tây khiến Nga càng “lấn tới” thúc đẩy phong trào đòi ly khai ở miền Đông của Ukraine.
Tờ Wall Street Journal cho biết, trong ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Đức và Italy để nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp tác trong vấn đề trừng phạt thêm đối với Nga. Các nhà lãnh đạo đã nhất trí về sự cần thiết phải hành động, nhưng ngày làm việc cuối cùng của tuần đã trôi qua mà không có một tuyên bố nào được đưa ra.
Giới chức Mỹ và châu Âu cho hay, có khả năng, các lệnh trừng phạt mới sẽ được công bố vào ngày thứ Hai tuần tới. “Có vẻ như quy trình này sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến”, một quan chức cấp cao của Mỹ nói.
Trong khi đó, căng thẳng ở miền Đông Ukraine tiếp tục gia tăng. Một nhóm quan sát viên quân sự từ Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) hôm qua đã bị các phần tử vũ trang thân Nga bắt làm con tin. Lầu năm góc cho biết, máy bay chiến đấu của Nga đã nhiều lần xâm nhập không phận Ukraine trong 24 giờ trước đó.
Bất đồng còn tồn tại giữa Mỹ và châu Âu về trừng phạt bổ sung Nga hiện tập trung ở chỗ nên trừng phạt mạnh tới cấp độ nào. Mỹ có chủ trương trừng phạt các quan chức cấp cao trong Chính phủ Nga cũng như các lãnh đạo doanh nghiệp thân cận với Tổng thống Vladimir Putin và công ty của họ. Trong khi đó, châu Âu không muốn trừng phạt các lãnh đạo doanh nghiệp hay công ty Nga có quan hệ thân cận với ông Putin, và chỉ muốn hướng mũi nhọn trừng phạt vào các quan chức điện Kremlin.
Ngoài ra, theo một quan chức của châu Âu, các quy định luật pháp của châu Âu hiện nay khiến việc trừng phạt các cá nhân chỉ vì những nghi ngờ về tham nhũng hay các vụ làm ăn phi pháp trở nên khó khăn hơn.
Bên cạnh đó, cả Mỹ và châu Âu đều chưa sẵn sàng cho việc trừng phạt nhằm vào toàn bộ một ngành kinh tế nào đó của Nga như đề nghị của Chính phủ Ukraine.
Giới chức phương Tây đánh giá, nền kinh tế Nga hiện đang ở thế rất dễ bị tổn thương. Ngày 25/4, tổ chức đánh giá tín nhiệm Standard & Poor’s cắt giảm điểm tín nhiệm của Moscow về mức chỉ còn trên hạng không khuyến nghị đầu tư (junk) có 1 bậc. Ngay sau đó, Ngân hàng Trung ương Nga đã phải nâng lãi suất để ngăn đà trượt dốc của tỷ giá đồng Rúp.
Trong một cuộc họp báo ở Seoul, Hàn Quốc, nơi Tổng thống Mỹ Barack Obama đang có chuyến thăm chính thức, ông Obama nói, ngay cả khi phương Tây áp những lệnh trừng phạt hơn, Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể vẫn không thay đổi lập trường trong vấn đề Ukraine.
Nếu châu Âu trừng phạt các ngành kinh tế của Nga, thì rất có thể, chính nhiều nước trong Liên minh châu Âu (EU) sẽ lĩnh hậu quả. Các thành viên của khối này đang tích cực vận động để EU không áp những lệnh trừng phạt có khả năng gây thiệt hại lớn cho nước mình.
Chẳng hạn, Bỉ không muốn lệnh trừng phạt nhằm vào nhập khẩu kim cương của Nga, vì lệnh trừng phạt như vậy có thể gây thiệt hại cho vùng Antwerp của nước này, vốn là trung tâm giao dịch kim cương lớn nhất thế giới. Trong khi đó, các nước ở Đông Âu không muốn mất nguồn cung khí đốt từ Nga, bởi một số nước trong khu vực này nhập 100% khí đốt từ Nga.
Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm qua cảnh báo về trừng phạt bổ sung đối với các quan chức Nga, nhưng cũng nói thêm rằng, Berlin vẫn muốn tiếp tục con đường ngoại giao với điện Kremlin để giải quyết khủng hoảng ở Ukraine.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ dùng tiền của Iran đang bị phong tỏa để bồi thường cho các tàu biển và hàng hóa trên tàu bị hư hại trong những vụ tấn công liên quan đến Tehran...
Thụy Điển vừa công bố chiến lược đẩy nhanh cấp phép khai thác các kim loại chiến lược và đất hiếm nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc...
Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 23/7, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ra quyết định giữ nguyên lãi suất...
Sức ép từ đà leo thang dữ dội của giá dầu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn, và mối lo về mức đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI) tại các công ty công nghệ lớn đè nặng lên các chỉ số trong phiên này...
Ngày thứ Năm (23/7), chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố mức thuế quan mới từ 10% đến 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 đối tác thương mại, trong đó có Liên minh châu Âu (EU)...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.