
Các cơ quan chức năng Mỹ vừa đóng cửa thêm một ngân hàng nữa ở bang Florida, nâng tổng số ngân hàng bán lẻ bị giải thể ở nước này từ đầu năm tới nay lên con số 17.
Theo sắp xếp của Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC), Ngân hàng Fifth Third Bankcorp - một ngân hàng vừa nhận tiền cứu trợ từ Bộ Tài chính Mỹ theo kế hoạch giải cứu 700 tỷ USD cho ngành tài chính của nước này - sẽ mua lại ngân hàng bị giải thể nói trên.
Theo FDIC, ngân hàng bị giải thể lần này có tên Freedom Bank, trụ sở tại Bradenton, bang Florida, có tổng tài sản 287 triệu USD và 254 triệu USD tiền gửi của khách hàng.
Giống như hầu hết các vụ giải thể ngân hàng khác ở Mỹ thời gian qua, lý do đổ vỡ của Freedom Bank cũng là cuộc khủng hoảng địa ốc và tài chính, khiến những ngân hàng dính líu tới hoạt động cho vay địa ốc thiệt hại nặng.
FDIC cho biết, ngoài việc tiếp quản toàn bộ lượng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng trong ngân hàng Freedom, Ngân hàng Fifth Third sẽ mua lại lượng tài sản trị giá 36 triệu USD của ngân hàng này. Số tài sản còn lại của Ngân hàng Freedom, chủ yếu là các khoản cho vay, sẽ do FDIC nắm giữ để bán lại sau. Tính tới ngày 30/6 vừa qua, Freedom có tổng số tiền đã cho khách hàng vay là 214 triệu USD.
Là ngân hàng có trụ sở tại Grand Rapids, bang Michigan, với 1.300 chi nhánh tại 12 bang ở Mỹ, Ngân hàng Fifth Third Bank vừa nhận được 3,5 tỷ USD tiền cứu trợ từ Chính phủ. Fifth Third là ngân hàng bán lẻ thứ hai ở Mỹ trong vòng một tuần trở lại đây công bố kế hoạch mua lại sau khi nhận được tiền cứu trợ từ Chính phủ.
Thứ Sáu tuần trước, Ngân hàng PNC của Mỹ công bố sẽ mua lại Ngân hàng National City có trụ sở ở bang Cleveland với giá khoảng 5,6 tỷ USD. Vụ mua lại này sẽ tạo ra ngân hàng bán lẻ lớn thứ 5 ở Mỹ, với tổng số tiền gửi tiết kiệm của khách hàng lên tới 180 tỷ USD.
Nằm trong danh sách các ngân hàng được Chính phủ bơm tiền, PNC sẽ nhận được 7,7 tỷ USD từ Bộ Tài chính. Về phần mình, National City là ngân hàng thương mại thứ 16 của Mỹ “biến mất” trong năm.
Việc các ngân hàng được nhận tiền cứu trợ sử dụng số tiền cứu trợ để thực hiện các vụ mua lại khiến Chính phủ Mỹ không hài lòng, vì Chính phủ Mỹ vẫn muốn các ngân hàng sử dụng tiền này vào việc cho vay đối với các doanh nghiệp và người tiêu dùng để vực dậy nền kinh tế suy yếu.
Tuân thủ yêu cầu của Chính phủ, ngân hàng lớn nhất nước Mỹ xét về giá trị thị trường là JPMorgan Chase, vừa tuyên bố sẽ điều chỉnh lãi suất và cả tiền gốc của nhiều khoản vay địa ốc để ngăn chặn việc phải tịch biên nhà của người vay tiền. Cách đây 2 tuần, JPMorgan Chase được Bộ Tài chính Mỹ bơm số tiền lên tới 25 tỷ USD. Hiện JPMorgan Chase đang nắm giữ số khoản vay địa ốc “có vấn đề” lên tới 110 tỷ USD.
Để hỗ trợ người vay tiền mua nhà ở Mỹ, Chủ tịch FDIC Sheila Blair đang lên kế hoạch sử dụng khoảng 50 tỷ USD trong số tiền 700 tỷ USD của kế hoạch giải cứu để bảo lãnh cho các khoản vay địa ốc, giúp người vay tiền khỏi mất nhà.
FDIC cho biết, vụ đóng cửa ngân hàng Freedom Bank này sẽ khiến quỹ bảo hiểm tiền gửi của FDIC tốn từ 80 - 104 triệu USD. “Việc Fifth Third mua lại toàn bộ lượng tiền gửi của khách hàng trong Freedom là giải pháp ít tốn kém nhất đối với quỹ bảo hiểm tiền gửi”, FDIC cho biết.
Được biến, toàn bộ 4 chi nhánh của Freedom Bank sẽ mở cửa trở lại vào thứ Hai tuần tới, với tư cách là các chi nhánh của Fifth Third. Tất cả các tài khoản của khách hàng trong Freedom Bank sẽ được tự động chuyển sang ngân hàng mới và tiếp tục được FDIC bảo hiểm.
Giống như trong các vụ đóng cửa ngân hàng khác ở Mỹ có sự sắp xếp của FDIC, không một khách hàng gửi tiết kiệm nào trong Freedom Bank bị mất đồng nào trong tài khoản tiền gửi tiết kiệm của họ. Các khách hàng của hai ngân hàng vẫn có thể tiến hành các giao dịch như bình thường như viết séc, sử dụng ATM, thẻ ghi nợ… trong thời gian cuối tuần.
(Theo CNN, Reuters, Bloomberg)
Từ đầu năm đến nay, bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp và tác động mạnh đến Việt Nam, đặc biệt là điều hành chính sách tiền tệ. Sự kiên định của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong việc giữ ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, không gây áp lực lên hệ thống ngân hàng; kết hợp hài hòa giữa tài khóa và tiền tệ, đã cho thấy cách tiếp cận vấn đề một cách phù hợp. Trong buổi làm việc với các ngân hàng thương mại ngày 13/8, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận thành công của hoạt động điều hành chính sách tiền tệ; đồng thời cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với ngành ngân hàng trong những tháng cuối năm.
Việc tiền gửi liên tục lập “kỷ lục” một phần do đây là số dư tích lũy qua nhiều kỳ, trong đó có phần lãi nhập gốc, chứ không đồng nghĩa người dân vừa đưa một lượng tiền mới tương ứng vào hệ thống ngân hàng…
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thường xuyên đánh giá “điểm cân bằng” giữa kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng, điều hành các công cụ chính sách chủ động, linh hoạt, đúng thời điểm, đúng liều lượng...
Từ đầu năm 2026 đến nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã triển khai 618 cuộc thanh tra, ban hành kết luận đối với 438 cuộc, qua đó phát hiện tổng số tiền vi phạm về kinh tế là 562.468 tỷ đồng...
Ngân hàng Nhà nước cho biết đến cuối tháng 6/2026, dư nợ cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản của hệ thống tổ chức tín dụng đạt 5,146 triệu tỷ đồng, tăng 8,3% so với cuối năm 2025 và chiếm 25,5% tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế; nợ xấu tăng 10,5%...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Lần đầu tiên trong luật pháp Việt Nam có một khái niệm, triết lý trong thiết kế luật, đó là chuỗi - dự án theo chuỗi đồng bộ các hạng mục công trình trên biển, đất liền, từ thượng nguồn tới hạ nguồn. Đó là chia sẻ từ ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khi nhắc đến Luật Dầu khí (sửa đổi) 2026.