
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 07/11/2025
Hà Anh
31/10/2018, 21:45
Lợi nhuận giảm được công ty giải thích là do công ty chưa bàn giao căn hộ cho khách và kỳ này công ty không có thu nhập từ chuyển nhượng đầu tư tài chính
Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG-HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2018 và lũy kế 9 tháng năm 2018.
Theo đó, doanh thu bán hàng và cũng cấp dịch vụ quý 3/2018 chỉ đạt 82,45 tỷ đồng – trong đó, doanh thu bán bất động sản giảm mạnh từ gần 39 tỷ hồi quý 3/2017 chỉ còn 2,7 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính chỉ đạt 1,69 tỷ đồng, giảm mạnh so với hơn 201 tỷ đồng hồi cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế quý 3 chỉ đạt gần 1,3 tỷ đồng.
Lợi nhuận giảm được công ty giải thích là do công ty chưa bàn giao căn hộ cho khách và kỳ này công ty không có thu nhập từ chuyển nhượng đầu tư tài chính.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, doanh thu của QCG đạt hơn 519 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 44 tỷ đồng, giảm 9 lần so với cùng kỳ năm trước (394 tỷ đồng).
Bất chấp lực đỡ từ nền tảng vĩ mô, VN-Index chậm nhịp hơn so với các thị trường toàn cầu trong tháng 10.
Tháng 10 vừa qua nhà đầu tư trong nước mở mới 310.651 tài khoản chứng khoán trong đó chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân mở mới 310.000 cá nhân tài khoản. Đây là con số cao kỷ lục trong vòng một năm qua.
Nhịp ép mạnh chiều nay đã chớm đánh gãy mốc 1600 điểm của VNI. Thời điểm cuối tuần cũng rất thú vị vì cả bên cầm cổ lẫn bên cầm tiền có hẳn 2 ngày nghỉ để cân nhắc hành động.
Áp lực bán đột ngột tăng vọt trong phiên chiều đã ép VN-Index xuyên thủng mốc hỗ trợ tâm lý 1600 điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang tạo sức ép cộng hưởng và kịch bản này cũng không khó đoán. Hiệu ứng xấu là chỉ số giảm mạnh kéo theo rất nhiều cổ phiếu khác cũng lao dốc sâu, tổn thương nghiêm trọng tới danh mục của nhà đầu tư.
Thị trường
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: