
Một vấn đề lớn của Hiến pháp liên quan đến đảm bảo quyền công dân, quyền con người đang rất khó thực hiện, do tiền không có, theo Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga.
Tiếp tục phiên họp thứ 37, sáng 11/9 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kết quả 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013.
Vẫn "nợ" 21 luật cụ thể hoá Hiến pháp
Trình bày báo cáo của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết sau 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp, hoạt động xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã thu được nhiều kết quả tích cực.
Trong số 90 luật, pháp lệnh được liệt kê tại danh mục, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 69 luật, pháp lệnh, trong đó có các đạo luật mang tính nền tảng, rường cột của hệ thống pháp luật như Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Tố tụng hình sự…
Với 21 dự án luật, pháp lệnh nằm trong danh mục nhưng chưa được ban hành, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu lưu ý cần phải xác định rõ lộ trình ban hành một số luật liên quan đến quyền công dân như Luật Về hội, Luật Biểu tình... không thể cứ kéo dài mãi.
Chính phủ đánh giá, những kết quả đạt được trong thời gian qua đã từng bước đưa các quy định của Hiến pháp dần đi vào cuộc sống, tác động tích cực tới mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước; góp phần bảo vệ, bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
Báo cáo cũng nêu rõ, đối với nhóm quyền con người, quyền công dân trong tư pháp như quyền bất khả xâm phạm về thân thể, quyền bào chữa của người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, quyền bình đẳng trước pháp luật… cũng đã được cụ thể hóa trong các đạo luật quan trọng như Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Thi hành án hình sự...
Chính phủ cũng nhấn mạnh, việc ban hành Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự đã giúp cho Nhà nước và nhân dân có thêm công cụ pháp lý sắc bén, hữu hiệu trong phòng, chống tội phạm, thể hiện tính nhân đạo, tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội của Đảng và Nhà nước, đồng thời đề cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm trong tình hình mới, góp phần bảo vệ và thúc đẩy quyền con người.
Không thiếu quy định để kiểm soát quyền lực
Tuy nhiên, theo Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga thì luật đã cụ thể hoá quyền công dân, quyền con người được quy định trong Hiến pháp nhưng có nhiều khó khăn trong thực thi.
Chẳng hạn, quy định về bắt buộc ghi âm ghi hình khi hỏi cung bị can trong Bộ luật Tố tụng hình sự, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương trong cuộc họp của Uỷ ban Tư pháp đầu tháng 9 vừa qua nói không có tiền để mua thiết bị.
Khi đề xuất việc này Chính phủ cũng đồng ý với ý nghĩa ghi âm ghi hình vừa để chống bức cung nhục hình cũng là căn cứ để chứng minh cho hoạt động của cơ quan điều tra nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được, bà Nga nhấn mạnh và đề nghị Bộ trưởng Tư pháp cần báo cáo lại vấn đề này.
Vấn đề nữa cũng được Chủ nhiệm Nga nêu là với nhiều vụ án lớn Bộ Công an đang phải nợ tiền các cơ quan giám định.
Như vậy, vấn đề lớn của Hiến pháp là đảm bảo quyền công dân, quyền con người khó thực hiện, bà Nga nhấn mạnh.
Đánh giá về những hạn chế trong thi hành Hiến pháp, Bộ trưởng Lê Thành Long nói, công tác xây dựng pháp luật ở các cơ quan Trung ương mặc dù đã được quan tâm nhưng một số đạo luật đến nay vẫn chưa được ban hành theo kế hoạch dự kiến. Một số nội dung của Hiến pháp đến nay vẫn chưa được cụ thể hóa hoặc cụ thể hóa chưa đầy đủ (ví dụ như vấn đề phân công, kiểm soát quyền lực; phân cấp, phân quyền...).
Cho rằng cần xem lại đánh giá này, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga khằng định quy định về kiểm soát quyền lực đã có đủ cả, vấn đề có thực hiện hay không thôi.
Nói là phân công kiểm soát quyền lực chưa được cụ thể hoá thì không chính xác. Hoạt động của các cơ quan tư pháp, của Chính phủ chịu sự giám sát của Quốc hội, Quốc hội chịu sự giám sát của nhân dân, bà Nga nói.
TP. Hồ Chí Minh đang trên đà phát triển mạnh mẽ để trở thành một đô thị văn minh, hiện đại và là trung tâm kinh tế của khu vực Đông Nam Á vào năm 2030. Đây không chỉ là mục tiêu của chính quyền Thành phố, còn là khát vọng của người dân đang sinh sống và làm việc tại đây…
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đổi mới tư duy phát triển văn hóa, xây dựng chủ quyền văn hóa trên không gian số, chuyển hóa di sản thành tài sản trí tuệ và đưa công nghiệp văn hóa thành động lực tăng trưởng mới.
Biểu dương 124 cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Venezuela, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh: “Giữa đổ nát, Việt Nam mang đến hy vọng; giữa mất mát, Việt Nam mang đến sự sẻ chia; giữa hiểm nguy, Việt Nam mang đến bản lĩnh; giữa nỗi đau, Việt Nam mang đến nghĩa tình”.
Ngày 10/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký 2 Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Việc ký kết quy chế phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước với các địa phương không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các bên mà còn phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời thúc đẩy định hướng xây dựng chính phủ điện tử và chuyển đổi số...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.