
Quan điểm của Chính phủ là giữ doanh nghiệp nhà nước để lo phục vụ phát triển một số ngành sản xuất thực sự cần thiết cho quốc gia chứ không giữ doanh nghiệp nhà nước như phương thức kinh doanh lấy lãi cho Chính phủ.
Thoái vốn nhưng không làm rối thị trường
Trước câu hỏi của báo giới về xử lý trách nhiệm người đứng đầu các doanh nghiệp nhà nước trước thực tế tiến trình cổ phần hoá và thoái vốn ngoài ngành có tốc độ quá chậm, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng, Chính phủ cương quyết chỉ đạo phải thoái vốn nhưng làm có lộ trình chặt chẽ để đảm bảo lợi ích của nhà nước và cũng không làm rối thị trường.
Theo Bộ trưởng Đam, tái cơ cấu doanh nghiệp trọng tâm là doanh nghiệp nhà nước là 1 trong 3 lĩnh vực trọng tâm của tái cơ cấu nền kinh tế. Chính phủ rất quan tâm, bắt đầu triển khai từ các tập đoàn kinh tế trở xuống đến các tổng công ty. Sắp tới mỗi tập đoàn sẽ có nghị định của Chính phủ quy định rất cụ thể với tinh thần là các tập đoàn kinh tế chỉ tập trung vào ngành nghề chính.
“Tôi cũng xin nói quan điểm của Chính phủ là giữ doanh nghiệp Nhà nước để lo phục vụ phát triển một số ngành sản xuất thực sự cần thiết cho quốc gia chứ không giữ doanh nghiệp Nhà nước như phương thức kinh doanh lấy lãi cho Chính phủ. Nên về cơ bản, các doanh nghiệp Nhà nước được thành lập hay tiếp tục duy trì là để thực hiện nhiêm vụ đó”, ông Đam nói.
Nhìn nhận về tình trạng đầu tư ngoài ngành của doanh nghiệp nhà nước trong thời gian qua, người phát ngôn của Chính phủ khẳng định, rõ rằng các lĩnh vực đầu tư ngoài ngành mà cộng đồng xã hội thấy bức xúc nhất trong những năm trước đây chủ yếu là 2 lĩnh vực chứng khoán tài chính ngân hàng và bất động sản.
Theo Bộ trưởng Đam, lúc trước thì trăm hoa đua nở, đua nhau đầu tư vào thì nay phải thoái vốn theo chủ trương của Chính phủ. Nhưng thoái vốn cũng phải có lộ trình vì vốn này là vốn của nhà nước. Khi doanh nghiệp thoái vốn ra thì phải bán thế nào để lợi ích nhà nước không bị thiệt và được lợi nhất.
“Trong các cuộc họp, Thủ tướng vốn là cựu chiến binh nên thường nói vui, trên chiến trường cũng thế, có lúc tấn công, có lúc lui, nhưng khi rút lui thì cũng phải có trật tự, có tổ chức chứ không phải là bỏ chạy. Còn Chính phủ cương quyết chỉ đạo phải thoái vốn nhưng làm có lộ trình chặt chẽ để đảm bảo lợi ích của nhà nước và cũng không làm rối thị trường”, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho hay.
Tái cơ cấu ngân hàng không phải là "quốc hữu hoá"
Liên quan đến chủ trương cho phép các ngân hàng lớn góp vốn vào các ngân hàng nhỏ, liệu có phải là động thái thâu tóm ngân hàng, Bộ trưởng Vũ Đức Đam khẳng định, từ 3 năm trước, Chính phủ đã có chủ trương tái cơ cấu 3 lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế, trong đó có hệ thống ngân hàng.
Trong quá trình phân loại đó, phải làm rõ được các ngân hàng có hoạt động lành mạnh không, có nguy cơ gây đổ vỡ hệ thống không. Trong việc chấn chỉnh có một biện pháp là đưa vào giám sát đặc biệt và kèm với lộ trình hướng dẫn các ngân hàng đó trên tinh thần tự nguyện và phải có việc tái cơ cấu vốn sở hữu kèm theo điều kiện giám sát.
Mục tiêu lớn là củng cố hệ thống ngân hàng, không để đổ vỡ hệ thống nhưng không có nghĩa là Chính phủ áp đặt để quốc hữu hóa, lấy tài sản của cá nhân đưa vào nhà nước và đây là chủ trương rất nhất quán.
Theo Bộ trưởng Vũ Đức Đam, tới đây, không chỉ các ngân hàng nhỏ, mà các ngân hàng chúng ta hay gọi là lớn cũng phải tiếp tục tiến trình này và chúng ta phải củng cố hoạt động, đổi mới hoạt động để từng bước có hệ thống ngân hàng vững mạnh, đủ quy mô, tầm vóc, uy tín, tiến tới cạnh tranh với bên ngoài.
“Chúng ta bắt đầu từ nông nghiệp xuất khẩu ra bên ngoài, rồi dệt may và nhiều mặt hàng công nghệ cao xuất khẩu. Chúng ta cũng phải hướng đến tài chính ngân hàng, viễn thông hướng ra bên ngoài. Để được như vậy, chúng ta phải có những tập đoàn mạnh, đơn vị kinh tế mà cụ thể ở đây là những ngân hàng mạnh. Mạnh ở đây không chỉ ở quy mô mà phải hội tụ tất cả yếu tố theo tiêu chí đánh giá quốc tế. Tôi nhắc lại, Chính phủ không dùng biện pháp cưỡng ép để lấy tài sản của tư nhân đưa vào nhà nước”, Bộ trưởng Đam nói.
Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Từng bị xem là loài cỏ dại mọc ven bờ ruộng, rau má ở làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) nay đã trở thành cây trồng chủ lực của nhiều hộ dân, mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sự chuyển đổi từ những ruộng hoa màu kém hiệu quả sang trồng rau má không chỉ nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất mà còn góp phần gìn giữ một loài cây đã gắn bó với vùng đất cổ suốt hàng nghìn năm.