
Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico – mã chứng khoán HNG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2018.
Theo báo cáo, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 này đạt 1.285 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2017.
Trong đó, doanh thu từ bán trái ới lên tới 336 tỷ đồng, chiếm 26% tổng doanh thu và đây cũng mới là quý thứ 2 ớt mang tiền về cho HAGL Agrico.
Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa tăng 106 tỷ đồng lên mức 239 tỷ đồng, chủ yếu do công ty tận dụng được nguồn thu các sản phẩm phụ từ chăn nuôi.
Ngoài doanh thu từ hai mảng trên thì doanh thu từ các mảng còn lại đều sụt giảm so với cùng kỳ năm trước. Mảng trái cây đạt doanh thu 650 tỷ đồng, giảm 2 tỷ đồng; doanh thu bán mủ cao su giảm 140 tỷ đồng, xuống còn hơn 16 tỷ đồng; doanh thu bán bò còn gần 38 tỷ đồng, giảm 202 tỷ đồng; doanh thu cung cấp dịch vụ khác giảm 6 tỷ đồng, xuống còn gần 2 tỷ đồng.
Do HAGL Agrico đã hoàn tất việc chuyển nhượng nhóm công ty mía đường vào ngày 22/5/2017 nên không có doanh thu từ mảng này.
Giá vốn hàng hóa trong kỳ còn 673 tỷ đồng, giảm 15% đã kéo biên lãi gộp của công ty lên mức 48%, tăng đáng kể so với mức 38% cùng kỳ năm trước.
Doanh thu tài chính chỉ mang về gần 4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước là 721 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do cùng kỳ năm trước công ty đã ghi nhận khoản lãi từ việc thanh lý nhóm công ty mía đường và Công ty Cổ phần Cao su Ban Mê.
Trong quý 2/2018, công ty ghi nhận 248 tỷ đồng chi phí tài chính. Nếu so với cùng kỳ năm trước thì biến động chủ yếu do chi phí lãi vay giảm 33 tỷ đồng (quý 2/2017: 215 tỷ đồng; quý 2/2018: 182 tỷ đồng) và lỗ từ chênh lệch tỷ giá tăng 44 tỷ đồng (quý 2/2017: 18 tỷ đồng; quý 2/201862 tỷ đồng).
Bên cạnh đó, các chi phí phát sinh khác cũng tăng như chi phí bán hàng tăng gần gấp đôi lên 42 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 16% lên 215 tỷ đồng; chi phí khác tăng 87% lên 66 tỷ đồng.
Kết thúc quý 2/2018, HAGL Agrico ghi nhận 42,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 95% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt 1.844 tỷ đồng doanh thu và 63 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt đạt 49% và 54% chỉ tiêu năm đề ra.
Tính đến 30/6/2018, tổng tài sản HAGL Agrico đạt 29.699 tỷ đồng. Nợ vay 12.411 tỷ đồng, giảm 1.700 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu giảm dư nợ với Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán HAG).
Khi thanh khoản cạn kiệt, áp lực giải chấp chưa được xử lý và dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài, thị trường chưa thể kỳ vọng vào một nhịp hồi phục bền vững. Dù mức giảm đã rất sâu, tín hiệu quan trọng nhất vẫn là sự trở lại của lực cầu thực chất.
Dòng tiền quay trở lại một số quỹ ETF trong tuần qua trong đó bất ngờ có quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF.
Bom ngừng rơi, tên lửa không phóng, giá dầu “rơi tự do”, chứng khoán thế giới xanh mướt cũng không “cứu” được thị trường hôm nay. Một đợt ép trụ mạnh từ sau 2h chiều đã dẫn động áp lực bán tháo lan tràn.
Tuy nhiên, ngoài cuộc điều tra về lao động cưỡng bức đã có kết luận, USTR còn mở thêm các cuộc điều tra về sở hữu trí tuệ, nhắm trực tiếp vào Việt Nam, và tình trạng dư thừa công suất đối với 13 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.
Ngay cả khi VIC, VHM lên giá khá mạnh chiều nay vẫn không thể giúp VN-Index cưỡng lại sức ép từ số đông. Đặc biệt cổ phiếu ngân hàng blue-chips lao dốc cả loạt khiến chỉ số mất điểm rất nhanh từ sau 2h15, kéo theo đợt bán tháo lan tràn.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.