
Một nhóm doanh nghiệp, trong đó có hai công ty Trung Quốc, đã trúng thầu trong cuộc đấu thầu giành quyền khai thác mỏ dầu khổng lồ Libra ngoài khơi Brazil. Vỡi trữ lượng có thể lên tới 12 tỷ thùng dầu, đây là mỏ “vàng đen” lớn nhất từng được phát hiện trên thế giới.
Theo tin từ AP, kết quả trên đã được Chính phủ Brazil công bố ngay trong ngày hôm qua, ngày diễn ra cuộc đấu thầu. Nhóm doanh nghiệp trúng thầu bao gồm tập đoàn Shell của Hà Lan, Total của Pháp, CNOOC và CNPC của Trung Quốc, cùng tập đoàn dầu khí quốc doanh Petrobas của “nước chủ nhà” Brazil.
Đây là cuộc đấu thầu đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ pháp lý mới của Brazil nhằm trao cho Petrobas và Chính phủ Brazil quyền kiểm soát nhiều hơn đối với các mỏ dầu mà nước này phát hiện được trong những năm gần đây. Các mỏ dầu của Brazil chủ yếu nằm ở vùng nước sâu, dưới nhiều tầng địa chất, với tổng trữ lượng ước tính lên tới 100 tỷ thùng.
Tuy nhiên, việc tổ chức đấu thầu dầu khí của Chính phủ Brazil đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều phía, bao gồm cả những người cho rằng quy định mới sẽ làm nản lòng những nhà đầu tư tiềm năng, cũng như phe cánh tả không muốn có đấu thầu. Hôm qua, khoảng 300 người biểu tình kêu gọi quốc hữu hóa ngành dầu lửa Brazil đã có cuộc đụng độ với cảnh sát bên ngoài khách sạn nơi diễn ra vụ đấu thầu.
Có tất cả 11 nhà đầu tư tham gia đợt đấu thầu này. Trong nhóm doanh nghiệp thắng thầu, Petrobas sẽ nắm 40% liên doanh, Shell và Total mỗi công ty nắm 20%, còn CNOOC và CNPC mỗi công ty nắm 10%.
Những người ủng hộ việc cho các nhà đầu tư nước ngoài khai thác mỏ dầu Libra nhưng phản đối quy định của Chính phủ Brazil cho rằng, việc Petrobas nắm cổ phần lớn như vậy sẽ khiến các công ty tư nhân lớn ngại tham gia. Họ cũng nói rằng, quy định này sẽ khiến hoạt động đầu tư khai thác các mỏ dầu của Brazil chậm lại và nước này sẽ mất nhiều thời gian để tiến lên địa vị quốc gia phát triển.
Các quan chức Chính phủ Brazil thì đang tranh cãi về cách thức chia tiền thuê mỏ dầu, còn Hải quân nước này đã mua tàu ngầm để bảo về các mỏ dầu.
Theo nhận định của giới quan sát, với nền kinh tế giảm tốc và những trì hoãn trong việc khai thác các mỏ dầu ngoài khơi, Chính phủ Brazil sẽ phải nới lỏng các quy định trong cuộc đấu thầu tiếp theo dự kiến diễn ra trong 2-3 năm tới.
Theo giới chức Brazil, các công ty trúng thầu sẽ được phép khai thác mỏ dầu Libra trong 35 năm với 12 - 15 giàn khoan ngoài khơi. Sản lượng khai thác dự kiến đạt tối đa trên 1 triệu thùng dầu mỗi ngày. Các quan chức cũng ước tính, mỏ dầu này sẽ cần đến 185 tỷ USD tiền đầu tư.
Với một nền kinh tế phát triển nhanh chóng và "khát" năng lượng, Trung Quốc đã đầu tư mạnh để thâu tóm tài sản dầu khí ở nước ngoài trong những năm gần đây. Trong đó, Mỹ Latin là một khu vực được các tập đoàn năng lượng quốc doanh của Trung Quốc chú trọng.
Một “vòm nhiệt” khổng lồ đang bao phủ phần lớn Tây Âu và tiếp tục dịch chuyển sang Trung Âu và khu vực Balkan, đẩy nhiệt độ tại nhiều nơi vượt ngưỡng 40°C. Trong khi đó, một nghiên cứu khoa học mới công bố cho thấy đợt nắng nóng lịch sử này gần như không thể xảy ra nếu không có biến đổi khí hậu do con người gây ra...
Những chủ đất tư nhân lớn nhất tại Mỹ nắm trong tay quỹ đất khổng lồ, trải rộng từ trang trại chăn nuôi, đất rừng, đất nông nghiệp đến các khu bảo tồn....
Tuần này, kinh tế thế giới ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, từ bước tiến trong đàm phán Mỹ - Iran, căng thẳng trong OPEC, biến động của đồng USD đến việc Thủ tướng Anh từ chức...
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
SpaceX hiện là đơn vị sở hữu số lượng vệ tinh lớn nhất thế giới, vượt xa mọi doanh nghiệp và tổ chức nhà nước khác trong lĩnh vực không gian...
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.