Trung Quốc vừa tuyên bố mở rộng hệ thống hạn ngạch áp dụng cho xuất khẩu đất hiếm. Đây được xem là động thái tiếp theo của Bắc Kinh nhằm tăng cường ngôi vị thống lĩnh trên thị trường đất hiếm toàn cầu.
Hãng tin BBC cho biết, theo tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc, kể từ ngày 20/5, phôi thép có chứa trên 10% đất hiếm sẽ bị quản lý bằng hạn ngạch xuất khẩu. Bộ này cũng tuyên bố sẽ xử lý nghiêm các doanh nghiệp mua đi bán lại hạn ngạch xuất khẩu đất hiếm và không phê chuẩn những dự án khai thác đất hiếm mới hay mở rộng các dự án hiện tại trong lĩnh vực này trong vòng 5 năm tới.
Trước đó, từ đầu năm, Trung Quốc đã áp thuế 25% đối với phôi thép có hàm lượng đất hiếm trên 10%. Nước này cũng đã cắt giảm 35% hạn ngạch xuất khẩu đất hiếm trong nửa đầu năm 2011, đẩy giá đất hiếm quốc tế thời gian qua lên mức cao kỷ lục. Trong 6 tháng đầu năm 2011, các công ty đất hiếm của Trung Quốc được phép xuất khẩu 14.508 tấn khoáng sản này.
Ngoài ra, trong thời gian qua, Bắc Kinh đã nâng thuế đánh vào quặng đất hiếm nhẹ lên mức 60 Nhân dân tệ (9,22 USD)/tấn, từ mức 0,4-30 Nhân dân tệ, áp dụng từ ngày 1/4. Thuế đánh vào quặng đất hiếm nặng cũng bị tăng lên mức 30 Nhân dân tệ/tấn, từ mức 0,4-30 Nhân dân tệ/tấn.
Trung Quốc hiện là nước sản xuất đất hiếm lớn nhất thế giới, chiếm 97% nguồn cung đất hiếm toàn cầu. Đất hiếm là loại khoáng sản quan trọng được sử dụng trong nhiều sản phẩm công nghệ cao như điện thoại di động, pin cho xe chạy nhiên liệu tổ hợp, turbin gió và hệ thống dẫn đường tên lửa.
Không chỉ siết hạn ngạch xuất khẩu đất hiếm, trong tuyên bố lần này, Chính phủ Trung Quốc còn tuyên bố sẽ mạnh tay hơn với hoạt động buôn lậu và xuất khẩu đất hiếm bất hợp pháp. Bên cạnh đó, Trung Quốc tăng tiêu chuẩn đối với các công ty được cấp hạn ngạch xuất khẩu đất hiếm, nhưng chưa nói rõ sẽ giảm số doanh nghiệp được xuất khẩu đất hiếm hay không. Năm nay, có 22 công ty Trung Quốc và 10 công ty nước ngoài được cấp hạn ngạch.
Bắc Kinh cho biết, họ cần hạn chế xuất khẩu đất hiếm để bảo vệ môi trường và đảm bảo nguồn cung đất hiếm cho hoạt động sản xuất công nghiệp trong nước. Tuy nhiên, những động thái siết xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc đã khiến những quốc gia phụ thuộc vào nguồn cung đất hiếm từ bên ngoài như Nhật Bản lo ngại.
Gần đây, các mỏ đất hiếm ở Mỹ và Australia đã được mở cửa trở lại để tăng nguồn cung đất hiếm bên ngoài Trung Quốc. Các nước như Canada và Brazil cũng đang tìm cách tăng sản lượng đất hiếm.
Tuần này chứng kiến những pha bán tháo mới trên thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu, đưa lợi suất lên những đỉnh cao mới, do mối lo về lạm phát cao dai dẳng và nợ công lớn...
Vào ngày 9/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nga sẽ cung cấp hàng triệu tấn dầu diesel ra thị trường toàn cầu theo thỏa thuận mà ông đã đạt được với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc điện đàm...
"Chúng ta đang chứng kiến kiểu thị trường biến động giằng co, do tâm lý nhà đầu tư liên tục đảo chiều xoay quanh vấn đề Iran", một nhà phân tích nhận định...
Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (9/10), khi nhà đầu tư tiếp tục giảm đặt cược vào một động thái tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tháng 10...
Các vụ tấn công mạng có sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm vào nhiều ngân hàng lớn tại Hàn Quốc đang làm dấy lên lo ngại về an ninh tài chính, trong khi cơ quan chức năng đẩy mạnh điều tra và xem xét khả năng nghi phạm có liên quan đến Trung Quốc…
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và thiếu xăng dầu, đó là khẳng định từ Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Kịch bản tăng trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm cũng được xác định rõ để từng bộ, từng địa phương đều hoàn thành kế hoạch của cả năm, đưa kinh tế cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.