Thị trường vẫn được xem là tăng hôm nay nhưng diễn biến khá tiêu cực và phải nhờ đến sức mạnh của một số cổ phiếu lớn mới giữ cho VN-Index xanh cuối phiên
VN-Index vẫn đang tiến tới đỉnh cao 2019.
Thị trường vẫn được xem là tăng hôm nay nhưng diễn biến khá tiêu cực và phải nhờ đến sức mạnh của một số cổ phiếu lớn mới giữ cho VN-Index xanh cuối phiên.
Diễn biến thị trường tiếp tục rất khó chịu, blue-chips ngày càng yếu khiến các chỉ số lò dò đi lên, thậm chí vài thời điểm còn giảm. Đến chiều kịch bản kéo trụ lại lặp lại giống các phiên trước, nhưng kết thúc lại là một đợt xả mạnh.
VN-Index đạt đỉnh cao nhất 1.025,17 điểm lúc 2h11, tăng 0,53% so với tham chiếu. Đúng đỉnh cao này hoạt động bán lớn xuất hiện. Các trụ nào kéo VN-Index lên thì lại cùng nhau hạ độ cao của chỉ số. VN-Index rơi thẳng đứng xuống 1.021 điểm, chỉ còn trên tham chiếu hơn 1 điểm. VN30-Index cuối đợt khớp lệnh liên tục đã mất 2,26 điểm.
Trong đợt ATC, tình thế rất nguy hiểm và VN-Index có nguy cơ cao sẽ đóng cửa dưới tham chiếu vì VCB, BID, SAB đều xuất hiện lực bán mạnh và phải giảm giá sâu hơn thời điểm cuối đợt khớp lệnh liên tục. Trong khi đó GAS, CTG, MSN không có cơ hội tăng thêm được do đều có khối lượng bán đủ để kiềm chế bên mua.
May mắn là VIC, VHM, VNM đều có lực mua tốt. Đặc biệt VIC và VHM đồng loạt được kéo mạnh về tham chiếu. Tính riêng đợt ATC thì VIC tăng tới 1.300 đồng, tức là 1,24%, từ 104.500 đồng lên 105.800 đồng. VHM phục hồi được 400 đồng. VNM nhích lên được 100 đồng. Mặc dù cả 3 cổ phiếu này đều không tăng so với tham chiếu – VNM vẫn giảm 0,46% - nhưng chỉ riêng một lần giao dịch thì mức tăng lại tốt. Do đó khi VCB, BID sập giá khá mạnh, các trụ khác gần như đứng im (so với đợt khớp lệnh liên tục) thì VIC, VHM, VNM lại là 3 trụ chính đẩy VN-Index tăng thêm một chút, tránh khỏi mức đóng cửa giảm. Chỉ cần 3 mã này không thay đổi giá thì chỉ số sẽ đỏ.
VN-Index kết thúc phiên có được 1,69 điểm, ghi nhận phiên tăng thứ 4 liên tục trong tuần này và tiến lên 1.021,49 điểm. Trong khi đó VN30-Index không được kéo nhiều, đóng cửa vẫn giảm 0,11% so với tham chiếu và chỉ có 11 mã tăng/16 mã giảm.
VN-Index thể hiện một nhịp xả khá mạnh về cuối phiên nhưng các trụ kịp thời tránh được giá đỏ.
Các blue-chips còn tăng tốt là CTG tăng 2,66%, GAS tăng 1,18%, SAB tăng 3,59%, MSN tăng 3,12%, còn lại là vài mã nhỏ tăng trên 1% như PNJ, POW, SBT, số khác không đáng kể.
Nhóm trụ cũng giảm không tệ, duy nhất VCB mất 2,57% là có ảnh hưởng nhiều. Ngoài ra VNM giảm 0,46%, VPB giảm 1,77%, TCB giảm 0,8%, VRE giảm 1,41%, MWG giảm 0,7%...
Mặc dù VN-Index vẫn tăng nhưng độ rộng hôm nay kém đi nhiều. Sàn này chỉ còn 198 mã tăng/245 mã giảm. Khoảng 100 cổ phiếu giảm trên 1%. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng nhất định: Midcap tăng nhẹ 0,36% trong khi Smallcap giảm 0,14%. Tuy nhiên các mã đầu cơ riêng lẻ vẫn khá tốt như TDH, GVR, ABS, SRC, DHC, TDG, CKG. Số mã kịch trần hôm nay chỉ còn 13 mã trong đó một nửa không có thanh khoản đáng kể.
Trong nhóm blue-chips, CTG là mã đáng chú ý nhất, hôm nay lập kỷ lục về thanh khoản từ đỉnh 2018. CTG chuyển nhượng gần 21,3 triệu cổ trị giá 735,4 tỷ đồng, trong đó gần 19 triệu cổ là khớp lệnh tương đương 655 tỷ đồng. Không chỉ thanh khoản lớn, CTG cũng tăng giá cực mạnh trong bối cảnh các mã ngân hàng khác thoái trào. CTG đã lên mức tương đương đầu tháng 4/2018.
Thanh khoản cao của CTG là trường hợp cá biệt mà tăng giá rõ rệt. Nhiều cổ phiếu khác như HPG, giao dịch cũng rất cao (656,7 tỷ đồng khớp lệnh) nhưng giá không tăng được bao nhiêu, thậm chí là bị ép trong cả ngày. Trong Top 10 giá trị khớp lệnh thị trường hôm nay (đều tập trung ở HSX) thì chỉ có HPG, POW và CTG là chốt được trên tham chiếu, còn lại toàn giảm. Nhóm này chiếm tới 38% tổng giá trị khớp của sàn.
Tổng giá trị giao dịch hai sàn vẫn chỉ ở mức trung bình với 11.657 tỷ đồng do thỏa thuận yếu. Tuy vậy khớp lệnh rất cao, lên tới trên 10.800 tỷ đồng. Mức khớp lệnh này đã giúp tuần này lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử thị trường, là giá trị khớp bình quân đạt 10.688 tỷ đồng/ngày.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay đã mua bán cần bằng hơn, thậm chí là bán ròng nhẹ 46 tỷ đồng trên sàn HSX. Bán ròng chính là các mã ngoài VN30 như LCG, PAN, GMD. Chỉ có VRE và SSI là blue-chips bị xả khá nhiều. Ngược lại nhiều mã trong nhóm Vn30 được mua tốt như MBB, VPB, VHM, GAS, MSN với giá trị cao. Do đó tính riêng nhóm VN30 thì khối này lại mua ròng khoảng 34 tỷ đồng.
Đọc thêm
Thị trường sẽ tiếp tục đi ngang trong khoảng 1.650 - 1.690 điểm?
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/9/2025
Tiền co lại, khối ngoại bán ròng 1.700 tỷ
Ba sàn hôm nay khớp lệnh hạ đột ngột, giảm mạnh còn 30.500 tỷ đồng, thấp đáng kể trong hai tháng trở lại đây. Trong đó khối ngoại bán ròng 1699.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1488.0 tỷ đồng.
Ngày mai 2 quỹ ETF cơ cấu danh mục, những cổ phiếu nào bị bán ra nhiều nhất?
Các thay đổi về chỉ số hai ETF tham chiếu sẽ được thực hiện trong tuần này ngày 19/9 và danh mục mới có hiệu lực vào thứ 2 tuần sau ngày 22/9.
Chuyên gia: Không chủ quan với tỷ giá dù Fed đã giảm lãi suất
Theo chuyên gia, nếu Fed buộc phải hạ lãi suất mạnh hơn, đó có thể là tín hiệu kinh tế Mỹ suy yếu, kéo nhu cầu nhập khẩu đi xuống. Điều này sẽ bất lợi cho xuất khẩu của Việt Nam, khiến nguồn cung ngoại tệ chủ lực suy giảm và tạo áp lực lên tỷ giá...
Blog chứng khoán: Tiền bắt đáy yếu
Phiên đáo hạn phái sinh khá bình yên, các chỉ số VNI, VN30 thay đổi nhỏ nhưng cổ phiếu tiếp tục điều chỉnh diện rộng. Đặc biệt thanh khoản sụt giảm nhiều và lực cầu chủ động kém. Gần vùng đỉnh nhưng tâm lý khá trơ với các thông tin hỗ trợ.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: