Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê diện tích đất đai của cả nước năm 2019.
Theo kết quả kiểm kê, tổng diện tích tự nhiên cả nước tính đến ngày 31/12/2019 là 33.131.713 ha. Trong đó, nhóm đất nông nghiệp chiếm diện tích lớn nhất với 27.986.390 ha; diện tích nhóm đất phi nông nghiệp là 3.914.508 ha; diện tích nhóm đất chưa sử dụng 1.230.815 ha.
Tính riêng trong số 27.986.390 ha đất nông nghiệp, đất sản xuất nông nghiệp là 11.746.456 ha; đất lâm nghiệp là 15.381.113 ha; đất nuôi trồng thủy sản là 786.002 ha.
Với nhóm đất phi nông nghiệp (3.914.508 ha), đất ở chiếm 749.925 ha; đất chuyên dùng 1.998.204 ha; đất cơ sở tôn giáo là hơn 13.000 ha; đất cơ sở tín ngưỡng là hơn 7.000 ha; đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ… là gần 107.000 ha; đất sông ngòi, kênh rạch là hơn 751.862 ha; đất có mặt nước chuyên dùng là 235.842 ha…
Cũng theo kết quả kiểm kê, tính đến ngày 31/12/2019, cả nước còn 1.230.815 ha đất chưa sử dụng, trong đó chủ yếu là đất đồi núi 917.853 ha, đất bằng 192.575 ha và núi đá không có rừng cây 120.387 ha.
Bộ Tài Nguyên và Môi trường cho biết, số liệu kiểm kê diện tích đất đai năm 2019 được sử dụng thống nhất trong cả nước. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo việc công khai và cung cấp kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2019 của địa phương cho các tổ chức, cá nhân để sử dụng thống nhất theo quy định.
Việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất nhằm đánh giá thực trạng sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh, các vùng kinh tế và cả nước để làm cơ sở đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai của các cấp trong 5 năm qua; đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp tăng cường quản lý về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Đồng thời làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2021- 2030 và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế- xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Đánh giá về kết quả kiểm kê đất đai này, Bộ Tài nguyên Môi trường cho biết đã phản ánh một số nét nổi bật của công tác quản lý, sử dụng đất đai trong 5 năm qua, đặc biệt là diện tích đất chưa sử dụng được đưa vào sử dụng tăng, cơ cấu sử dụng giữa các loại đất nông nghiệp có sự thay đổi tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa, mang lại hiệu quả kinh tế cao; đất phi nông nghiệp tăng thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo đảm cho phát triển kinh tế, xã hội ổn định, bền vững…
Đất đai là nguồn lực quan trọng cho phát triển, nhưng giá trị của nguồn lực này chỉ được phát huy khi sử dụng đúng hướng và phù hợp với nhu cầu phát triển. Trong giai đoạn mới, việc khai thác hiệu quả quỹ đất đang đặt ra yêu cầu cân bằng giữa lợi ích kinh tế, khả năng triển khai và mục tiêu sử dụng lâu dài...
Thanh tra Chính phủ vừa thông báo Kết luận thanh tra về cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong đó làm rõ kết quả sắp xếp, những vấn đề trong quản lý, sử dụng và hướng xử lý quỹ tài sản này...
Hơn 600 chuyên viên kinh doanh từ hệ thống đại lý chiến lược đã cùng hội tụ, tạo nên khí thế sôi động tại Lễ ra quân Khải Hoàn Prime với chủ đề “Khám phá kiệt tác căn hộ TOD chuẩn Urban Wellness giữa lòng Nam Sài Gòn” diễn ra vào ngày 4/9 vừa qua.
Sau hơn ba thập kỷ định hình miền sống thượng lưu của Hà Nội, Ciputra đang bước vào một chu kỳ mới với sự xuất hiện của loạt dự án cao tầng quy mô lớn, trong bối cảnh quy hoạch và hạ tầng khu vực Tây Hồ Tây liên tục được hoàn thiện.
Khoảng cách đến nơi làm việc, trường học, bệnh viện hay các tiện ích thiết yếu có thể quyết định đáng kể đến chi phí và thời gian mà một gia đình phải bỏ ra mỗi ngày. Khi hạ tầng giao thông công cộng ngày càng được đầu tư, khả năng kết nối cũng dần trở thành một phần giá trị cần tính đến khi lựa chọn nơi ở...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.