
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 20/10/2025
Minh Đức
10/02/2009, 15:40
Theo văn bản mới nhất của Ủy ban Chứng khoán, mốc khởi đầu của lộ trình chuyển sàn được xác định từ ngày 8/2/2009
Theo văn bản mới nhất của Ủy ban Chứng khoán, mốc khởi đầu của lộ trình chuyển sàn được xác định từ ngày 8/2/2009.
Sáng nay (10/2), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chính thức có văn bản hướng dẫn việc xử lý các trường hợp không đủ điều kiện niêm yết theo quy định tại Nghị định 14/2007/NĐ-CP.
Văn bản này nêu rõ: “Việc chuyển sàn đối với các doanh nghiệp không đủ điều kiện niêm yết là cần thiết nhằm tuân thủ các quy định tại Nghị định 14/2007/NĐ-CP cũng như quy định tại Khoản 2, Điều 33 Luật Chứng khoán. Theo đó, sau hai năm kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành (8/2/2009), các doanh nghiệp không đáp ứng đủ các điều kiện niêm yết sẽ phải chuyển sang giao dịch tại khu vực có điều kiện niêm yết thấp hơn”.
Việc chuyển đổi trên được nhà quản lý xác định là nằm trong những bước đi ban đầu cần thiết để tái cấu trúc thị trường chứng khoán trong dài hạn.
Theo hướng dẫn tại văn bản trên, đối với các doanh nghiệp niêm yết tại HOSE có vốn điều lệ dưới 80 tỷ đồng đang có kế hoạch tăng vốn từ các nguồn vốn chủ sở hữu (thặng dư vốn, các quỹ bằng tiền) hoặc phát hành tăng vốn, phải thực hiện đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và HOSE. Nếu trong vòng 6 tháng kể từ thời điểm 8/2/2009 mà không thực hiện kế hoạch tăng vốn như đã đăng ký thì phải chuyển sang niêm yết tại HASTC.
Đối với các doanh nghiệp có vốn điều lệ dưới 80 tỷ đồng mà không có kế hoạch tăng vốn thì phải đăng ký kế hoạch và chuyển sang niêm yết tại HASTC trong vòng 3 tháng kể từ ngày 8/2/2009.
Theo Ủy ban, việc quy định thời hạn 6 tháng và 3 tháng nói trên là để các doanh nghiệp chuẩn bị thủ tục và triển khai việc tăng vốn theo quy định hiện hành. Mặt khác, việc chuyển sàn của các doanh nghiệp cần được thực hiện từng bước để tránh xáo trộn lớn cho thị trường và phù hợp với năng lực xử lý của Trung tâm Lưu ký chứng khoán.
Trao đổi với VnEconomy chiều nay (10/2), ông Nguyễn Sơn, Trưởng ban Phát triển thị trường (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước), cho biết, trong bối cảnh thị trường hiện nay, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong phát hành tăng vốn để đáp ứng quy định trên, tuy nhiên có những trường hợp mức vốn đã gần với quy định nên có thể thực hiện thuận lợi từ việc cơ cấu lại vốn chủ sở hữu, tìm kiếm đối tác chiến lược…
Về việc chuyển sàn theo quy định trên, ông Sơn cho rằng về kỹ thuật sẽ không có xáo trộn lớn, bởi quy trình hiện nay mỗi nhà đầu tư vẫn dùng một tài khoản để giao dịch chứng khoán tại hai đầu HOSE và HASTC, vẫn qua một trung tâm lưu ký, và việc chuyển sàn vẫn diễn ra bình thường ở một số doanh nghiệp thời gian qua.
Cũng theo văn bản trên, đối với các doanh nghiệp tại HASTC, nếu không đủ điều kiện niêm yết tại đây, thì doanh nghiệp sẽ phải chuyển sang niêm yết tại thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết (thị trường UPCoM).
Nếu hết thời hạn 3 tháng kể từ ngày 8/2/2009 mà thị trường UPCoM chưa triển khai được thì các cổ phiếu này vẫn được giao dịch tại HASTC nhưng có quy định chứng khoán thuộc diện cảnh báo để thông báo cho nhà đầu tư biết là cổ phiếu không đủ điều kiện niêm yết tại HASTC.
Đối với các công ty niêm yết chuyển sàn giao dịch từ HOSE sang HASTC nhưng có tình hình tài chính không tốt (không đáp ứng được tiêu chuẩn niêm yết lần đầu tại HASTC) thì vẫn được niêm yết tại đây nhưng có quy định chứng khoán thuộc diện cảnh báo như trường hợp ở trên.
Đối với các công ty niêm yết tại HASTC đáp ứng đủ điều kiện niêm yết tại HOSE (vốn điều lệ 80 tỷ đồng trở lên, kinh doanh 2 năm liền có lãi), HASTC có thông báo để các công ty đăng ký kế hoạch chuyển vào niêm yết tại HOSE. Việc chuyển sàn niêm yết của các công ty niêm yết này nằm trong lộ trình tái cấu trúc thị trường chứng khoán bước 1, thực hiện vào đầu năm 2010.
Với một phiên giảm dữ dội như hôm nay thì sẽ có đủ thứ lý do được tìm thấy để lý giải. Đúng sai không bàn, quan trọng nhất là một thế cục đã được “setup” để chuẩn bị cho một chu kỳ mới.
Áp lực bán tháo đột ngột tăng cao khủng khiếp trong phiên chiều, dù không có thêm thông tin gì bất thường. Khắp các hội nhóm, “room đầu tư” đều lặng như tờ. Tuy nhiên bảng điện chứng kiến cảnh cổ phiếu giảm sàn la liệt.
Tác động tích cực dự kiến sẽ chỉ thực sự phát huy hiệu quả từ nửa cuối năm 2026, khi khuôn khổ pháp lý mới đã vận hành ổn định và các tổ chức tín dụng đã có đủ thời gian điều chỉnh quy trình thu hồi nợ xấu để phù hợp theo quy định.
Đến nay, thị trường có 43 công ty quản lý quỹ, quản lý khối tài sản với giá trị hơn 800 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 7 lần so với thời điểm năm 2014, với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 20%/năm.
Sức ép giảm giá của các mã trụ tiếp tục tác động mạnh lên tâm lý chung, kéo theo sự suy yếu của số lớn cổ phiếu. Nhà đầu tư cầm tiền có lợi thế lớn và chờ đợi ở vùng giá rất thấp, khiến thanh khoản khớp lệnh hai sàn xuống mức thấp nhất 11 phiên.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: