
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (mã AGF) vào diện tạm ngừng giao dịch.
Theo đó, cổ phiếu AGF chính thức bị đưa vào diện tạm ngừng giao dịch từ ngày 25/6 tới theo quyết định số 210/QĐ-SGDHCM ngày 18/6/2019 của Tổng giám đốc HOSE.
Nguyên nhân bị tạm ngừng giao dịch mà HOSE đưa ra là công ty này tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt theo quy định.
Đồng thời, cổ phiếu này vẫn thuộc diện kiểm soát theo quyết định số 18/QĐ-SGDHCM ngày 21/1/2049 của HOSE.
Trước đó, HOSE đã có văn bản gửi công ty nhắc nhở việc công ty này chậm nộp báo cáo tài chính soát xét niên độ từ 1/10/2018-30/9/2019 và thông báo khả năng cổ phiếu bị đưa vào diện tạm ngừng giao dịch.
Như vậy, đây là lần thứ 2, cổ phiếu AGF bị vào diện tạm ngừng giao dịch. Trước đó, HOSE đưa cổ phiếu này vào diện tạm ngừng giao dịch từ ngày 7/11/2018 do tiếp tục vi phạm các quyết định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và cổ phiếu này vẫn thuộc diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là -187,329 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/9/2017 là -92,323 tỷ đồng.
Theo báo cáo tài chính quý 2 niên độ từ 1/10/2018-30/9/2019, doanh thu thuần của AGF đạt hơn 445,5 tỷ đồng, giảm ½ so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế báo lãi 1,6 tỷ đồng (cùng kỳ -165,6 tỷ đồng).
Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu AGF được giao dịch quanh mức 3.850 đồng/cổ phiếu. Theo đó, vốn hóa chỉ còn hơn 108 tỷ đồng.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Trong bối cảnh lãi suất trong nước vẫn neo ở mức cao, dư địa để dòng vốn nội tiếp tục mở rộng đòn bẩy với tốc độ như giai đoạn 2024-2025 nhằm bù đắp cho các đợt bán ròng mới của khối ngoại sẽ khó mở rộng thêm nhiều. Đây là điểm cần tiếp tục theo dõi.
Việt Nam ghi điểm ở định giá đang ở mức hấp dẫn, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và dư địa sở hữu, nhưng thiếu hai yếu tố phân định sự hấp dẫn: động lực lợi nhuận gắn với AI và tiềm ẩn áp lực về tỷ giá.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.