08:07 10/12/2013

Đà Nẵng sắp có đường Võ Nguyên Giáp

Nguyễn Lê

Đoạn quốc lộ 1A từ cầu vượt Hòa Cầm đến giáp Quảng Nam có thể được mang tên vị danh tướng huyền thoại

Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời ngày 4/10/2013 tại Hà Nội, thọ 103 tuổi. Ông là Tổng tư lệnh tối cao của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.<br>
Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời ngày 4/10/2013 tại Hà Nội, thọ 103 tuổi. Ông là Tổng tư lệnh tối cao của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.<br>
Tại kỳ họp thứ 8 diễn ra từ 11-13/12 tới đây, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ thống nhất việc đặt tên đường Võ Nguyên Giáp.

Hiện tại, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã trình hai phương án về việc này. Theo phương án 1 thì đoạn quốc lộ 1A từ cầu vượt Hòa Cầm đến giáp Quảng Nam có thể được mang tên vị danh tướng huyền thoại. Đây là đoạn đường có chiều dài 8.530 m, rộng 2 x 10,5 m + 2m dải phân cách, vỉa hè mỗi bên rộng 5 m.

Còn theo phương án 2 thì sẽ điều chỉnh đoạn ở giữa trục đường Hoàng Sa và Trường Sa (điểm đầu là đường Nguyễn Huy Chương, điểm cuối là đường Hồ Xuân Hương). Đoạn đường này có chiều dài 5.340 m, rộng 2 x 15 m, vỉa hè mỗi bên rộng 9 m.

Bên cạnh hai phương án nêu trên, đề án đặt, đổi tên đường trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét kỳ này còn gồm có 128 tên đường khác, trong đó có 37 tên nhân vật (có 4 nhân vật quê Quảng Nam - Đà Nẵng).

Tiếp cận ban đầu đề án nói trên, một số vị đại biểu cho rằng nên chọn phương án 1 của Uỷ ban Nhân dân thành phố về đặt tên đường Đại tướng Võ Nguyên Giáp, với lý do đây là tuyến đường nội thị đẹp, sầm uất, mật độ dân cư và giao thông đông đúc, đồng thời nối liền các nhân vật lịch sử có công trạng lớn như Nguyễn Văn Cừ, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Trường Chinh.