Sáng 29/3, Quốc hội đã thảo luận về các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, trong đó có báo cáo của Thủ tướng, Chính phủ.
Bên cạnh sự ghi nhận sự điều hành quyết liệt, chủ động, linh hoạt của người đứng đầu Chính phủ và Chính phủ, nhiều vị đại diện của dân cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém nhiệm kỳ qua.
Trong đó, có việc tham nhũng còn nghiêm trọng, kỷ luật kỷ cương chưa nghiêm, trên bảo dưới làm lơ hay bộ máy còn cồng kềnh, kém hiệu lực hiệu quả…
Cùng quan điểm với một số vị, đại biểu Đỗ Văn Đương (Tp.HCM) nhìn nhận, thế chế và cơ chế hiện nay chằng chịt, chồng lấn nhiều vấn đề, quan hệ, nên không thể đổ lỗi hết cho Chính phủ về những hạn chế, tồn tại của đất nước.
Chẳng hạn, về biên chế hoạt động của bộ máy nhà nước, ông Đương cho rằng, hiện tượng “phình” ra, số người sống dựa vào ngân sách là từ các khối cơ quan khác nhau.
Ngân sách tính riêng cho việc chi lương đã khoảng 400.000 tỷ đồng/năm, tính chung cả khối viên chức, lực lượng vũ trang thì tới 1 triệu tỷ đồng/năm. “
Như thế là bằng thu ngân sách của cả năm, ăn hết rồi còn đâu chi đầu tư phát triển”, ông Đương bình luận.
Nhưng biên chế tăng có phần do luật. Dẫn chứng được đại biểu này đưa ra, là riêng việc thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã làm phát sinh thêm 22.000 biên chế ở hội đồng nhân dân các cấp.
“Như thế thì làm sao giảm được, trong khi đó, việc rà soát để tinh giản biên chế lại chỉ đưa ra con số 1% cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ?”, ông Đương phân tích.
Vị đại biểu này cho rằng phải suy nghĩ lại, tiếp tục sửa quy định, đánh giá để cắt giảm bộ máy nhà nước một cách quyết liệt. Thực hiện nhất thể hoá các chức danh trong Đảng và chính quyền cũng là một hướng gợi ý để làm bộ máy gọn nhẹ hơn, tránh nói một đằng, làm một nẻo, và sợ trách nhiệm.
Ông Đương cũng nói, nên sáp nhập, liên kết các tổ chức đoàn thể hoạt động bằng ngân sách, để “hạn chế những tầng lớp trung gian, không trực tiếp sản xuất, tạo ra sản phẩm xã hội mà chỉ sống dựa vào Nhà nước”.
Vẫn liên quan đến bộ máy và cán bộ, đại biểu Đương đặt vấn đề: dư luận râm ran về chạy chức chạy quyền, người dân đang đặt câu hỏi đó có phải là sự thật, vì sao người ta thích chạy, và vì sao chạy được đến giờ, vẫn chưa có lời giải đáp?
“Chạy” dẫn đến nhiều bất công rất lớn. Cuộc đời còn nhiều người trong sáng, trong sạch, nhưng như cá ở trong nước trong thì sẽ nhìn thấy rõ, sẽ bị cô lập và không còn ai chơi với”, ông Đương nói.
Và như thế, ông cho rằng đánh giá công chức khó nhìn nhận trên khía cạnh đạo đức, cảm tính, mà phải nhìn bằng sản phẩm họ làm ra được, để không cào bằng người làm được việc và người khéo léo, lấp liếm.
Các tiêu chí xem xét với mỗi khối cơ quan, theo ông Đương, cần định rõ như với Chính phủ phải xem đã thực hiện đúng cần kiệm liêm chính, chí công vô tư chưa. Với toà án, viện kiểm sát phải đối chiếu với yêu cầu về sự công minh chính trực. Còn việc đánh giá Quốc hội, đại biểu Quốc hội, thì phải xem đã gần dân, thương dân, hành động theo nguyện vọng, lợi ích của người dân chưa…
Đai biểu Đương cũng đề nghị cần xem lại xem có việc chạy chức, chạy quyền không, vì nếu có thì đó không chỉ là là chỗ tham nhũng lớn, mà còn là nơi đẻ ra tham nhũng, vì khi đã bỏ tiền “mua”, thì người “đầu tư” sau đó ắt phải vơ vét để bù lại.
“Chế thuốc trị loại virus này, đưa ra phác đồ, quyết sách tấn công phải là cơ quan lãnh đạo cao nhất của đất nước - Bộ Chính trị, Trung ương Đảng - vì cả cơ thể vi khuẩn, virus đã xâm chiếm nhiều quá rồi, nếu không bốc thuốc đúng, virus kháng thuốc thì còn phát triển hơn nữa”, ông Đương nói.
Được bố trí thời gian cả ngày để thảo luận về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Thủ tướng, Chủ tịch nước, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, song gần hết buổi sáng đã không còn đại biểu nào đăng ký phát biểu.
Vậy nên, Quốc hội nghỉ chiều 29/3.




Sau 17 ngày làm việc, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI khép lại với thông điệp rõ ràng: quyết sách phải nhanh chóng đi vào cuộc sống, không để ách tắc vì trông chờ, đùn đẩy.
Quốc hội chính thức thông qua chính sách giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm 2026-2027 đối với cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng, với kỳ vọng giảm áp lực tài chính, cải thiện dòng tiền và hỗ trợ khu vực kinh doanh quy mô nhỏ…
Với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của tỉnh. Quyết định này không chỉ thay đổi mô hình đơn vị hành chính mà còn mở ra không gian phát triển mới cho một cực tăng trưởng quan trọng của miền Bắc.
Với đại đa số ý kiến tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2026.
Với 480/480 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Bắc Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của tỉnh Bắc Ninh. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 20/9/2026.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Bầu trời đang trở thành một “mặt trận” tăng trưởng mới của kinh tế toàn cầu. Từ vệ tinh, dữ liệu không gian đến UAV (phương tiện bay không người lái), kinh tế không gian vũ trụ và kinh tế tầm thấp đang mở ra những thị trường và ngành nghề mới.