
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa đồng ý việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn 3 tỉnh Thái Nguyên, Thanh Hóa và Bình Thuận.
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho UBND tỉnh Thái Nguyên quyết định chuyển mục đích sử dụng 14,33 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp; UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định chuyển mục đích sử dụng 65,07 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.
Đặc biệt, Thủ tướng cho phép UBND tỉnh Bình Thuận quyết định chuyển mục đích sử dụng 320 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND 3 tỉnh Thái Nguyên, Thanh Hóa và Bình Thuận chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015, số 62/2019/NĐ-CP của Chính phủ.
Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tại 3 tỉnh trên theo quy định.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện cả nức có khoảng 7,8 triệu ha đất canh tác, trong đó đất lúa chiếm tới 4,1 triệu ha. Tới đây Chính phủ sẽ xin Quốc hội giảm dần diện tích đất lúa, khoảng 0,5 triệu ha đất.
Trước đó, Quốc hội cũng đã thống nhất giữ 3,8 triệu ha đất trồng lúa, đồng thời quy định việc chuyển đổi đất lúa đối có diện tích lớn phải có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện cả nức có khoảng 7,8 triệu ha đất canh tác, trong đó đất lúa chiếm tới 4,1 triệu ha. Tới đây Chính phủ sẽ xin Quốc hội giảm dần diện tích đất lúa, khoảng 0,5 triệu ha đất.
Trước đó, Quốc hội cũng đã thống nhất giữ 3,8 triệu ha đất trồng lúa, đồng thời quy định việc chuyển đổi đất lúa đối có diện tích lớn phải có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.
Trong phát biểu cách đây chưa lâu với bà con Đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thừa nhận, hiệu quả của đất trồng lúa không cao, mỗi năm tối đa cũng chỉ thu về được 30 triệu/ha. Tuy nhiên, không vì thế mà Chính phủ "dễ dãi" trong chuyển đổi đất lúa.
Thay vào đó, Chính phủ định hướng điều chỉnh mục đích sử dụng đất lúa với tinh thần vẫn giữ đất lúa nhưng xem xét lại mùa vụ, tính toán xen canh cây, con gì trên đất lúa, chứ không có chủ trương lấy đất lúa để làm sân golf.
Thậm chí, tại Nghị định 35/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, Chính phủ đã quyết định dùng ngân sách Nhà nước để hỗ trợ địa phương sản xuất lúa 1 triệu đồng/ha/năm đối với đất chuyên trồng lúa nước.
Ngoài ra, các địa phương còn được hỗ trợ 500.000 đồng/ha/năm đối với đất trồng lúa khác, trừ đất lúa nương được mở rộng tự phát không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa.
19 khu đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt trong khu dân cư với tổng diện tích 25,88 ha được đưa vào danh mục để thực hiện các thủ tục thu hồi phục vụ đấu giá theo “cơ chế đặc thù”…
Bất động sản công nghiệp đang đứng trước những cơ hội lớn từ dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và sự chuyển dịch của chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa những cơ hội này, Việt Nam cần nâng cao chất lượng hạ tầng, cải thiện năng suất lao động và phát triển hệ sinh thái công nghiệp bền vững…
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 278/NQ-CP về Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9/2026 và một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới. Theo Nghị quyết, thực hiện chương trình công tác, Chính phủ đã tổ chức Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9/2026 để thảo luận, cho ý kiến đối với 8 dự án luật, trong đó có Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).
Bộ Xây dựng đã đề xuất các nhóm chính sách để xây dựng Luật Cấp, thoát nước nhằm hoàn thiện khung pháp lý; bảo đảm cung cấp dịch vụ cấp nước an toàn, bền vững. Chuyên gia cũng kiến nghị bổ sung thêm nội dung xây dựng quy hoạch cấp thoát nước để gỡ "nút thắt" pháp lý...
Khủng hoảng nhà ở đang trở thành một trong những vấn đề xã hội nổi bật tại nhiều đô thị lớn của châu Âu, khi giá đất và giá thuê tăng nhanh hơn khả năng chi trả của một bộ phận dân cư. Từ Vienna, Basel đến Paris, Prague và Dublin, nhiều mô hình đang được thử nghiệm nhằm mở rộng nguồn cung nhà ở giá phải chăng và giữ chân lực lượng lao động thiết yếu…
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.