
Hàn Quốc ngày 17/7 đã đề nghị đàm phán quân sự với Triều Tiên ngay trong tuần này. Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc đàm phán cấp chính phủ đầu tiên giữa hai miền kể từ cuối năm 2015.
Đề nghị trên của Seoul diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau một loạt vụ thử tên lửa của Triều Tiên trong những tuần gần đây và những hoạt động thù địch ở khu vực biên giới giữa hai nước.
Hãng tin Reuters cho biết, đề xuất mà Hàn Quốc đưa ra là động thái chính thức đầu tiên của chính quyền Tổng thống Moon Jae-in, người lên cầm quyền vào tháng 5/2017 với lời hứa sẽ thuyết phục Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán và sẽ gây áp lực để Bình Nhưỡng chịu giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
“Chúng tôi đề nghị đàm phán quân sự với Triều Tiền vào 21/7 tại Tongilgak để chấm dứt các hoạt động thù địch - nguyên nhân gây căng thẳng quân sự tại đường giới tuyến quân sự”, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Suh Choo-suk nói tại một cuộc họp báo.
Tongilgak là một tòa nhà của Triều Tiên tại ngôi làng đình chiến Panmunjom nằm ở biên giới giữa hai nước. Đây là nơi diễn ra các cuộc đàm phán liên Triều trước đây. Cuộc đàm phán cấp chính phủ gần đây nhất giữa Hàn Quốc với Triều Tiên được tổ chức vào tháng 12/2015.
Cách đây gần một tuần, Tổng thống Moon nói rằng sự cần thiết phải đàm phán với Triều Tiên để kiềm chế chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này đã trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.
Thứ trưởng Suh không nói cụ thể về các hoạt động quân sự thù địch giữa hai miền Triều Tiên. Trước đây, Hàn Quốc thường sử dùng dàn loa phát thanh cỡ đại ở khu vực biên giới giữa hai nước để phát các chương trình chỉ trích Triều Tiên, trong khi Triều Tiên cho rằng các cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn là một hành động chuẩn bị cho chiến tranh xâm lược Triều Tiên.
Tổng thống Moon từng nói rằng các hoạt động quân sự thù địch nên được dừng ở biên giới hai miền vào ngày 27/7, ngày mà hai bên ký thỏa thuận đình chiến để kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên vào năm 1953.
Tổ chức Chữ thập đỏ Hàn Quốc ngày 17/7 đã đề nghị Triều Tiên đàm phán về việc đoàn tụ các gia đình ly tán bởi chiến tranh Triều Tiên. Tổ chức này đề nghị đàm phán vào ngày 1/8, và nếu đàm phán thành công, các cuộc đoàn tụ có thể diễn ra vào dịp lễ Chuseok vào tháng 10 năm nay.
Bình Nhưỡng vẫn nói sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nào với Seoul trừ phi Hàn Quốc trả lại 12 người phụ nữ là nhân viên phục vụ trong một nhà hàng Triều Tiên ở Trung Quốc trốn sang Hàn Quốc vào năm ngoái. Triều Tiên nói rằng Hàn Quốc đã bắt cóc 12 người phụ nữ này và người quản lý nhà hàng, trong khi Hàn Quốc nói nhóm người này tự quyết định đào tẩu.
Từ đầu năm ngoái, Triều Tiên đã tiến hành hai vụ thử hạt nhân, bên cạnh mật độ các vụ thử tên lửa chưa từng có tiền lệ.
Mới đầu tháng này, Triều Tiên đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và tuyên bố đã thành thạo công nghệ gắn đầu đạn hạt nhân lên tên lửa. Trong khi đó, Hàn Quốc và Mỹ nói Bình Nhưỡng chưa thể đạt tới khả năng như vậy.
Trong một động thái nhằm kiềm chế Triều Tiên, Mỹ đang chuẩn bị lệnh trừng phạt mới nhằm vào các ngân hàng và công ty Trung Quốc có giao dịch với Bình Nhưỡng - nguồn tin là hai quan chức cấp cao của Mỹ cho biết vào tuần trước.
Đức được cho là sẽ hối thúc Liên minh châu Âu (EU) nhanh chóng áp hạn ngạch đối với các nhóm hàng hóa khác nhập khẩu từ Trung Quốc, tương tự như mức trần mà khối này dự định áp dụng đối với xe hybrid...
“Tăng trưởng tất nhiên là có ích, nhưng không thể tạo ra những điều chỉnh cần thiết đủ nhanh. Mỹ cần phải có thêm các biện pháp tài khóa cụ thể”, Tổng giám đốc IMF nói
Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thành lập Lực lượng Siêu trí tuệ (Super Intelligence Force), do Jay Clayton đứng đầu, nhằm điều phối nỗ lực của chính phủ để duy trì vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời đánh giá các rủi ro an ninh và tác động của công nghệ này...
Ông Saylor cũng cho biết Strategy dự kiến sẽ đẩy mạnh việc mua vào bitcoin, đồng thời phát hành thêm các loại chứng khoán để huy động vốn cho hoạt động này...
Ngày thứ Tư (14/10), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) kêu gọi Trung Quốc chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu sang thúc đẩy tiêu dùng nội địa...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.