Đại biểu Quốc hội nghẹn ngào trước nghị trường vì “khi chúng ta đang ngồi đây thì hàng vạn người dân đang ngập tràn trong lũ”. Nhưng một trong những người phải chịu trách nhiệm về việc này là Bộ trưởng Bộ Công Thương thì không có mặt, vì đang đi công tác nước ngoài.
Ngày 19/11, Quốc hội có một phiên thảo luận được truyền hình trực tiếp để xem xét trách nhiệm thực hiện lời hứa của các thành viên Chính phủ.
Cần điều tra xem xét trách nhiệm
Đánh giá cao tinh thần vào cuộc của Chính phủ trong ứng phó với thiên tai, nhưng đại biểu Nguyễn Văn Phúc lại nêu vấn đề: “Làm thế nào để có giải pháp thật sự căn cơ, chứ cứ lãnh đạo Chính phủ đến chỉ đạo quyết liệt thì không thấy lũ, lãnh đạo Chính phủ đi thì lũ lại... về”.
Vị đại biểu đến từ miền Trung, nơi mà “trước khi kỳ họp thứ 6 bắt đầu thì bà con nơi đây đã phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề của lũ lụt, và ngay cả khi chúng ta đang ngồi đây thì cũng có hàng ngàn người dân đang ngập tràn trong lũ”, đã đưa ra một kiến nghị đanh thép rằng “cần điều tra, xử lý kỷ luật, thậm chí xem xét trách nhiệm”.
Đây cũng là kiến nghị của đại biểu Đỗ Văn Đương: “Không thể vì lợi ích nhỏ mà hi sinh lợi ích lớn của nhân dân vùng hạ du như vậy. Phải truy cứu trách nhiệm hình sự một cách nghiêm khắc như “quy tội” cố ý làm trái”.
Đại biểu Nguyễn Thái Học cho rằng cần xem xét trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trong các vấn đề liên quan đến thủy điện. Là người điều hành phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn có cho biết do Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đang công tác nước ngoài nên Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải sẽ trả lời các vấn đề liên quan đến quy hoạch thủy điện và chính sách cho đồng bào tái định cư thủy điện.
Tuy nhiên, sau đó, đến tận lúc kết thúc, cũng không thấy Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu.
Đối thoại vô tiền khoáng hậu
Nhắc lại nội dung câu chất vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại kỳ họp thứ 3 về có bao nhiêu dự án đầu tư gây ra lãng phí, thất thoát, đại biểu Đỗ Văn Đương nhắc người đứng đầu ngành kế hoạch và đầu tư đang nợ câu trả lời về tình hình tổng rà soát này.
Trước sự phản ứng mạnh mẽ của đại biểu, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh còn tỏ ra mạnh mẽ hơn nhiều khi ông nói thẳng, “để biết bao nhiêu dự án thất thoát, lãng phí là rất... khó, vì tiêu chí thế nào là lãng phí, không hiệu quả?”.
Tương tự là cuộc đối thoại giữa đại biểu Nguyễn Thành Tâm và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Đại biểu Tâm nói: “Kỳ họp thứ 4, tôi chất vấn Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nợ đọng xây dựng cơ bản. Sau đó, tôi nhận được công văn hứa sẽ trả lời sau khi có kết quả rà soát. Tới kỳ 5, tôi tiếp tục chất vấn, nay vẫn không nhận được trả lời”.
Bộ trưởng Bùi Quang Vinh rành rọt nói đã gửi báo cáo về số liệu nợ đọng xây dựng cơ bản đến các đại biểu Quốc hội, theo đó, nợ đọng xây dựng cơ bản đã giảm từ hơn 80 nghìn tỷ xuống còn khoảng 43 nghìn tỷ đồng, đó là nỗ lực rất lớn của Chính phủ.
Ông Vinh còn băn khoăn vì, “không hiểu sao đại biểu lại không nhận được báo cáo?”.
Đại biểu Nguyễn Thành Tâm, sau khi nghe trả lời như vậy đã nhấn mạnh rằng cái mà ông muốn nhận được, không phải là các con số mà là việc xử lý trách nhiệm ra sao trong việc để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản như vậy, bởi vì đó là sự thể hiện kỷ luật ngân sách chưa nghiêm.
Nhiều việc đòi hỏi phải có thời gian...
Báo cáo trước Quốc hội về tình hình thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: “Trong thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, có những việc đã đạt kết quả bước đầu và cũng có nhiều việc cần tiếp tục tập trung giải quyết trong thời gian tới”.
Phó thủ tướng cũng cho biết, đến nay, các nội dung trong nghị quyết đã cơ bản được thực hiện nghiêm túc, từng bước đạt được những kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Quốc hội đề ra.
Tuy nhiên, có nhiều nội dung đòi hỏi việc triển khai phải có thời gian, nguồn lực và phải tiếp tục thực hiện quyết liệt, kiên trì như: quản lý và sử dụng đất đai, ô nhiễm môi trường; thực hiện lộ trình giá thị trường đối với hàng hóa, dịch vụ thiết yếu; xử lý nợ xấu, tái cơ cấu các tổ chức tín dụng; quản lý thủy điện...
Chiều 17/10, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17–18/10/2026.
Góp ý hai dự án luật về bưu chính và đo lường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế theo hướng tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng, bảo vệ quyền lợi người dân và giảm chi phí cho toàn xã hội.
Báo cáo trước Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết cử tri và nhân dân kiến nghị tiếp tục tháo gỡ vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, giải quyết thủ tục đất đai, đẩy mạnh liên thông dữ liệu và xử lý tình trạng lãng phí trụ sở sau sắp xếp đơn vị hành chính.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc sửa đổi Luật Bưu chính phải tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, giảm rào cản gia nhập thị trường, thúc đẩy kinh tế số; đồng thời xây dựng cơ chế hậu kiểm thực chất, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo đảm an ninh, an toàn mạng lưới bưu chính.
Tại lễ kỷ niệm 145 năm Đường sắt Việt Nam, 80 năm Ngày truyền thống ngành Đường sắt, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam đổi mới mô hình hoạt động, làm chủ công nghệ, phát triển công nghiệp đường sắt và khai thác hiệu quả nguồn lực từ hệ thống nhà ga...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.