
Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (mã VJC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2018. Theo đó, cả doanh thu và lợi nhuận của Vietjet đều giảm.
Cụ thể, trong quý, doanh thu của Vietjet đạt 18.543 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế giảm 12% xuống 1.535 tỷ. Đáng chú ý, trong cơ cấu doanh thu của hãng hàng không này, 54% là từ nghiệp vụ "Sale and leaseback" - bán và thuê lại máy bay.
Theo Vietjet, lợi nhuận giảm là do công ty tính toán lại chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại của năm 2018 trên cơ sở thuế suất thu nhập doanh nghiệp áp dụng từ năm 2019 là 20%.
Trong quý, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh lên 217 tỷ đồng song chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh lên lần lượt 227 tỷ và 134 tỷ đồng.
Đáng chú ý, việc đầu tư vào PV Oil cũng khiến Vietjet phải trích lập dự phòng 31 tỷ đồng. Theo thông tin từ Tổng giám đốc PV Oil Cao Hoài Dương, Vietjet và HDBank đã đặt vấn đề về việc trở thành cổ đông chiến lược của doanh nghiệp này. Hồi tháng 7/2018, ông Trần Hoài Nam, Phó tổng giám đốc Vietjet được đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị PV Oil.
Luỹ kế năm 2018, Vietjet đạt doanh thu thuần cả năm đạt hơn 52.000 tỷ đồng, tăng 24%, lợi nhuận sau thuế chỉ tăng nhẹ 3% lên 5.216 tỷ đồng.
Tại ngày 31/12/2018, quy mô tài sản của VJC tăng 24% lên hơn 39.000 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng 58% so đầu năm lên 422 tỷ đồng. Số dư tiền mặt của công ty tính tới 31/12/2018 đạt 7.161 tỷ đồng. Lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 37,6%.
Nhà đầu tư không muốn nắm giữ vị thế lớn trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần mà Mỹ có thể một cuộc tấn công lớn vào Iran...
Lực bắt đáy vàng trong tuần này được phản ánh rõ qua việc quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng...
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.