
Ngành nhựa Việt Nam đang nhận được sự quan tâm lớn từ các tập đoàn nước ngoài. Đặc biệt là phân khúc bao bì nhựa - vốn liên quan mật thiết đến hầu hết các ngành sản xuất quan trọng của nền kinh tế.
Nhằm rút ngắn thời gian thâm nhập thị trường, trong vài năm trở lại đây, các doanh nghiệp đến từ Thái Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tạo nên làm sóng thâu tóm các doanh nghiệp nhựa - bao bì Việt Nam.
Vốn đã rất mạnh ở phân khúc bao bì giấy, tập đoàn SCG đến từ Thái Lan đã quyết định chi thêm 44 triệu USD để thâu tóm Bao bì Tín Thành (Batico), một trong 5 doanh nghiệp lớn nhất ngành bao bì nhựa.
Tập đoàn Hàn Quốc Dongwon Systems lại tỏ ra khá “kín tiếng” dù mua cùng lúc hai doanh nghiệp lớn là Bao bì nhựa Tân Tiến và Bao bì Minh Việt (Mivipack) - vốn là công ty bao bì thuộc Masan Group.
Xem là cơ hội
Làn sóng thâu tóm này ít nhiều đã tạo ra thách thức cho không ít doanh nghiệp nhựa trong nước.
Là một trong những doanh nghiệp lớn nhất trong lĩnh vực bao bì nhựa tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Nhựa và môi trường xanh An Phát (An Phát Plastic - AAA) lại có cái nhìn khá lạc quan trước làn sóng thâu tóm của doanh nghiệp ngoại, khi cho rằng muốn tồn tại và phát triển trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, tự doanh nghiệp phải thích ứng được. Còn nếu không, nguy cơ bị thâu tóm hoặc đào thải là không tránh khỏi.
Phần lớn doanh thu của An Phát đến từ xuất khẩu bao bì sang EU, Nhật Bản, Úc và Mỹ. Theo ông Phạm Ánh Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nhựa An Phát, ngành bao bì xuất khẩu của Việt Nam có nhiều lợi thế do chi phí nhân công rẻ và lại thuộc TPP nên có nhiều lợi thế khi xuất vào Mỹ và Nhật.
Với những lợi thế như vậy, cộng với việc hiện An Phát là một trong những nhà sản xuất bao bì màng mỏng lớn nhất Đông Nam Á, nên ông Dương cho rằng việc các doanh nghiệp nước ngoài quan tâm đến các doanh nghiệp sản xuất bao bì xuất khẩu của Việt Nam như An Phát cũng không bất ngờ. Công ty không ngại việc thâu tóm của doanh nghiệp ngoại, mà cho đây là cơ hội hợp tác phát triển.
Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2016 vừa được tổ chức vào ngày 19/3/2016, chính cổ đông của An Phát đã đề nghị đưa vào chương trình nghị sự về việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100%. Chủ trương này sau đó đã được thông qua.
Đón đầu TPP
Rõ ràng, xét trên quan điểm của cổ đông - những ông chủ thực sự của doanh nghiệp - nếu công ty làm ăn có hiệu quả, bán được giá cao cho đối tác nước ngoài thì cũng là điều tốt, gia tăng lợi ích cho các cổ đông.
Ngay thời điểm hiện tại, dù có đối tác nước ngoài “thâu tóm” hay không thì mục tiêu then chốt của An Phát vẫn là tập trung đầu tư để tăng trưởng và mở rộng quy mô. Năm 2016 là năm có ý nghĩa quan trong với An Phát khi công ty sẽ đưa hai nhà máy số 6 và số 7 đi vào hoạt động, phục vụ chủ yếu cho thị trường Nhật và Mỹ.
Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã chính thức được ký kết là cơ hội lớn để vào sâu hơn các thị trường Mỹ và Nhật, đây cũng là định hướng của An Phát từ trước đến nay
Khi đi vào hoạt động, hai nhà máy sẽ tạo ra một lợi thế cạnh tranh về sản lượng và chất lượng đối với các nhà sản xuất khác, giúp công ty tăng cường thêm vị thế và trở thành công ty sản xuất bao bì lớn nhất Đông Nam Á.
Với những cơ hội và lợi thế đang có, lãnh đạo công ty tỏ ra khá lạc quan với mục tiêu đặt ra cho năm 2016 với doanh thu đạt 2.100 tỷ và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 100 tỷ đồng - gấp 2,5 lần lợi nhuận đạt được trong năm 2015.




Để hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi xanh và xây dựng hệ thống năng lượng thông minh, Việt Nam đang cần nguồn vốn đầu tư khổng lồ. Khơi thông nguồn vốn tín dụng và đảm bảo tính nhất quán, minh bạch về chính sách được xem là những giải pháp then chốt để thu hút các dòng lực đầu tư trong và ngoài nước...
TP. Hồ Chí Minh vừa thành lập 7 Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích hơn 1.700 ha, hướng tới hình thành các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, chuyển giao công nghệ và thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển nông nghiệp hiện đại, giá trị gia tăng cao...
Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam, đồng thời cũng đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững. Đây vừa là thách thức, vừa là động lực để ngành nông nghiệp Việt Nam chuyển đổi từ tăng trưởng dựa vào sản lượng sang cạnh tranh bằng chất lượng và giá trị gia tăng...
Hơn 50 lãnh đạo, chuyên gia và nhà hoạch định chính sách từ Liên hợp quốc cùng các quốc gia đối tác sẽ tham dự Hội thảo các bên liên quan Chương trình Đối tác Ba bên (TPP) năm 2026 tại Hà Nội, nhằm thúc đẩy hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực và ứng dụng công nghệ trong hoạt động gìn giữ hòa bình...
Trước những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế, đặc biệt là EUDR, việc xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng đang trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Đây không chỉ là nền tảng phục vụ quản lý, điều hành ngành nông nghiệp và chuyển đổi số, mà còn là “hộ chiếu” dữ liệu giúp doanh nghiệp truy xuất nguồn gốc, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường xuất khẩu...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Cuối tháng 6 này, sàn giao dịch tín chỉ carbon dự kiến sẽ chính thức được đưa vào vận hành. Hiện các đơn vị liên quan đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục bảo đảm hoạt động đăng ký, lưu ký, giao dịch và thanh toán hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon được thực hiện thông suốt, minh bạch và hiệu quả.