Thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 4/4/2025, yêu cầu toàn ngành triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, đồng thời giao chỉ tiêu tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ cho từng địa phương.
Theo đó, Bộ Công Thương giao chỉ tiêu tăng 20% về thương mại, bán lẻ, hàng hoá, dịch vụ cho các địa phương Quảng Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An, Cao Bằng, Thái Nguyên, Điện Biên, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, An Giang. Tăng 19% với Khánh Hoà, Lâm Đồng, Cà Mau.
TP Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long tăng 18%. Tăng 17% với các tỉnh Phú Thọ, Gia Lai, Đắk Lắk; Lai Châu 16%; Hưng Yên, Tuyên Quang 15%; Đồng Tháp 14%.
Bộ Công Thương nhận định qua 6 tháng đầu năm, nhiều tỉnh, thành vẫn chưa đạt mức tăng trưởng như kỳ vọng. Bên cạnh đó, từ ngày 1/7/2025, địa giới hành chính mới của một số tỉnh chính thức có hiệu lực sau sáp nhập, kéo theo thay đổi mô hình chính quyền, bộ máy vận hành cũng như cơ cấu quản lý thương mại tại địa phương.
Trước bối cảnh đó, ngày 08/7/2025, Bộ Công Thương có văn bản số 5061/BCT-TTTN yêu cầu các Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, sau khi ổn định tổ chức, cần nhanh chóng tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.
Trước tiên, các địa phương cần nghiêm túc rà soát các yếu tố tác động đến thị trường trong nước, chủ động tháo gỡ khó khăn, triển khai mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại và kích cầu tiêu dùng, đặc biệt là ở các nhóm ngành đang có mức tiêu thụ chậm như: hàng may mặc, đồ gia dụng, phương tiện đi lại, dịch vụ ăn uống...
Song song đó, các Sở Công Thương được giao nhiệm vụ đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh chuyển đổi sang nền tảng số, phối hợp với các đơn vị chức năng hướng dẫn về phương thức kinh doanh mới, đăng ký thuế, góp phần hiện đại hóa hệ thống phân phối hàng hóa đến người tiêu dùng.
Đáng chú ý, trong bối cảnh niềm tin của người tiêu dùng đang bị ảnh hưởng bởi nhiều vụ việc liên quan đến hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc bị phát hiện và xử lý gần đây, Bộ Công Thương nhấn mạnh yêu cầu tăng cường truyền thông, quảng bá hàng hóa trong nước, hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp làm ăn chân chính để củng cố lòng tin thị trường.
Mặt khác, cần nhanh chóng xây dựng kế hoạch và triển khai chương trình bình ổn thị trường, kết nối cung cầu giai đoạn cuối năm 2025 và Tết Nguyên đán 2026. Chuẩn bị đầy đủ phương án dự trữ hàng hóa thiết yếu trong mùa mưa bão, đảm bảo nguồn cung ổn định.
Cuối cùng, nhiệm vụ xuyên suốt là theo dõi chặt chẽ cung cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu để kịp thời có biện pháp xử lý, chủ động báo cáo các cấp có thẩm quyền khi có biến động bất thường, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.
Bộ Công Thương đề nghị các Sở Công Thương triển khai nghiêm túc, kịp thời và có trách nhiệm các nội dung đã được giao. Trường hợp có vướng mắc, khó khăn trong thực hiện, các địa phương cần chủ động liên hệ với Bộ để phối hợp tháo gỡ nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng thương mại trong nước năm 2025.




Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện quan trọng trong việc định hướng phát triển khu vực kinh tế tập thể, đặt mục tiêu đến năm 2031 cả nước có 45.000 hợp tác xã, 8 triệu thành viên và đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh...
Diễn biến kinh tế vĩ mô trong tháng 7/2026 và nửa đầu tháng 8/2026 cho thấy dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam của hàng loạt tổ chức tài chính trong nước và quốc tế đã có sự “đảo chiều” đáng chú ý. Không chỉ các dự báo được điều chỉnh tăng, mà đáng lưu ý hơn là biên độ và tốc độ điều chỉnh. Diễn biến này cho thấy nền kinh tế đang đứng trước những cơ hội mới, song đồng thời vẫn phải đối mặt với không ít thách thức đan xen...
Đất nông nghiệp từ lâu được nhìn nhận chủ yếu như tư liệu sản xuất, nhưng những biểu hiện thoái hóa, xói mòn, suy giảm độ phì đang đặt ra yêu cầu thay đổi cách ứng xử. Các chuyên gia cho rằng cần chuyển từ tư duy “quyền đối với đất” sang “quyền của đất”, qua đó đề cao trách nhiệm của con người trong bảo vệ, phục hồi và duy trì sức khỏe đất.
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.
Ngày 21/8/2026, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã ban hành Công điện hỏa tốc số 14/CĐ-TL-ATĐ chỉ đạo các địa phương khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Nghệ An triển khai cấp bách các biện pháp bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, cấp nước sạch nông thôn và phòng, chống ngập úng sản xuất nông nghiệp trước diễn biến mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.