
Uỷ ban Chứng khoán vừa có Quyết định 338/QĐ-UBCK phê duyệt Phương án triển khai cấp mã chứng khoán quốc tế và giao Trung tâm Lưu ký Chứng khoán là đầu mối triển khai phương án.
Tháng 5/2008, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 1150/QĐ-BTC chỉ định Trung tâm Lưu ký Chứng khoán là cơ quan chính thức và duy nhất của Việt Nam được phép cấp mã chứng khoán quốc tế cho các chứng khoán tại Việt Nam – ISIN.
Cũng theo quyết định này,Trung tâm Lưu ký Chứng khoán sẽ là đầu mối liên lạc chính thức về các vấn đề liên quan đến Hiệp hội Các cơ quan cấp mã quốc gia (Association of National Numbering Agencies).
Mã chứng khoán quốc tế (International Securities Identification Numbers - ISIN) là hệ thống mã định danh chứng khoán quốc tế, được cấp cho mỗi loại chứng khoán của từng nước theo các chuẩn chung của quốc tế (tiêu chuẩn ISO 6166).
Theo thông lệ của quốc tế, hầu hết thị trường chứng khoán các nước (như Mỹ, Anh, Thái Lan, Singapore...) đều áp dụng hệ thống mã ISIN để phục vụ cho mục đích hỗ trợ đầu tư và quản lý thông tin về chứng khoán của thị trường mình trên phạm vi toàn cầu.
Tại Việt Nam, hiện nay hệ thống mã ISIN chưa được áp dụng và việc quản lý thông tin về chứng khoán chủ yếu dựa vào hệ thống mã trong nước.
Về nguyên tắc, hệ thống mã chứng khoán trong nước chỉ có ý nghĩa tham chiếu trong phạm vi thị trường nước sở tại và không có khả năng hỗ trợ cho việc theo dõi và quản lý thông tin về chứng khoán của Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Điều này về lâu dài sẽ làm giảm sức cạnh tranh và hội nhập của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Với quyết định triển khai phương án cấp mã ISIN tại Việt Nam một mặt sẽ giúp đảm bảo được tính bao quát và thống nhất trong việc quản lý hoạt động cấp mã chứng khoán, mặt khác giúp tăng khả năng cạnh tranh cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong tương lai.
“Tôi thực sự cho rằng những rủi ro này có thể lớn hơn so với những gì nhiều người nghĩ”, ông Dimon nói...
Loạt cổ phiếu lớn cắm đầu lao dốc từ sớm đã thúc đẩy một đợt bán tháo dữ dội trong phiên sáng nay. Thanh khoản sàn HoSE tăng vọt 68% so với sáng hôm qua và đạt mức kỷ lục 9 tuần trong khi VN-Index “bốc hơi” 2,18% giá trị và thủng luôn mức hỗ trợ 1700 điểm.
Việc thiếu vắng dòng tiền “mồi” vào cuối năm, cộng với nền thanh khoản đang thấp hơn cả mức trung bình lịch sử, sẽ khiến thị trường thiếu động lực bứt phá.
Tiền gửi của nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán giảm mạnh 25,9% so với quý trước xuống còn 86,6 nghìn tỷ đồng trong quý 2/2026, mức thấp nhất trong 4 quý gần đây.
MBS sử dụng vùng định giá 13 – 13,5 lần P/E cho năm 2026. Trên cơ sở kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết ở mức 18 – 19%, dự báo VN-Index sẽ đạt mức 1.770 – 1.850 điểm vào cuối năm 2026.
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Từng bị xem là loài cỏ dại mọc ven bờ ruộng, rau má ở làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) nay đã trở thành cây trồng chủ lực của nhiều hộ dân, mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sự chuyển đổi từ những ruộng hoa màu kém hiệu quả sang trồng rau má không chỉ nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất mà còn góp phần gìn giữ một loài cây đã gắn bó với vùng đất cổ suốt hàng nghìn năm.