Quốc hội phải cầu thị trong việc sửa đổi điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội, cần có lời xin lỗi với người lao động để mà thật tâm trong việc sửa đổi, đại biểu Võ Thị Dung phát biểu tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội, sáng 22/5.
Không chỉ 100% các vị có mặt đồng tình sửa điều 60 mà nhiều ý kiến tại đoàn đại biểu Quốc hội Tp.HCM còn liên hệ rộng hơn về quy trình làm luật, về trách nhiệm của người đại diện cho nhân dân.
Theo đại biểu Trần Thanh Hải thì Chính phủ chưa nêu đủ hết các lý do khiến người lao động phản ứng. Vì thực tế có nhiều doanh nghiệp sử dụng lao động ngắn hạn nên rất đông người lao động mong muốn làm việc lâu dài nhưng rất khó.
Nói người lao động không hiểu được ý nghĩa của việc thụ hưởng lâu dài là hoàn toàn không đúng. Sau nhận định này ông Hải nêu một ví dụ cụ thể qua tiếp xúc cử tri. Đó là một lao động nữ rất lành nghề, đã làm việc ở một công ty có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) 18 năm, sau đó đóng bảo hiểm tiếp 21 tháng để hưởng lương hưu nhưng khi lĩnh lương hưu thì chỉ được 943 ngàn đồng một tháng.
Cử tri đặt vấn đề vì sao một số điều luật và luật tính khả thi không cao, dễ gặp phản ứng, đó là ý kiến rất đáng nghe, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu.
“Tôi thống nhất hoàn toàn đề xuất của Chính phủ, Chính phủ tiếp thu đề xuất ngay rất là đáng hoan nghênh, Quốc hội nên ủng hộ”, đại biểu Tâm nói.
Quay trở lại sự phản ứng của công nhân về điều 60, bà Tâm cho rằng một số phát biểu nói do công tác tuyên truyền chưa tốt thì chỉ đúng một phần nhỏ, nói tổ chức công đoàn đâu mà không vận động cũng đúng một phần nhỏ thôi.
Làm sao mà tuyên truyền được khi mà người công nhân đưa ra ví dụ cụ thể như đại biểu Hài nói, 943 ngàn đồng một tháng thì hỏi rằng có sống được với đồng lương đó không? nữ đại biểu đặt câu hỏi.
Vẫn theo đại biểu Tâm thì làm sao mà thuyết phục được khi cơ chế chính sách không đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Nếu nói do tuyên truyền vận động thì người công nhân nghe thấy họ càng buồn hơn, thể hiện đánh giá hiểu biết của công nhân chưa đúng. Điều luật không khả thi là do chưa hiểu đời sống công nhân quá khó khăn, bà Tâm khái quát.
Gút lại, vị đại biểu - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tp.HCM cho rằng bản chất vấn đề là chính sách không tốt chứ không nên đổ cho tuyên truyền. Và phản ứng của công nhân cho thấy tín hiệu vui đó là phản ứng để bảo vệ quyền lợi của mình.
Ý kiến đại biểu Tâm tôi thấy xác đáng, phản ánh đúng bức xúc của cử tri, Trưởng đoàn Huỳnh Thành Lập bình luận.
Tham gia thảo luận, đại biểu Trần Hoàng Ngân nói ông không đồng tình cụm từ “trước mắt” trong đề xuất của Chính phủ là trước mắt cho phép người lao động khi chưa đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội, thì có quyền lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần…
Đây phải là quy định lâu dài, nếu nói trước mắt thì người lao động hoài nghi là sẽ sửa lại, ông Ngân nói.
Thể hiện sự đồng tình với đại biểu Quyết tâm, đại biểu Ngân bày tỏ là ông rất buồn và xấu hổ khi điều luật chưa có hiệu lực đã bị phản ứng vì việc đó có lỗi của mình.
Tôi đồng tình sửa luật nhưng có tâm trạng là khi công nhân phản ứng mình xấu hổ, mình có lỗi, Quốc hội phải nhận lỗi phải cầu thị trong việc sửa đổi nhưng phải có lời xin lỗi với người lao động để mà thật tâm trong việc sửa đổi, đại biểu Võ Thị Dung tham gia thảo luận.
Mỗi lần đi qua các khu công nghiệp thấy tủi lắm, không chỉ điều 60 mà chính sách toàn diện cho người lao động là việc cần phải xem xét chứ không phải người lao động phản ứng tới đâu thì mình lo tới đó, bà Dung thể hiện quan điểm.
Với phân tích điều 60 thiếu thực tiễn, đại biểu Đỗ Văn Đương cho rằng một số luật, điều luật bị phản ứng chưa chắc là do không hiểu thực tiễn mà là cần xem xem lợi ích nào chi phối đến điều luật đó.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1519/QĐ-TTg ngày 10/8/2026 về việc thành lập Ủy ban quốc gia về an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không...
Qua thảo luận, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao sự cần thiết ban hành Luật Phát triển đô thị nhằm luật hóa các cơ chế, chính sách đặc thù đã được thí điểm hiệu quả; hình thành một khung pháp lý thống nhất, dài hạn, có tầm nhìn, thúc đẩy sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, tạo động lực tăng trưởng mới cho các đô thị…
Việc đơn giản hóa thủ tục mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói đang tạo bước ngoặt tháo gỡ khó khăn cho ngành sầu riêng. Nỗ lực cắt giảm rào cản hành chính này giúp chuẩn hóa sản xuất, kiểm soát chặt chất lượng và tạo đà bứt phá đưa kim ngạch xuất khẩu dự kiến vượt ngưỡng 4 tỷ USD trong năm 2026…
Trưa 11/8 (giờ địa phương), tại thủ đô Canberra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã trao đổi 3 tuyên bố chung và cùng chứng kiến lễ trao 7 văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Australia.
Quan hệ Việt Nam - New Zealand đang bước vào giai đoạn phát triển mới sau khi được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Trên nền tảng hơn nửa thế kỷ hợp tác kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975, hai nước đang đứng trước nhiều cơ hội mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Kim ngạch thương mại song phương về hàng hóa và dịch vụ giữa Việt Nam và Australia hiện đạt khoảng 30 tỷ AUD (tương đương 21 tỷ USD), tăng hơn gấp đôi so với năm 2020. Chính phủ Australia cam kết thúc đẩy đầu tư hai chiều với Việt Nam. VnEconomy đã có cuộc trao đổi với bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam xung quanh dư địa hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là các yếu tố mà doanh nghiệp quan tâm khi đầu tư tại Việt Nam.