
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 28/10/2025
H.Vũ
13/06/2007, 06:16
Ba công ty quản lý quỹ nước ngoài đã được Ủy ban Chứng khoán cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện
Ba công ty quản lý quỹ nước ngoài đã được Ủy ban Chứng khoán cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện
.
Cụ thể, theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán ngày 11/6, Công ty Vietnam Asset Management Co., Ltd (nơi đăng ký thành lập: British Virgin Islands) đăng ký đặt Văn phòng đại diện tại Tp.HCM do ông Nguyễn Xuân Minh làm Trưởng đại diện.
Công ty Vietnam Holding Asset Management Co., Ltd (nơi đăng ký thành lập: British Virgin Islands) đăng ký hoạt động hai văn phòng đại diện, một tại Tp.HCM do bà Nguyễn Thị Tường Vi là Trưởng đại diện và một tại Tp.Hà Nội do ông Nguyễn Quang Đức là Trưởng đại diện.
Công ty Woori Investment & Securities Co.,Ltd (nơi đăng ký thành lập: Hàn Quốc) đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện tại Tp.HCM ông Kwon Day Young làm Trưởng đại diện.
Những nỗ lực phục hồi đã hoàn toàn thất bại trong phiên sáng nay. Lúc mạnh nhất VN-Index cũng vẫn giảm 0,5 điểm và kết phiên sáng đã “bốc hơi” 22,74 điểm tương đương -1,38%.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent đã bày tỏ sự đánh giá cao đối với lập trường chính sách tài khóa mở rộng của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, cho rằng chính sách này đang góp phần vào sự tăng trưởng kỷ lục của thị trường chứng khoán Tokyo...
Không như kỳ vọng của giới đầu tư trong nước, khối ngoại liên tiếp xả ròng. Tính từ phiên chấp thuận nâng hạng 8/10, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng thêm 12.300 tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (27/10), với cả ba chỉ số chính cùng đóng cửa ở mức cao kỷ lục, khi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung giảm bớt vào cuối tuần vừa rồi...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: