
Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ báo Asahi Shimbun của Nhật Bản, cựu tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương Dennis Blair nói rằng, Bắc Kinh “đang tự làm khó mình” bằng các hành vi gây hấn trên biển Đông. Theo ông Blair, những hành động này của Trung Quốc khiến các nước trong khu vực xích lại gần nhau hơn để lập thành một mặt trận đoàn kết chống lại Bắc Kinh.
“Các nước trong khu vực không muốn một Trung Quốc mạnh và hung hăng theo đuổi các lợi ích riêng theo cách không cần biết đến ai”, đô đốc hải quân Mỹ đã về hưu Blair nhận định.
Về các tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông và biển Hoa Đông, ông Blair chỉ ra: “Có một giới hạn trên đối với những gì Trung Quốc sẽ làm”, bởi xung đột thực sự sẽ dẫn tới những thiệt hại nghiêm trọng gây ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế của Trung Quốc.
Theo ông Blair, trong trường hợp xảy ra xung đột trên biển Đông hoặc biển Hoa Đông, “đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc sẽ giảm, người dân sẽ tìm cách rời khỏi Trung Quốc, các nhà máy sẽ đóng cửa, việc làm sẽ suy giảm… Tôi cho rằng, Trung Quốc đang tự làm tổn thương mình bằng cách hành vi gây hấn của chính họ”.
Lý giải về sự hung hăng của Trung Quốc, ông Blair nói: “Trung Quốc nghĩ sức mạnh có ý nghĩa quyết định. Giờ họ tin là họ mạnh hơn, nên khi có tranh chấp xảy ra, họ tin là họ nên hành xử lấn lướt hơn”.
Tuy nhiên, ông Blair cũng nói rằng, các nước đối mặt với sự hung hăng của Trung Quốc “không thể chỉ ngồi đó và phản ứng trước những gì mà Trung Quốc làm”. Ông kêu gọi Nhật Bản, Philippines và Việt Nam “có sáng kiến của riêng mình và có những bước đi mạnh mẽ không kém” đối với Trung Quốc.
Theo vị cựu tư lệnh này, khi đoàn kết lại cùng nhau, các nước sẽ mạnh hơn Trung Quốc. Chủ quyền lãnh thổ “không phải là thứ mà các bạn phải nhường cho Trung Quốc chỉ vì GDP của Trung Quốc tăng 10% mỗi năm”, ông Blair nói.
Nói về sự hỗ trợ quân sự mà Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hứa với Nhật Bản trong tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông, ông Blair nói: “Công việc của nước Mỹ sẽ là cung cấp sự hỗ trợ cho phép Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) giành lại quần đảo này một cách hiệu quả nhất và ít thương vong nhất”.
“Tôi tin chắc rằng, quân đội Mỹ và Nhật Bản đã lên kế hoạch”, ông Blair nói.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.