
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 21/10/2025
17/07/2007, 10:08
Viên chức cơ quan ngoại giao, lãnh sự nước ngoài sẽ được tham gia đầu tư chứng khoán tại Việt Nam với tư cách cá nhân
Viên chức cơ quan ngoại giao, lãnh sự nước ngoài sẽ được tham gia đầu tư chứng khoán tại Việt Nam với tư cách cá nhân.
Đó là nội dung chính của Công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 16/7.
Các đối tượng nói trên khi đầu tư chứng khoán tại Việt Nam phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, không được hưởng quyền miễn trừ xét xử về dân sự và xử phạt hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư chứng khoán.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng giao Bộ Ngoại giao hướng dẫn, hợp pháp hóa lãnh sự cho viên chức cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài tham gia đầu tư chứng khoán tại Việt Nam.
Trong tuần từ ngày 13/10 - 17/10, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận vào ròng gần 335 tỷ đồng sau 13 tuần liên tiếp ở trạng thái âm với lũy kế hơn 8,1 nghìn tỷ đồng.
Ngoại trừ dòng vốn thụ động sẽ tự động chảy vào, thì dòng vốn chủ động, với quy mô lớn hơn nhiều lần, sẽ quan tâm tới nhiều yếu tố khi quyết định đầu tư vào một thị trường...
VISRating đánh giá 1.480 doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch thì khoảng 75% đã đáp ứng được các yêu cầu về giới hạn đòn bẩy và hoạt động có lãi. Thị trường trái phiếu sẽ dần chuyển trọng tâm sang các doanh nghiệp có bảng cân đối kế toán lành mạnh hơn và dòng tiền ổn định hơn.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: