
“Lần này phải quyết đủ, ít nhất là 1.500 tỷ cho đường tuần tra biên giới”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về phương án bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016, cho các dự án công trình đã có trong danh mục vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 nhưng còn thiếu vốn, tại phiên họp sáng 15/1.
Trình bày phương án của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh hơn một lần nhấn vào các thông tin thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc tránh thất thoát lãng phí khi sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ.
Theo tờ trình, Chính phủ dự kiến bố trí 66.720 tỷ đồng cho các dự án dở dang của các bộ, địa phương (trong đó có 1.000 tỷ đồng cho dự án đường tuần tra biên giới giai đoạn 2) và 6.600 tỷ đồng cho dự án luồng cho tàu có trọng tải lớn vào sông Hậu.
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách (cơ quan thẩm tra phương án của Chính phủ), ông Phùng Quốc Hiển cho biết, có ý kiến tại ủy ban này cho rằng, tháng 11/2013 Chính phủ đã trình và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý bố trí 1.500 tỷ đồng cho các dự án đường tuần tra biên giới.
Đây là các dự án cấp bách, cần đẩy nhanh tiến độ, nhất là trong bối cảnh chính trị khu vực đang diễn biến khó lường. Do đó đề nghị Chính phủ bố trí đủ 1.500 tỷ đồng đầu tư cho đường tuần tra biên giới giai đoạn 2.
Với dự án luồng cho tàu có trọng tải lớn vào sông Hậu, cơ quan thẩm tra cho rằng việc để mức dự phòng chi phí lên tới 2.742,4 tỷ đồng là quá lớn, chưa hợp lý.
Phân tích của cơ quan thẩm tra nhận được sự đồng tình của nhiều ý kiến tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước lưu ý đường tuần tra biên giới còn phục vụ cả đời sống dân sinh, nên cần được ưu tiên hơn.
Còn theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, đường tuần tra biên giới là việc rất hệ trọng. Bộ Quốc phòng nói làm được 1.500 tỷ thì sẽ bố trí đủ. “Đây là danh mục đầu tiên phát hành trái phiếu Chính phủ do tôi trình và tôi quan tâm lắm, hiện nay toàn bộ biên giới Tây Nam chưa có đường tuần tra, lần này phải quyết đủ, ít nhất là 1.500 tỷ đồng”, Chủ tịch tỏ thái độ kiên quyết.
Ông cũng gợi ý cắt số tiền dự phòng của dự án luồng cho tàu có trọng tải lớn vào sông Hậu, vì “tôi đã hỏi anh em, họ bảo bố trí 5.000 tỷ là được”.
Biểu quyết thông qua nghị quyết về phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 cho các dự án công trình đã có trong danh mục vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 nhưng còn thiếu vốn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình điều chỉnh vốn từ dự án luồng cho tàu có trọng tải lớn vào sông Hậu để bố trí đủ cho dự án đường tuần tra biên giới.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.