
Đến hẹn lại lên, trước khi chính thức trình Quốc hội tại hai kỳ họp hàng năm vào tháng 5 và tháng 10, báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội của Chính phủ đều được Ủy ban Kinh tế thẩm tra tại phiên họp toàn thể.
Và, xuân thu nhị kỳ, dù đã được góp ý, đã tiếp thu, nhận xét dành cho các báo cáo này thường có ý là “hồng” hơn so với thực tế.
Kỳ này cũng vậy. Trước khi họp phiên toàn thể vào chiều 29/4 để xem xét báo cáo của Chính phủ, các thành viên Ủy ban Kinh tế đã có một ngày rưỡi nghe các chuyên gia mổ xẻ về kinh tế, xã hội và cải cách thể chế.
Mặc dù không phân tích sâu, song dịch sởi và sự kiện dừng đăng cai ASIAD đã được một số vị chuyên gia nhắc đến trong lo ngại về chỉ số niềm tin đang xuống thấp.
Nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Cao Sỹ Kiêm nhận xét, đầu năm 2014, điểm nóng từ kinh tế đã chuyển sang vấn đề xã hội. “Nào dịch sởi, nào rút đăng cai ASIAD, nào đổi mới sách giáo khoa... đã che lấp, làm cho các vấn đề của nền kinh tế có vẻ nhẹ đi, nhưng sự thực không nhẹ đi tí nào”, ông Kiêm bình luận.
Nhấn mạnh yếu tố niềm tin khi nhìn vào cách điều hành lúng túng của ba sự kiện trên, đại biểu Kiêm cho rằng: “Dân không biết thế nào mà lần, khi nói rất hay, tuyên truyền rất hăng về ASIAD nhưng đến lúc rút thì lại coi như thắng lợi. Rồi đề án đổi mới sách giáo khoa mấy chục nghìn tỷ khi dư luận phản đối thì lùi. Dịch sởi thì có công bố hay không cũng cãi nhau”. Đó là lòng tin, ông Kiêm nói.
Nếu xét về độ nóng thì từ đầu năm 2014 đến nay, đó quả là các sự kiện tốn nhiều giấy mực của báo chí hơn bất cứ vấn đề thuần túy kinh tế nào khác.
Từ tháng 6/2013, tại diễn đàn Quốc hội, đại biểu Lê Trọng Sang (Tp.HCM) đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh về tính khả thi và sự lãng phí khi đăng cai ASIAD 18.
Câu trả lời của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh khi ấy là: “Các nước trong khu vực đã tổ chức ASIAD, chúng ta không lý gì lại không… Và trong tương lai chúng tôi nghĩ Việt Nam sẵn sàng đăng cai Olympic quốc tế”.
Đến hôm 17/4 vừa qua, Thủ tướng quyết định Việt Nam sẽ rút đăng cai ASIAD 18.
Một ngày sau đó, bản báo cáo của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch được hoàn thành và gửi tới Ủy ban Kinh tế của Quốc hội chẳng đề cập gì đến sự việc ầm ĩ suốt cả một thời gian dài, cả với truyền thông quốc tế.
Cũng được hoàn thành trong tháng 4, nhưng bỏ trống ngày, ở mục công tác y tế dự phòng, quản lý môi trường y tế, bản báo cáo của Bộ Y tế cho biết dịch sởi bùng phát mạnh hơn từ đầu năm 2014 và đã phát động chiến dịch tiêm vaccine sởi do Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì. Diễn biến tiếp theo hoàn toàn vắng bóng.
Nhưng, đó là chuyện của các bộ. Những vấn đề được đại biểu và cử tri quan tâm không có lý do để thiếu vắng trong báo cáo chung để trình Quốc hội.
Vậy nhưng báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành ngày 24/4/2014 - tài liệu để Ủy ban Kinh tế thẩm tra - cũng hoàn toàn không nhắc đến hai nội dung nêu trên.
Bởi thế, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu lưu ý, “vấn đề xã hội đại biểu nói rất nhiều, dừng đăng cai ASIAD thế nào, dịch sởi ra sao, không tránh được đâu, cần đưa vào báo cáo”.
Nhấn mạnh báo cáo cần đánh giá cho đúng thực tế cuộc sống, Chủ nhiệm Nguyễn Văn Giàu cũng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan giúp Chính phủ chuẩn bị báo cáo trình Quốc hội - cần bổ sung các vấn đề liên quan đến tổng cầu, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, đầu tư công… đã được các thành viên ủy ban góp ý.
Trước đó, ở phần thảo luận, một số thành viên nhận xét rằng báo cáo cả đánh giá thực trạng và dự báo còn quá lạc quan, trong khi giải pháp vẫn chung chung như các báo cáo mọi kỳ trước.




Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Hun Sen nhất trí thúc đẩy gắn kết kinh tế, phát triển hạ tầng biên giới, gia tăng đầu tư của Việt Nam vào Campuchia; đồng thời tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư giữa hai nước.
Tại cuộc hội đàm ngày 9/10 ở Phnom Penh, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhất trí tăng cường kết nối hai nền kinh tế, thúc đẩy đầu tư, phát triển chuỗi giá trị công nghiệp và nông sản xuyên biên giới, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD trong thời gian tới.
Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu tăng quy mô đầu tư, kết nối hạ tầng, logistics và đơn giản hóa thủ tục, hướng tới mục tiêu sớm đưa thương mại Việt Nam - Campuchia đạt 20 tỷ USD, đồng thời phát triển các chuỗi giá trị chung có sức cạnh tranh trên thị trường khu vực và quốc tế.
Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc thúc đẩy hợp tác kinh tế thực chất, tăng cường kết nối hạ tầng, logistics, thương mại biên giới và phát triển các chuỗi giá trị công nghiệp, nông sản xuyên biên giới.
Chiều 9/10, tại Cung Hòa Bình ở Thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Manet chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, mở đầu các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Campuchia từ ngày 9-10/10/2026.
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và CHDCND Lào, cho rằng cần xây dựng chính sách hướng tới nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư, giúp giảm chi phí vay không chỉ cho Nhà nước mà cả những doanh nghiệp Việt Nam chịu ảnh hưởng từ xếp hạng tín nhiệm quốc gia.