Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công văn phúc đáp đề xuất của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank), liên quan đến chiến lược phát triển cây mắc-ca tại Việt Nam.
Cụ thể, công văn số 2930/BNN-TCLN của Bộ nêu quan điểm ủng hộ đề xuất thành lập Hiệp hội Mắc-ca Tây Nguyên và Hiệp hội Mắc-ca Việt Nam, trong kế hoạch mà LienVietPostBank và Công ty Cổ phần Him Lam đang xúc tiến.
“Trong quá trình triển khai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ giao các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ và hướng dẫn cụ thể”, công văn trên cho biết.
Bộ cho rằng, mắc-ca là cây trồng mới, quá trình khảo nghiệm cho kết quả còn khác nhau, các vấn đề về công nghệ, chế biến, thị trường, quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, đang trong giai đoạn hoàn thiện.
Do đó, Bộ cho biết "ủng hộ và đánh giá cao" những nỗ lực của LienVietPostBank trong việc đề xuất phối hợp nghiên cứu, đánh giá thị trường và kỹ thuật trồng trên thế giới để rút kinh nghiệm phát triển cây mắc-ca tại Việt Nam.
Bộ giao Tổng cục Lâm nghiệp, là đơn vị quản lý cây mắc-ca, làm đầu mối để làm việc và phối hợp với LienVietPostBank triển khai các công tác trên, để cùng phát triển cây mắc ca tại Việt Nam.
Hiện phía LienVietPostBank và công ty Him Lam đang lên kế hoạch triển khai các công tác tổ chức thị trường, xây dựng sản phẩm và quy trình cho vay có bảo hiểm rủi ro cho các hộ dân sản xuất mắc-ca; nhà máy chế biến dự kiến cũng sẽ được xây dựng trong năm nay, gắn với cam kết bao tiêu sản phẩm…
Trước đó, để thúc đẩy các hoạt động trên, LienVietPostBank đã có văn bản báo cáo và đề xuất đồng hành với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong chiến lược phát triển cây mắc-ca tại Việt Nam.
Ngân hàng này cũng đề nghị Bộ và các nhà khoa học nghiên cứu xây dựng đề án cụ thể về thị trường tiêu thụ mắc ca trong nước và quốc tế trong ngắn hạn và dài hạn; đề xuất thành lập Hiệp hội Mắc-ca Việt Nam và Hiệp hội Mắc-ca Tây Nguyên.
Cùng đó, LienVietPostBank cam kết dành 20.000 tỷ đồng để đầu tư phát triển mắc ca trong vòng 5 - 10 năm tới.
Về kế hoạch thành lập hiệp hội, ông Nguyễn Đức Hưởng, Phó chủ tịch LienVietPostBank nói: “Hiệp hội mở ra là để quản lý chất lượng sản phẩm, xúc tiến thương mại và xây dựng thương hiệu chung cho “Mắc-ca Tây Nguyên” và “Mắc-ca Việt Nam”, điều mà nông sản Việt Nam còn đang yếu, khiến sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam thấp”.
Hiệp hội cũng sẽ là đầu mối xây dựng, định hướng các điều kiện để các thành viên tham gia được vay vốn có bảo hiểm từ thiện, khi đảm bảo các tiêu chuẩn về giống và kỹ thuật sản xuất do hiệp hội hướng dẫn. Đây cũng là cơ sở để các hộ dân hội viên được bao tiêu sản phẩm.
Ông Hưởng cho biết thêm, hiện Him Lam và LienVietPostBank đang xúc tiến các bước để thành lập hiệp hội ngay trong năm nay. Hiệp hội Mắc-ca Tây Nguyên cũng sẽ thành lập viện nghiên cứu phát triển mắc-ca bằng vốn xã hội hoá, cổ đông chính là công ty Him Lam, có các chuyên gia nước ngoài làm tư vấn.
Theo tính toán của SNMO, sản lượng điện toàn quốc quý 4/2026 dự kiến đạt 88,97 tỷ kWh, tăng 11,3% so với cùng kỳ. Để bảo đảm nguồn cung, EVN tập trung đưa hai tổ máy Nhiệt điện Quảng Trạch I vào vận hành thương mại, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các công trình nguồn và lưới điện trọng điểm…
Trong bối cảnh Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) và các yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế, cà phê Tây Bắc không chỉ cần chứng minh sản phẩm được trồng ở đâu mà còn phải trả lời được câu hỏi sản xuất như thế nào, có phù hợp với điều kiện tự nhiên hay không và tạo ra giá trị gì...
Dù vào mùa nước đổ hay mùa lúa chín, cảnh quan ruộng bậc thang đều có những sắc thái riêng, gắn với nghề truyền thống, ẩm thực và đời sống cộng đồng. Đây cũng là cơ sở để xây dựng các sản phẩm theo mùa thay vì chỉ khai thác một thời điểm cố định trong năm...
Theo Báo cáo Cập nhật Kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương (EAP) công bố ngày 6/10 của Ngân hàng Thế giới (World Bank-WB), kinh tế khu vực này dự kiến tăng trưởng 4,5% trong năm 2026. Trong đó, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng khi được WB nâng dự báo tăng trưởng lên mức 7,4%, tăng 1,1 điểm phần trăm so với dự báo trước đó…
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên.