
Báo cáo ngày 31/12 từ Tổng cục Thống kê Trung Quốc (NBS) cho thấy chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) chính thức của lĩnh vực sản xuất đạt 50,1 điểm trong tháng 12, thấp hơn mức dự báo 50,3 điểm mà các nhà phân tích đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, phản ánh mức tăng trưởng nhẹ trong hoạt động của các nhà máy.
Trước đó, PMI ngành sản xuất của Trung Quốc đạt 50,3 điểm trong tháng 11 và 50,1 điểm trong tháng 10. Đối với chỉ số PMI, mức trên 50 điểm phản ánh tăng trưởng, dưới ngưỡng này phản ánh sự suy giảm.
Chỉ số PMI lĩnh vực phi sản xuất của Trung Quốc, thước đo hoạt động dịch vụ và xây dựng, tăng lên mức 52,2 điểm trong tháng 12, từ mức 50 điểm trong tháng 11. Sự tăng trưởng này được cho là đến từ hoạt động đi lại và xây dựng được đẩy mạnh trước Tết Nguyên đán.
“Tôi cho rằng một lý do khiến PMI phi sản xuất tháng 12 tăng mạnh như vậy là vì hoạt động xây dựng đã giảm mạnh trong tháng 11” - trưởng nghiên cứu vĩ mô châu Á của ngân hàng OCBC, ông Tommy Xie, nhận định với hãng tin CNBC.
“Đối với nền kinh tế Trung Quốc, năm 2024 sẽ được nhớ đến là một năm loay hoay, chật vật”, nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc của Macquarie Group, ông Larry Hu, nhận định. “Áp lực giảm phát dai dẳng và các biện pháp kích thích chỉ vừa đủ để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP, chứ chưa đủ để tạo ra sự tăng phát”.
Từ sau loạt biện pháp kích thích tăng trưởng mạnh tay hơn mà Bắc Kinh công bố từ cuối tháng 9, nền kinh tế Trung Quốc đã cho thấy sự phục hồi nhất định nhưng còn chậm.
“Nhìn chung, chúng tôi vẫn thấy nền kinh tế đang phục hồi. Trung Quốc sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% của năm nay, nhiều khả năng tăng khoảng 4,9%. Chúng tôi nhận thấy sự phục hồi yếu của kinh tế Trung Quốc trong 2024”, ông Xie nói.
Năm 2023, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 5,2%.
Tuần trước, Ngân hàng Thế giới (WB) nâng dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Trung Quốc năm 2024 và 2025, phản ánh những điều chỉnh chính sách gần đây theo hướng kích thích mạnh mẽ hơn. WB dự báo nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tăng trưởng 4,9% trong 2024, so với mức 4,8% đưa ra trong lần dự báo trước.
Triển vọng tăng trưởng năm 2025 của kinh tế Trung Quốc được WB nâng lên 4,5%, cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với lần dự báo trước.
Tuy nhiên, các số liệu kinh tế Trung Quốc công bố trong tháng 12 vừa qua đều cho thấy áp lực giảm phát vẫn đeo đẳng do nhu cầu tiêu dùng yếu và cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài.
Tốc độ lạm phát giá tiêu dùng ở Trung Quốc trong tháng 11 giảm xuống mức thấp nhất 5 tháng. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 chỉ tăng 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi tăng 0,3% trong tháng 10 và so với mức dự báo tăng 0,5% mà các nhà phân tích đưa ra.
Chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 11 giảm tháng thứ 26 liên tiếp, với mức giảm 2,5% so với cùng kỳ năm trước.
Cả số liệu xuất khẩu và nhập khẩu tháng 11 của Trung Quốc đều gây thất vọng. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu tính bằng USD tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước, giảm tốc mạnh từ mức tăng 12,7% của tháng 10 và thấp hơn nhiều so với mức dự báo tăng 8,5% mà các nhà phân tích đưa ra trong khảo sát của Reuters. Nhập khẩu tháng 11 bất ngờ giảm 3,9%, mức giảm mạnh nhất từ tháng 9/2023, thay vì tăng 0,3% như dự báo.
Ngoài ra, doanh thu bán lẻ tháng 11 của Trung Quốc chỉ tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều so với dự báo tăng 4,6%. Lợi nhuận của các công ty trong lĩnh vực công nghiệp ở nước này giảm tháng thứ tư liên tiếp trong tháng 11, với mức giảm 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tuần trước, Bộ Tài chính Trung Quốc tuyên bố sẽ tăng cường các biện pháp hỗ trợ tài khóa vào năm tới nhằm thúc đẩy tiêu dùng, thông qua mở rộng các chương trình đổi hàng cũ lấy hàng mới đối với các sản phẩm tiêu dùng, tăng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm y tế cho người dân.
Theo Reuters, Trung Quốc cũng đã quyết định phát hành 3 nghìn tỷ nhân dân tệ (411 tỷ USD) trái phiếu chính phủ đặc biệt trong năm 2024, mức lớn nhất từ trước đến nay, để tăng cường các nỗ lực kích thích tài khóa.
Những nỗ lực kích thích tăng trưởng này được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc được cho là sẽ đối mặt với những thách thức kinh tế lớn hơn khi Tổng thống đắc cử Donald Trump chính thức trở lại Nhà Trắng. Việc ông Trump đe dọa áp thuế quan cao hơn đối với hàng hóa Trung Quốc có thể gây tổn hại thêm cho lĩnh vực xuất khẩu của nước này vốn đang phải đối mặt với các rào cản thương mại gia tăng từ Liên minh châu Âu (EU).
Hãng xe Đức Volkswagen, một trong những tập đoàn sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, có thể sắp triển khai một kế hoạch cải tổ thuộc hàng lớn nhất trong lịch sử 89 năm của hãng...
Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế quan 100% lên hàng hóa của bất kỳ quốc gia nào áp dụng thuế dịch vụ kỹ thuật số đối với các công ty Mỹ...
Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) cảnh báo việc các công ty công nghệ lớn (Big Tech) chạy đua đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) có thể dẫn đến một kết cục ảm đạm đối với thị trường tài chính và nền kinh tế toàn cầu...
Vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra vào thứ Ba (30/6) tại Qatar...
Báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 6 của Mỹ sẽ giữ vai trò chủ chốt trong việc quyết định động thái tiếp theo của Fed, từ đó chi phối đường đi của giá vàng...
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển tin tưởng VnEconomy/Tạp chí Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu trở thành tổ hợp truyền thông đa nền tảng, hiện đại, chất lượng cao, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.