
Trong một tuyên bố ngày 22/7, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Pichai Chunhavajira cho biết nước này sắp đạt được một thỏa thuận với Mỹ để giảm mức thuế quan của Washington với hàng hóa Thái Lan.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư thông báo sẽ áp thuế quan 36% với hàng nhập khẩu từ Thái Lan từ ngày 1/8 nếu hai bên không đạt được thỏa thuận trước thời hạn này.
Ông Pichai Chunhavajira dự kiến sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán thương mại với phía Mỹ để “chốt” thỏa thuận trong vài ngày tới. Chính phủ Thái Lan sẽ sớm gửi tài liệu hồ sơ bổ sung và chi tiết cuối cùng trong đề xuất của mình cho các quan chức Mỹ.
Theo vị Bộ trưởng, thỏa thuận dự kiến sẽ được công bố trước khi thuế quan của ông Trump có hiệu lực, vì Bangkok đã cung cấp “gần như mọi thứ” mà Washington yêu cầu.
“Chúng tôi đã hoàn tất hơn 90% tiến trình đàm phán. Hôm nay hoặc ngày mai sẽ là đợt cuối cùng. Chỉ còn một chút nữa thôi”, hãng tin Bloomberg dẫn lời ông Pichai - người dẫn đầu phái đoàn đàm phán thương mại của Thái Lan - cho biết. “Washington đang có một số yêu cầu giải thích và thắc mắc và tôi cần xem xét lại để đảm bảo mọi thứ thực sự hoàn chỉnh”.
Ông Pichai kỳ vọng mức thuế mới của Mỹ với hàng hóa Thái Lan sẽ tương đương với hàng hóa của các nước láng giềng. Ông Trump trước đó tuyên bố đạt được thỏa thuận với Việt Nam và Thái Lan, với mức thuế quan lần lượt là 20% và 19%.
Theo Bloomberg, trong các nỗ lực đàm phán gần đây, Bangkok đã đưa ra một số đề nghị hấp dẫn hơn với Washington để giảm mức thuế quan khi xuất khẩu vào Mỹ - thị trường xuất khẩu lớn nhất của Thái Lan, chiếm 18% tổng kim ngạch xuất khẩu của quốc gia này năm 2024.
Cụ thể, phía Thái Lan đã đề nghị tăng nhập khẩu hàng hóa Mỹ mà nước này có nhu cầu, bao gồm nông sản, khí đốt tự nhiên hóa lòng (LNG) và máy bay Boeing nhằm giải quyết mối quan tâm của chính quyền ông Trump về vấn đề thâm hụt thương mại. Năm ngoái, Mỹ thâm hụt thương mại 46 tỷ USD với Thái Lan.
Bên cạnh đó, Bangkok cũng cam kết tăng đầu tư vào Mỹ, bao gồm việc tham gia dự án xây dựng đường ống khí đốt quy mô lớn tại bang Alaska mà ông Trump đang thúc đẩy mạnh mẽ.
Theo Phòng Thương mại Thái Lan, Chính phủ Thái Lan cũng đã mở rộng danh sách hàng hóa Mỹ được miễn thuế quan khi xuất khẩu vào Thái Lan, tăng từ mức 60% lên 90% tổng số mặt hàng. Những đề xuất mới này được cho là có thể giúp giảm 70% thâm hụt của Mỹ với Thái Lan trong vòng 3 năm và hướng tới cân bằng thương mại trong vòng 5 năm.
Khi được hỏi về Mỹ có đưa ra yêu cầu mới nào sau các cuộc đàm phán cấp bộ trưởng tuần trước không, ông Pichai cho biết: “Washington không thực sự đưa ra thêm yêu cầu nào nhưng họ có một danh sách kỳ vọng về các chính sách và cách giải quyết một số vấn đề”.
Bộ trưởng Thái Chính Thái Lan cho biết Bangkok sẽ xem xét xem liệu có thể đáp ứng những kỳ vọng này hay không.
Cuộc đàm phán thuế quan với Mỹ diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Thái Lan đang phải chịu nhiều áp lực do mức nợ công cao và tiêu dùng nội địa yếu. Một thỏa thuận thương mại với các điều khoản tốt sẽ giúp xoa dịu lo ngại của các nhà đầu tư nước này giữa lúc bất ổn chính trị đang nổi lên. Thủ tướng Thái Lân Paetongtarn Shinawatra gần đây bị đình chỉ chức vụ vì cáo buộc sai phạm trong việc xử lý tranh chấp ở biên giới với Campuchia.
Trong 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu của Thái Lan đã tăng khoảng 15%, chủ yếu nhờ hoạt động nhập khẩu ồ ạt trong thời gian 90 ngày Mỹ hoãn thực thi chính sách thuế quan mới để đàm phán.




Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (31/7), khi nhà đầu tư tạm gác sang bên mối lo về triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn...
Giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (31/7), trượt sâu dưới mốc 4.100 USD/oz, nhưng hoàn tất tháng tăng đầu tiên sau 4 tháng giảm liên tiếp...
Khi giá nhà ở châu Âu ngày càng trở nên đắt đỏ, việc sở hữu một căn nhà có giá 1 triệu euro đã vượt khỏi tầm tay của nhiều người dân ở khu vực này...
Những tiến bộ trong dữ liệu khí hậu, mô hình dự báo và phương pháp phân tích đang giúp các nhà khoa học ngày càng xác định rõ mức độ tác động của biến đổi khí hậu đối với các hiện tượng thời tiết cực đoan. Các kết quả này không chỉ nâng cao hiểu biết về rủi ro khí hậu mà còn cung cấp cơ sở quan trọng cho hoạch định chính sách, đầu tư hạ tầng và tăng cường khả năng thích ứng trước các thiên tai ngày càng khốc liệt…
Như vậy, cả ba ngân hàng trung ương lớn có cuộc họp trong tuần này đều giữ nguyên lãi suất...
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Sau chặng đường kinh tế nửa đầu năm, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng GDP hai con số, đồng thời vẫn kiểm soát được lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô hay không. Đây không phải là sự lựa chọn giữa tăng trưởng hay ổn định. Vấn đề cốt lõi là lựa chọn phương thức điều hành như thế nào để đạt được cả hai mục tiêu với chi phí thấp nhất.