
Theo tờ báo Finacial Times, phát biểu tại một cuộc gặp với lãnh đạo doanh nghiệp trong chuyến thăm Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), ông Trump nói Mỹ sẽ áp thuế quan mới “trong 2-3 tuần tới”. Ông nói thêm rằng “150 quốc gia” muốn đàm phán để có thỏa thuận, nhưng “gặp gỡ hết những người muốn gặp chúng tôi là một việc bất khả thi”.
Ông chủ Nhà Trắng cho biết Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent và Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Howard Lutnick sẽ “gửi thư để nói với các nước” về việc “họ sẽ phải trả mức thuế như thế nào để được làm ăn với Mỹ”.
Theo kế hoạch thuế quan đối ứng mà ông Trump công bố hồi đầu tháng 4, hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới bị áp mức thuế dao động từ 10-50%. Sau đó, ông hạ mức thuế về 10% trong 90 ngày, ngoại trừ Trung Quốc bị tăng thuế lên 145%.
Phát biểu ngày 16/5 của ông Trump có thể là một dấu hiệu cho thấy nhiều đối tác thương mại của Mỹ sẽ bị tăng thuế đối ứng trở lại trước khi hết thời hạn tạm hoãn 90 ngày. Điều này làm gia tăng thêm sự bất định liên quan tới chính sách thương mại của Mỹ sau một loạt cú “quay xe” đầy bất ngờ trong thời gian qua.
Giới chức Mỹ hiện đang tiến hành đàm phán với các đối tác thương mại chính, và các nước đều mong muốn nhận được mức thuế quan thấp hơn. Theo Financial Times, đàm phán thương mại đang diễn ra giữa Mỹ với Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Ấn Độ, Liên minh châu Âu (EU) và một số quốc gia, vùng lãnh thổ khác.
Ngoài thuế quan đối ứng, ông Trump còn áp thuế quan 25% lên hàng hóa từ Mexico và Canada, và thuế quan 25% lên các mặt hàng ô tô, thép và nhôm nhập khẩu. Bên cạnh đó, Mỹ cũng đã mở các cuộc điều tra nhằm vào con chip, dược phẩm, đồng, gỗ xẻ, khoáng sản quan trọng và linh kiện hàng không vũ trụ. Các cuộc điều tra này đều có thể dẫn tới việc áp thuế quan lên các mặt hàng đó.
Đến hiện tại mới chỉ có Anh đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ, theo đó Mỹ giảm thuế quan cho ô tô, nhôm và thép nhập khẩu từ Anh vào Mỹ. Nhưng hàng hóa Anh nói chung vẫn bị Mỹ áp thuế 10%, không thay đổi so với mức thuế trước khi đàm phán. Giới chức Mỹ đã nói rằng đây sẽ là mức thuế đối ứng tối thiểu đối với tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ.
Tuần trước, Mỹ và Trung Quốc đã đạt thỏa thuận “đình chiến” thương mại, với Mỹ giảm thuế cho hàng Trung Quốc về 30% và Trung Quốc giảm thuế cho hàng Mỹ về 10%, có hiệu lực trong 90 ngày. Tuy nhiên, ông Trump đã cảnh báo rằng hai bên sẽ mất nhiều thời gian để đi đến một thỏa thuận cuối cùng.
Về phần mình, Nhật Bản đã phát tín hiệu sẵn sàng chờ thêm để đạt một thỏa thuận tốt hơn với Mỹ, bao gồm được Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn thuế quan 25% đối với mặt hàng ô tô, để tránh vấp phải sự phản ứng trong nước.
Nhật Bản - nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Mỹ và đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở châu Á - muốn tránh làm suy giảm mối quan hệ song phương, và Thủ tướng Shigeru Ishiba lúc đầu cũng ưu tiên đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ trước các quốc gia khác.
Tuy nhiên, nguồn tin là giới chức ở Tokyo tiết lộ với Financial Times rằng doanh nghiệp trong nước và từ nội bộ Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền đã gây sức ép muốn Chính phủ không vội vàng chấp nhận môt thỏa thuận có thể gây rủi ro cho ngành công nghiệp ô tô và ngành nông nghiệp Nhật. Điều này buộc ông Ishiba phải tính toán lại, theo các nguồn tin.
“Mặc dù Nhật Bản lúc đầu rất muốn trở thành nước đầu tiên đạt thỏa thuận, cảm giác đó bây giờ đã thay đổi và trọng tâm bây giờ là đảm bảo đạt được một thỏa thuận tốt”, một quan chức ở Tokyo nói với Financial Times.
Niềm tin của người tiêu dùng Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2014 khi giá năng lượng tăng, lạm phát dai dẳng và triển vọng việc làm kém khả quan...
Ngân hàng trung ương tại các nền kinh tế mới nổi đang đứng trước bài toán khó khi ứng phó với lạm phát. Một số vẫn chưa tăng lãi suất vì lo ngại chi phí vay cao hơn sẽ khiến tăng trưởng kinh tế giảm tốc…
Các biện pháp kích thích này là một nỗ lực mới của Bắc Kinh nhằm vực dậy nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại...
Tokyo đang chủ động đánh giá lại các nguồn cung dầu mỏ thay vì chờ cuộc chiến tại Trung Đông kết thúc...
Kể từ khi chiến tranh Mỹ - Iran nổ ra, EU phải trả nhiều tiền hơn cho nhiên liệu hóa thạch dù khối lượng nhập khẩu không tăng...
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.