
Bà Carrie Lam, một chính trị gia thân Trung Quốc, ngày 26/3 đã được chọn làm trưởng đặc khu hành chính tiếp theo của Hồng Kông.
Hãng tin Reuters cho biết, đại bộ phận dân số 7,3 triệu người của Hồng Kông không có tiếng nói gì trong việc chọn ra nhà lãnh đạo của vùng lãnh thổ. Thay vào đó, trưởng đặc khu hành chinh Hồng Kông được chọn trong số các ứng cử viên bởi một “ủy ban bầu cử” gồm 1.200 người, chủ yếu là những người thân Bắc Kinh và trung thành với hệ thống hiện có của Hồng Kông.
Vì vậy việc bà Lam trở thành nhà lãnh đạo mới đã dẫn tới những cáo buộc cho rằng Bắc Kinh can thiệp và không để cho Hồng Kông có được một nhà lãnh đạo hợp lòng dân hơn - một điều có khả năng giúp giải tỏa căng thẳng chính trị ở vùng lãnh thổ này.
Bà Lam sẽ trở thành nữ trưởng đặc khu hành chính đầu tiên của Hồng Kông khi nhậm chức vào ngày 1/7. Bà giành 777 phiếu bầu, so với 365 phiếu dành cho đối thủ gần nhất là ông John Tsang - người từng đứng đầu cơ quan tài chính của Hồng Kông - cho dù ông Tsang là người nhận được sự ủng hộ lớn nhất trong các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử.
“Hồng Kông đang đối mặt với sự chia rẽ khá nghiêm trọng”, bà Lam nói trong bài phát biểu mừng chiến thăng. “Ưu tiên của tôi là hàn gắn sự chia rẽ đó và làm giảm sự giận dữ, để đoàn kết và đưa xã hội của chúng ta tiến lên phía trước”.
Bà Lam cũng cam kết sẽ hiện thực hóa những lời hứa mà bà đưa ra trong quá trình tranh cử, bao gồm thuế lợi nhuận “hai cấp”, giảm thuế để thúc đẩy nghiên cứu và phát triển, giải quyết vấn đề giá nhà tăng cao thông qua tăng nguồn cung đất, và tăng ngân sách cho giáo dục. Bà còn hứa bảo vệ sự thượng tôn pháp luật và quyền tự do ngôn luận như một phần không thể tách rời trong sự thịnh vượng của vùng lãnh thổ.
“Hồng Kông cần lối nghĩ mới”, bà Lam nói.
Một số vụ ẩu đả đã nổ ra bên ngoài trung tâm bầu cử của Hồng Kông ngày 26/3 giữa người biểu tình và cảnh sát. Để ngăn người biểu tình lại gần tòa nhà, cảnh sát đã phải dựng hàng rào kim loại.
Người biểu tình cáo buộc Trung Quốc đại lục “can thiệp” khi có một số thông tin cho rằng Bắc Kinh đã vận động hành lang để những người có phiếu bầu chọn bà Lam thay vì ông Tsang. Một số người biểu tình hô vang khẩu hiệu “Tôi muốn phổ thông đầu phiếu” và giơ những chiếc ô màu vàng - một biểu tượng của “phong trào chiếc ô” phản đối hệ thống bầu cử hiện nay của Hồng Kông.
Nhiều người Hồng Kông, bao gồm các nghị sỹ dân chủ đối lập, lo ngại rằng bà Lam sẽ duy trì các chính sách thân Bắc Kinh của chính quyền tiền nhiệm Leung Chun-ying. Ông Leung từng ra lệnh xịt hơi cay vào người biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông hồi năm 2014 và bị cho là không bảo vệ quyền tự trị và các giá trị của Hồng Kông.
Kể từ khi Hồng Kông được Anh trao trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997, Bắc Kinh dần tăng cường kiểm soát đối với vùng lãnh thổ này cho dù đã hứa sẽ để Hồng Kông giữ nhiều quyền tự do và tự trị theo hệ thống “một quốc gia, hai chế độ”.
Khi áp lực kinh tế gia tăng, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thường là nơi nhiều nền kinh tế tìm đến để được hỗ trợ, từ Argentina với những cuộc khủng hoảng tài chính liên tiếp đến Ukraine với nhu cầu vốn trong thời chiến…
Sau nhiều năm xuất khẩu ồ ạt sang châu Âu, gây sức ép lên lợi nhuận doanh nghiệp và việc làm tại khu vực này, Trung Quốc đang tạm thời xuống thang để có thêm thời gian đàm phán...
Nỗ lực tăng cường an ninh lương thực của Trung Quốc đã dẫn tới tình trạng dư thừa một lượng lớn thịt và sữa mà nước này không thể tiêu thụ hết...
Đức được cho là sẽ hối thúc Liên minh châu Âu (EU) nhanh chóng áp hạn ngạch đối với các nhóm hàng hóa khác nhập khẩu từ Trung Quốc, tương tự như mức trần mà khối này dự định áp dụng đối với xe hybrid...
“Tăng trưởng tất nhiên là có ích, nhưng không thể tạo ra những điều chỉnh cần thiết đủ nhanh. Mỹ cần phải có thêm các biện pháp tài khóa cụ thể”, Tổng giám đốc IMF nói
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.