
Trong một bài viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump đăng lá thư gửi tới Thủ tướng Canada Mark Carney nói rằng thuế quan 35% đối với hàng hóa từ Canada vào Mỹ sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8 và sẽ tăng lên nếu Ottawa có bất kỳ hành động trả đũa nào.
Cuộc chiến thuế quan của ông Trump đã có những chuyển động mới trong tuần này, khi ông gửi thư áp thuế quan lên hơn 20% quốc gia gồm hai đồng minh thân thiết của Mỹ ở châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc. Brazil, nền kinh tế lớn nhất khu vực Mỹ Latin, cũng bị ông Trump nâng thuế quan đối ứng từ 10% lên 50%. Ngoài ra, ông cũng áp thuế quan 50% lên đồng nhập khẩu, có hiệu lực từ 1/8.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh NBC News phát sóng ngày 10/7, ông Trump nói các đối tác thương mại khác chưa nhận được thư thông báo thuế quan có thể sẽ bị áp thuế quan chung. “Không phải nước nào cũng có thư… Chúng tôi vẫn đang thiết lập mức thuế”, ông Trump nói.
“Chúng tôi sẽ công bố mức thuế mà tất cả các nước còn lại sẽ phải trả, có thể là 20% hoặc 15%. Chúng tôi đang cân nhắc”, Tổng thống Mỹ cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn.
Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 10/7 về thuế quan đối với Canada, ông Trump viết: “Thay vì hợp tác với Mỹ, Canada lại trả đũa Mỹ bằng thuế quan”. Nội dung này nhắc lại việc Ottawa áp thuế quan trả đũa lên hàng hóa Mỹ sau khi Canada và Mexico cùng bị ông Trump áp thuế quan 25% không lâu sau khi ông nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai.
Ngoài ra, bức thư đề cập đến vấn đề chất cấm fentanyl như một lý do khác cho việc ông Trump nâng thuế đối với hàng hóa Canada lên 35%. “Nếu Canada hợp tác với tốt để chặn dòng chất fentanyl, chúng tôi có thể sẽ cân nhắc điều chỉnh lá thư này”, ông chủ Nhà Trắng viết trong thư.
Ông Trump cũng nói rõ rằng thuế quan 35% đối với Canada không bao gồm thuế quan áp theo từng ngành như thuế đối với nhôm, thép, đồng, ô tô. Đồng thời, ông cảnh báo: “Nếu vì lý do gì đó mà các bạn quyết định tăng thuế quan của các bạn, dù mức tăng là bao nhiên, thì chúng tôi sẽ tăng thuế thêm bấy nhiêu với các bạn từ mức 35% này”.
Hiện chưa rõ liệu những hàng hóa từ Canada vào Mỹ đang nằm trong diện được miễn thuế quan theo thỏa thuận thương mại giữa Mỹ, Canada và Mexico (USMCA) có tiếp tục được miễn thuế hay không.
“Hàng hóa chuyển tải để tránh mức thuế quan cao hơn này sẽ bị áp mức thuế này”, lá thư nói rõ.
Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada xoay quanh hai vấn đề chính là thâm hụt thương mại của Mỹ với quốc gia láng giềng này và cáo buộc của ông Trump rằng Canada không hành động đủ để ngăn chất cấm fentanyl xâm nhập vào Mỹ.
Thư thông báo thuế quan 35% đối với Canada được ông Trump gửi đi giữa lúc hai nước đã nhất trí nối lại đàm phán thương mại vào ngày 29/6 và đặt mục tiêu đi đến một thỏa thuận vào ngày 21/7 - theo tuyên bố từ phía Canada.
Hồi cuối tháng 6, khi Canada tuyên bố sẽ tiến hành thu thuế dịch vụ kỹ thuật số đối với các công ty công nghệ Mỹ, ông Trump đã cảnh báo sẽ chấm dứt tất cả đàm phán thương mại với Canada. Sau đó, Chính phủ Canada chấp nhận rút lại kế hoạch đánh thuế dịch vụ kỹ thuật số để nối lại đàm phán thương mại với Mỹ.
Canada là đối tác thương mại lớn thứ hai của Mỹ sau Mexico và là nước nhập khẩu hàng hóa lớn nhất từ Mỹ. Nước này mua 349,4 tỷ USD hàng hóa Mỹ trong năm 2024 và xuất khẩu 412,7 tỷ USD sang Mỹ, theo số liệu của Cục Thống kê dân số Mỹ (US Census) thuộc Bộ Thương mại nước này.




Sáng nay (6/7), xu hướng phục hồi đưa giá vàng tiệm cận mốc chủ chốt 4.200 USD/oz, nhưng giới phân tích còn thiếu nhất quán khi đánh giá về triển vọng giá kim loại quý này trong thời gian tới...
Nhu cầu điện tăng nhanh đang thúc đẩy Uzbekistan đẩy mạnh mở rộng ngành điện với mục tiêu nâng sản lượng lên hơn 120 tỷ kWh trong 5 năm tới. Các dự án năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, nâng cấp lưới điện và điện hạt nhân đang mở ra cơ hội đầu tư lớn cho quốc gia Trung Á này…
Trong tuần qua, những con số việc làm Mỹ không tốt như kỳ vọng đã làm suy giảm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay...
Các quỹ định lượng dùng mô hình AI tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm trên thị trường đầu tư, khi thu hút dòng tiền lớn...
Oman, quốc gia được mệnh danh là "Thụy Sỹ của Trung Đông" nhờ vào danh tiếng trung lập, đang đối mặt với một vấn đề “tiến thoái lưỡng nan”: Có nên thu phí tại eo biển Hormuz hay không?
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.