
Nguyễn Huy Tuấn thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (mã JVC-HOSE).
Theo đó, ông Nguyễn Huy Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị JVC vừa thông báo đăng ký mua vào 20 triệu cổ phiếu JVC để đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 24/12/2020 đến ngày 22/1/2021.
Hiện ông Tuấn không sở hữu cổ phiếu JVC nào. Nếu thành công, số cổ phiếu ông Tuấn đăng ký mua vào lần này sẽ chiếm 17,78% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.
Được biết, ông Nguyễn Huy Tuấn mới được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty, kể từ ngày 15/12/2020.
Trên thị trường cổ phiếu JVC đang giao dịch quanh mức 4.880 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo giá này, ông Tuấn phải chi ra 97,6 tỷ đồng để mua số cổ phiếu trên.
Trước đó, HOSE cho biết, căn cứ quyết định số 462/QĐ-SGDHCM chuyển cổ phiếu JVC từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo kể từ ngày 15/12/2017 do lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2017 trên Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2017 của Công ty là 4,35 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/09/2017 là -1.017,42 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2017 và thông báo duy trì diện cảnh báo số 1003/TB-SGDHCM ngày 18/07/2019.
Ngày 30/11/2020, HOSE đã nhận được Báo cáo tài chính Hợp nhất soát xét bán năm 2020 (niên độ 01/04/2020 đến 31/03/2021) của JVC. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2020 là 373.932.518 đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/09/2020 là -1.014.749.168.585 đồng và kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ.
Do đó, HOSE tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu JVC do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2020 của công ty là số âm, việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu JVC sẽ căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.
Khi thanh khoản cạn kiệt, áp lực giải chấp chưa được xử lý và dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài, thị trường chưa thể kỳ vọng vào một nhịp hồi phục bền vững. Dù mức giảm đã rất sâu, tín hiệu quan trọng nhất vẫn là sự trở lại của lực cầu thực chất.
Dòng tiền quay trở lại một số quỹ ETF trong tuần qua trong đó bất ngờ có quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF.
Bom ngừng rơi, tên lửa không phóng, giá dầu “rơi tự do”, chứng khoán thế giới xanh mướt cũng không “cứu” được thị trường hôm nay. Một đợt ép trụ mạnh từ sau 2h chiều đã dẫn động áp lực bán tháo lan tràn.
Tuy nhiên, ngoài cuộc điều tra về lao động cưỡng bức đã có kết luận, USTR còn mở thêm các cuộc điều tra về sở hữu trí tuệ, nhắm trực tiếp vào Việt Nam, và tình trạng dư thừa công suất đối với 13 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.
Ngay cả khi VIC, VHM lên giá khá mạnh chiều nay vẫn không thể giúp VN-Index cưỡng lại sức ép từ số đông. Đặc biệt cổ phiếu ngân hàng blue-chips lao dốc cả loạt khiến chỉ số mất điểm rất nhanh từ sau 2h15, kéo theo đợt bán tháo lan tràn.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.