
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 07/10/2025
Tuấn Sơn
05/03/2025, 09:05
Sau khi giá chung cư lập đỉnh và đi ngang vào cuối năm ngoái, một bộ phận giới đầu tư khôn ngoan đã chốt lời và tìm kiếm cơ hội cho chu kỳ mới tại phân khúc thấp tầng ven đô...
Theo báo cáo của nhiều đơn vị nghiên cứu thị trường, năm 2024, giá chung cư Hà Nội có sự tăng trưởng “chóng mặt”, từ mức trung bình 40 triệu/m2 năm 2022 đã tăng lên mức hơn 70 triệu/m2 vào cuối quý 3/2024. Trên thị trường sơ cấp, không dự án nào có giá dưới 60 triệu/m2, nhiều dự án thậm chí có mức giá trên 100 triệu đồng/m2.
DÒNG TIỀN ĐANG RÚT DẦN KHỎI PHÂN KHÚC CHƯNG CƯ
Mức tăng trưởng “nóng” đã khiến nhiều nhà đầu tư dè chừng hơn khi cho rằng dư địa tăng trưởng không còn cao.
Theo ghi nhận thực tế, một số khu vực từng là “điểm nóng” về giá chung cư tại Hà Nội (phía Tây, phía Đông và Nam), hiện đã có dấu hiệu đi ngang hoặc giảm nhẹ.
Điển hình, nhiều căn hộ tại Khu đô thị HH Linh Đàm có diện tích 48 - 61m2 được chào bán khoảng 37 - 42 triệu đồng/m2, giảm 2 - 4 triệu đồng so với tháng 9. Dù vậy, so với thời điểm đầu năm giá bán hiện nay vẫn cao hơn gần 45%.
Tương tự, một dự án chung cư tại quận Hai Bà Trưng có giá bán phổ biến khoảng 80 triệu đồng/m2 vào tháng 10, thì nay giảm còn giá 72 - 80 triệu đồng/m2. Hay ở khu vực Nam Từ Liêm, một dự án khác cũng ghi nhận đà giảm nhẹ từ mức 62,6 triệu đồng/m2 hồi tháng 10 xuống khoảng 60,9 triệu đồng/m2.
Không chỉ riêng về giá, số lượng giao dịch cũng sụt giảm đáng kể. Nguyên nhân một phần là do nguồn cung chung cư ngày càng khan hiếm, các dự án ra hàng đều thuộc phân khúc cao cấp, mức giá từ 4,5 tỷ đồng cho căn 2 phòng ngủ và lên tới hàng chục tỷ đồng cho căn 3-4 phòng ngủ. Trong khi đó, với số tiền này, các nhà đầu tư hoàn toàn có thể sở hữu được một căn liền kề, biệt thự tại các dự án đô thị vùng ven.
Trên các hội nhóm đầu tư, khi được hỏi về việc có nên bán căn hộ để đầu tư nhà đất kinh doanh vùng ven, nhiều bình luận ủng hộ bởi tỷ suất sinh lời của chung cư đã giảm. Cụ thể, nếu trước đây khi mua một căn chung cư 2 phòng ngủ có giá 2 - 3 tỷ đồng, cho thuê được 10 triệu đồng/tháng thì tỷ suất lợi nhuận lúc này khoảng 5,2%.
Nhưng hiện nay để mua được 1 căn hộ 2 phòng ngủ phải bỏ ra chi phí vốn 4-5 tỷ, giá thuê được 10-15 triệu đồng, tỷ suất lợi nhuận chưa đạt 3%, thấp hơn lãi suất ngân hàng. Trong khi đó, một căn shophouse có thể cho tỷ suất cho thuê đạt 7-10%/năm tùy vị trí và phân khúc, chưa kể dư địa tăng giá dài hạn hơn, lại mang giá trị truyền đời, phù hợp với tâm lý ăn chắc mặc bền của người Việt.
Đó cũng là lý do khiến một số nhà đầu tư có xu hướng dịch chuyển từ loại hình chung cư nội đô ra loại hình thấp tầng ven đô để bắt đầu cuộc chơi mới.
PHÂN KHÚC THẤP TẦNG GIÁ TẦM TRUNG “CHIẾM SÓNG” THỊ TRƯỜNG
So với các sản phẩm thấp tầng thuộc những dự án đô thị cao cấp với mức giá vài chục tỷ/căn, phân khúc thấp tầng giá tầm trung đang được giới đầu tư “ưa chuộng” nhờ mức giá dễ tiếp cận, thanh khoản tốt và cho tỷ suất lợi nhuận cao.
Giới chuyên gia cho rằng các dự án thấp tầng có giá dưới 15 tỷ tại khu vực Thủ đô và các tỉnh lân cận đang thu hút lượng quan tâm lớn, tỷ lệ hấp thụ cao. Đơn cử như dự án Phú Thị Riverside tại Gia Lâm, tuy chưa ra mắt chính thức nhưng đã nhận được sự săn đón của hàng ngàn khách hàng nhờ tiềm năng đón sóng “quận mới”, sinh lời vượt trội, đồng thời là số ít dự án thuộc phân khúc trung cấp trên thị trường.
Dự án tọa lạc tại trung tâm “quận mới” Gia Lâm chỉ mất 15 phút để di chuyển tới trung tâm quận Hoàn Kiếm, gần nút giao Quốc lộ 17 đi Bắc Ninh, cách đường quốc lộ 5A kết nối tới Hải Phòng chỉ 2km.
Đáng chú ý, Phú Thị Riverside sở hữu một mặt bám sông Thiên Đức với chiều dài 500m mặt sông, mang tới tầm view thượng lưu và phong cách sống xanh sinh thái đáng mơ ước. Dự án cũng hưởng lợi từ khu công nghiệp Phú Thị cách đó 1.5km, cho tiềm năng phát triển các dịch vụ phụ trợ khu công nghiệp như kinh doanh thương mại dịch vụ và lưu trú, phục vụ lực lượng chuyên gia, kỹ sư, lao động chất lượng cao.
Bên cạnh đối tượng đầu tư, Phú Thị Riverside cũng “lọt tầm ngắm” của những khách hàng ở thực nhờ vị trí gần trung tâm, tiện ích nội khu hiện đại, đa dạng, mật độ xanh lên tới gần 70% và 100% sản phẩm có sân vườn sau. Trong bán kính 3km, dự án có đầy đủ các tiện ích ngoại khu từ UBND huyện, hệ thống trường học các cấp và các khu đô thị lớn trong khu vực.
Được biết, Phú Thị Riverside dự kiến sẽ chính thức ra mắt dự kiến vào cuối tháng 3 tới đây, mở ra cơ hội đón chu kỳ tăng giá mới tại Thủ đô cho những nhà đầu tư vốn tầm trung. Đặc biệt là khi Gia Lâm chính thức lên quận, đưa thị trường bất động sản nơi đây bước vào kỷ nguyên mới.
Nhiều đại lý phân phối dự án cho rằng, với số lượng sản phẩm khan hiếm - chỉ hơn 180 căn, trong khi lượng khách quan tâm rất lớn, Phú Thị Riverside sẽ hết hàng nhanh chóng ngay sau khi ra hàng.
* Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Đơn vị phát triển kinh doanh dự án Phú Thị Riverside: SGO Land.
Đơn vị phân phối chính thức: Địa ốc SGO, Liên minh SGO X- SGO 89, SGO Property, Liên minh SGO Green - SGO Đại Dương - SGO The Best Land, Liên minh SGO An Thịnh - SGO Lotus - Huy Phong, Liên minh Diamond Land - Cường Thịnh Land - Bất động sản SHB Việt Nam, Liên minh Địa Ốc Palhomes - Trí Long Land, Liên minh VRE Land - Trường Thành Land, Liên minh An Phúc Land, MSH Group - Indochine, Liên minh GDT - An Nam Land.
Sáng 7/10, tại phường Phú Lương, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội vừa tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội, với mức đầu tư 980 tỷ đồng.
Nhằm khắc phục những bất cập tồn tại và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững, tại dự thảo Nghị quyết về cơ chế kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản, Bộ Xây dựng đã đề xuất thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản, đồng thời, có cơ chế ưu đãi cho các doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở vừa túi tiền…
Thị trường bất động sản Việt Nam đang thể hiện khả năng phục hồi và thích ứng mạnh mẽ trước những biến động vĩ mô, với điểm sáng nổi bật ở các đô thị trọng điểm. Trong đó, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Đà Nẵng tiếp tục khẳng định sức hút vượt trội, ghi nhận mức tăng trưởng giá ấn tượng trong chu kỳ 2021-2025…
Ngày 5/10/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết 306/NQ-CP về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Bắc Trung Bộ được xác định là một trong hai vùng động lực quốc gia. Quy hoạch mới mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho toàn vùng, với dải ven biển Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh trở thành hạt nhân công nghiệp – đô thị, cùng thành phố Huế định vị trung tâm văn hóa, du lịch và dịch vụ đặc thù, tạo nền tảng cho bước bứt phá giai đoạn tới.
Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ôtô. Trong đó, các dự án bến xe, bãi đỗ xe ngầm, bãi đỗ xe cao tầng được đề xuất cho phép sử dụng tối đa 25% tổng diện tích đất của dự án theo quy hoạch, để đầu tư khai thác dịch vụ thương mại, mà không phải điều chỉnh chức năng sử dụng đất trong các quy hoạch có liên quan…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: