
Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông (mã DVD-HOSE) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông bất thường 2011. Dự kiến Đại hội cổ đông bất thường của DVD sẽ tổ chức vào ngày 30/3 tại Tp.HCM.
Theo tờ trình, hiện nay, tình hình tài chính của DVD đang gặp nhiều khó khăn. Các ngân hàng đang giám sát chặt chẽ hoạt động của công ty và đang yêu cầu công ty có phương án tiếp tục hoạt động kinh doanh cũng như bán một số tài sản để giảm bớt áp lực lãi vay. Ngoài ra, Công ty cũng phải thực hiện rất nhiều nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, người lao động và các đối tác có liên quan.
Vì vậy, với mục tiêu khôi phục hoạt động kinh doanh, giảm nợ vay, tìm biện pháp đưa công ty vượt qua khó khăn, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phương án bán một số tài sản như:
- Nhà máy Lili off France: bán và thuê lại để tiếp tục hoạt động sản xuất (bao gồm toàn bộ tài sản của Công ty Cổ phần Liên doanh Lili of France, trong đó máy móc thiết bị sản xuất, nhà xưởng, đất đai tại nhà máy, giá trị đang được định giá bởi Vinacontrol và sẽ phải phụ thuộc vào đánh giá rủi ro của các ngân hàng);
- Thửa đất dự định xây trụ sở công ty mẹ, địa chỉ số 88 (số cũ 86) đường Lũy Bán Bích, phường Tân Thái Hòa, quận Tân Phú, Tp.HCM;
- Cổ phiếu Savifarm và một số tài sản khác là bất động sản với tổng giá trị theo giá mua là hơn 51,15 tỷ đồng.
Ngoài ra, công ty cũng sẽ trình cổ đông thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị mới.
Do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam có công văn chính thức từ chối tiếp tục kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 31/12/2010 vào ngày 7/3/2011, nên đến thời điểm này Công ty vẫn chưa có báo cáo kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật.
Theo số liệu chưa kiểm toán, tổng tài sản của công ty là 1.561 tỷ đồng; tổng nợ là 1.058 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu 500 tỷ đồng; vốn điều lệ 119 tỷ đồng; tổng doanh thu đạt 1.198 tỷ đồng; tổng chi phí là 1.093 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế và sau thuế là 105 và 66 tỷ đồng.
Doanh thu năm 2010 chưa kiểm toán đạt 1.184 tỷ đồng, bằng 99% kế hoạch năm (1.200 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 66 tỷ đồng, bằng 46% kế hoạch năm (145 tỷ đồng), lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 5.610 đồng.
Một số công ty chứng khoán đã công bố kết quả kinh doanh. Điểm đáng chú ý là dư nợ ký quỹ trong quý 2/2026 tiếp tục tăng so với quý 1. Điều này tạo áp lực tâm lý lên thị trường khi tỷ lệ ký quỹ đang ở mức cao...
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 358,3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối này mua ròng 168,8 tỷ đồng.
Định giá P/E dự phóng năm 2026 ở mức 11,7x nhưng nhiều ngành đang được giao dịch ở mức thấp hơn đáng kể. Đây cũng là vùng thấp nhất về định giá, tương đương các đợt sụt giảm mạnh từng xuất hiện vào các năm 2020, 2022 và 2025...
Thêm một nhịp “dúi” chỉ số nữa xuất hiện sáng nay, thậm chí VNI có lúc xuống dưới đáy tháng 6/2026. Thanh khoản thấp ở nhịp giảm là một tín hiệu tốt, cho thấy đợt bán dữ dội nhất đã vãn.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa quyết định đưa cổ phiếu HVN của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) ra khỏi diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 14/7, sau khi hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.