
Từ 10 giờ sáng nay (27/8), giá xăng A92 đã được điều chỉnh xuống mức 17.000 đồng/lít, giảm 1.000 đồng/lít so với trước đó.
Cùng với đợt giảm giá ngày 14/8, đây là lần thứ hai Chính phủ điều chỉnh giảm giá xăng dầu trong vòng một tháng. So với đợt tăng giá xăng thêm 4.500 đồng/lít ngày 21/7, hai đợt giảm giá gần đây đã giúp giá xăng “rẻ” thêm 2.000 đồng/lít.
Hai chuyên gia của Tổng cục Thống kê mà VnEconomy hỏi chuyện đều tỏ ra không mấy bất ngờ khi đón nhận những thông tin này.
“Tôi đã đoán là giá xăng sẽ giảm trước ngày 2/9, nhưng không biết chính xác ngày nào”, bà Trần Thị Hằng - Vụ trưởng Vụ Thống kê thương mại, dịch vụ và giá cả - cho biết. Theo bà Hằng, sự phán đoán này đến từ phân tích tình hình giá dầu thế giới liên tục giảm trong thời gian qua.
Còn theo ông Nguyễn Bích Lâm, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, đây là hành động kịp thời và hợp lý của Chính phủ, thể hiện cam kết giảm giá xăng dầu trong trường hợp diễn biến giá dầu thế giới tiếp tục giảm. “Đây là một thời điểm thích hợp”, ông nói.
Về ảnh hưởng của đợt giảm giá xăng đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI), bà Hằng cho là CPI không chịu nhiều tác động trực tiếp từ giá xăng. Trong khoảng 500 mặt hàng tính CPI, xăng chỉ chiếm 2,9% về quyền số.
Tuy nhiên, nếu tính cả ba vòng tác động (trực tiếp, gián tiếp và tác động tâm lý), ảnh hưởng từ giá xăng là rất lớn.
“CPI tháng 8 không bị ảnh hưởng trực tiếp của đợt tăng giá xăng dầu ngày 21/7, nhưng về tác động gián tiếp, nhóm phương tiện đi lại và bưu điện đã tăng 9,07% trong tháng 8”, bà Hằng nói.
Nếu tính hết ảnh hưởng của cước vận tải lên các hàng hóa khác, giá xăng có thể tác động kéo dài lên CPI trong vài ba tháng. Vì vậy, theo ông Lâm, đợt giảm giá lần này là một tín hiệu đáng mừng.
Đối với CPI tháng 9, ông Lâm cho rằng tác động từ giá xăng giảm cũng không nhiều, vì ngoài việc giá xăng không chiếm quyền số cao trong CPI, còn một nguyên nhân nữa là người kinh doanh vận tải có thể sẽ không phản ứng tức thì với giá xăng giảm, mà lại cố gắng trì hoãn để hưởng lợi.
Một nhà phân tích của Tổng cục Thống kê cũng nêu quan điểm rằng CPI có thể giảm từ 0,2% đến 0,3% dưới tác động trực tiếp của giá xăng. Tuy nhiên, vị này cũng cho rằng diễn biến chắc chắn chỉ có thể đến sau những phân tích cụ thể của đợt công bố chỉ số giá tháng tới.
Về ảnh hưởng giá xăng trong dài hạn, ông Lâm có cái nhìn lạc quan hơn. Ông cho rằng tình hình giá cả sẽ diễn biến tốt hơn khi việc giảm giá xăng thể hiện rõ ba vòng tác động.
Chưa có con số nào để khẳng định chắc chắn giá xăng ảnh hưởng đến đâu, nhưng về tâm lý người dân có thể thấy đã ổn định lên rất nhiều sau hai lần giá xăng "xuống thang".
Trước câu hỏi về kịch bản CPI vào cuối năm nay, ông Lâm cho rằng xăng dầu chỉ là một yếu tố, với những yếu tố khác đang tốt lên, CPI cuối năm nay sẽ ở quanh mốc 26,8%. “Tôi đoán khá chắc chắn là CPI sẽ rơi vào khoảng 26,8% đến 27,5%”, ông Lâm nói.
“Chúng tôi cũng đã tính đến khả năng giá nhiều mặt hàng sẽ diễn biến tốt lên vào các tháng tới. Với việc giảm giá xăng lần này, kịch bản CPI như trên là khả thi và chắc chắn hơn”, ông Lâm “chốt” lại.




Trong kỳ điều hành ngày 18/6, liên Bộ Công Thương - Tài chính lần đầu tiên công bố giá cơ sở cho mặt hàng xăng sinh học E10RON95-III, thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON95-III truyền thống. Cùng với đó, giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm mạnh nhờ tác động kép từ giá thế giới và các chính sách thuế ưu đãi…
Từ ngày 18–21/6 (mùng 4–7/5 âm lịch), núi Bà Đen (Tây Ninh) bước vào mùa lễ hội lớn nhất trong năm: Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu, với hàng loạt trải nghiệm văn hóa lần đầu tiên được tổ chức quy mô lớn...
Hơn 240 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trên cả nước đã hội tụ tại Hội chợ Thương mại Festival Huế 2026. Sự kiện là cầu nối quan trọng giúp quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, mở rộng thị trường và thúc đẩy hoạt động giao thương...
Dù đã hội tụ đủ các điều kiện lý tưởng để hình thành một phân khúc thị trường mới, song vận tải hàng không chặng ngắn tại Việt Nam hiện vẫn gần như chưa phát triển. Đây là phân khúc không cạnh tranh với các hãng hàng không hiện có mà đóng vai trò bổ sung, hoàn thiện hệ sinh thái kết nối quốc gia...
Với hơn 2 tỷ người tiêu dùng trải rộng trên 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, thị trường Halal không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thực phẩm mà đã mở rộng thành một hệ sinh thái kinh tế toàn diện. Điều này mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng khai thác và phát triển...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.