
Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco (mã HAP-HOSE) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 và chia thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 12%; phương án tái cấu trúc Tập đoàn Hapaco...
Theo đó, năm 2011, công ty đặt mục tiêu với doanh thu hợp nhất đạt 410 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 25 tỷ đồng. Chia cổ tức 5% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu.
Đại hội cũng thông qua việc sáp nhập Công ty Cổ phần Hapaco Yên Sơn (YSC) và Công ty Cổ phần Hapaco Hải Âu (GHA) vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco.
Cụ thể, một cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hải Âu (GHA) và của Công ty Cổ phần Hapaco Yên Sơn (YSC) sẽ đổi lấy 1,2 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco (HAP).
Theo Hapaco, GHA và YSC là đơn vị thành viên, nằm trong mảng kinh doanh giấy của tập đoàn, có mối liên hệ trong sản xuất của GHA, YSC với Hapaco rất chặt chẽ. Việc hợp nhất này sẽ giúp kiện toàn mô hình tập đoàn Hapaco, tạo ra khối kinh doanh giấy đồng nhất về chiến lược, kế hoạch cũng như phân phối...Sau khi sáp nhập, GHA và YSC sẽ được chuyển thành Công ty TNHH MTV, hiện hai cổ phiếu trên đang được niêm yết tại HNX.
HAP sẽ phát hành 1.510.668 cổ phiếu. Trong đó, số lượng cổ phiếu phát hành để hoán đổi lấy 1.112.060 cổ phiếu Hapaco Hải Âu là 1.334.472 cổ phiếu; số lượng cổ phiếu phát hành để hoán đổi lấy 146.830 cổ phiếu Hapaco Yên Sơn là 176.196 cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 15.106.680.000 đồng.
Về phương án phát hành trái phiếu, HAP dự kiến sẽ phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi để tài trợ vốn cho Dự án Bệnh viện phụ sản quốc tế Hải Phòng đã được động thổ ngày 13/5/2010, kỳ hạn dự kiến từ 3-5 năm.
Khi thanh khoản cạn kiệt, áp lực giải chấp chưa được xử lý và dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài, thị trường chưa thể kỳ vọng vào một nhịp hồi phục bền vững. Dù mức giảm đã rất sâu, tín hiệu quan trọng nhất vẫn là sự trở lại của lực cầu thực chất.
Dòng tiền quay trở lại một số quỹ ETF trong tuần qua trong đó bất ngờ có quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF.
Bom ngừng rơi, tên lửa không phóng, giá dầu “rơi tự do”, chứng khoán thế giới xanh mướt cũng không “cứu” được thị trường hôm nay. Một đợt ép trụ mạnh từ sau 2h chiều đã dẫn động áp lực bán tháo lan tràn.
Tuy nhiên, ngoài cuộc điều tra về lao động cưỡng bức đã có kết luận, USTR còn mở thêm các cuộc điều tra về sở hữu trí tuệ, nhắm trực tiếp vào Việt Nam, và tình trạng dư thừa công suất đối với 13 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.
Ngay cả khi VIC, VHM lên giá khá mạnh chiều nay vẫn không thể giúp VN-Index cưỡng lại sức ép từ số đông. Đặc biệt cổ phiếu ngân hàng blue-chips lao dốc cả loạt khiến chỉ số mất điểm rất nhanh từ sau 2h15, kéo theo đợt bán tháo lan tràn.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.