
Foxconn, nhà lắp ráp điện thoại iPhone cho Apple, đạt mức tăng trưởng lợi nhuận ròng 30% trong quý 2 vừa qua, nhờ nhu cầu mạnh mẽ của thị trường toàn cầu đối với các sản phẩm smartphone và máy tính.
Theo tin từ Financial Times, lợi nhuận ròng trong quý của Foxconn đạt 29,8 tỷ Đài tệ, tương đương 1,1 tỷ USD, vượt dự báo của giới phân tích và là mức kỷ lục của quý 2 các năm. Doanh thu tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,4 nghìn tỷ Đài tệ, cũng là một con số cao chưa từng thấy.
Công ty phân tích thị trường công nghệ Canalys mới đây cho biết doanh số thị trường smartphone toàn cầu quý 2 tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ tiêm chủng được đẩy mạnh trên toàn cầu giúp tiêu dùng khởi sắc ở nhiều quốc gia.
Mảng lắp ráp iPhone tiếp tục đóng góp phần lớn doanh thu quý 2 của Foxconn, hãng gia công hàng điện tử lớn nhất thế giới. Foxconn dự báo nhu cầu đối với các sản phẩm của hãng tiếp tục ở mức cao trong quý 3 và doanh thu quý này có thể tăng từ 3-15% so với cùng kỳ 2020.
Tuy nhiên, Chủ tịch Young Liu của Foxconn cảnh báo về rủi ro của nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng do làn sóng Covid-19 mới đang hoành hành ở nhiều quốc gia. “Đại dịch đang lan rộng ở châu Á. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, châu Á là một cơ sở sản xuất chính của linh kiện điện tử, nên chúng tôi phải chờ xem”, ông Liu nói.
Foxconn dự báo doanh thu từ mảng sản xuất hàng điện tử tiêu dùng sẽ giảm nhẹ trong quý 3 so với quý 2, nhưng vẫn tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cho biết nhu cầu đối với các sản phẩm đám mây và kết nối mạng vẫn mạnh, nhưng doanh thu từ mảng này có khả năng giảm nhẹ do cơ sở so sánh cao của năm ngoái và tình trạng khan hiếm linh kiện.
Tháng trước, Apple dự báo tăng trưởng doanh thu của hãng sẽ chậm lại, cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng thiếu con chip toàn cầu sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến sản lượng iPhone.
Có truyền thống tập trung vào sản xuất hàng điện tử hạ nguồn, Foxconn hiện đang xây dựng năng lực của riêng mình trong lĩnh vực thiết bị bán dẫn. Trong vòng mấy tháng qua, Foxconn đã đầu tư và DnEx, công ty mẹ của hãng sản xuất con chi SilTerra ở Malaysia; đầu tư gián tiếp vào KoreSemi, một hãng chip ở Thanh Đảo, Trung Quốc; và mua lại một nhà máy chip từ công ty Đài Loan Micronix.
Ông Liu cho biết mảng sản xuất chip của Foxconn dự kiến sẽ bắt đầu có doanh thu từ năm tới, mang về 2 tỷ Đài tệ trong năm 2022 và đến năm 2025, mức doanh thu sẽ đạt 50 tỷ Đài tệ mỗi năm. Con chip mà Foxconn sản xuất ra chủ yếu sẽ cung cấp cho mảng xe điện - một lĩnh vực mà công ty này mới bắt đầu tham gia.
Ngoài kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất ô tô điện ở Mỹ đã công bố trước đây, ông Liu cho biết Foxconn có ý định xây dựng một nhà máy ô tô điện ở Thái Lan để cung cấp cho thị trường Đông Nam Á, và một nhà máy nữa ở châu Âu. “Chúng tôi đang tiến hành đàm phán với các đối tác ở châu Âu”, ông Liu nói.
Foxconn dự báo doanh thu từ bán linh kiện ô tô điện - hiện chủ yếu là linh kiện cơ khí và nhựa - sẽ đạt 10 tỷ Đài tệ trong năm nay, tăng 40% so với năm ngoái, và sẽ tăng tốc mạnh hơn nữa trong năm 2022.
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (14/7), nhờ cổ phiếu chip được mua mạnh trở lại và số liệu lạm phát yếu hơn dự báo...
Samsung Electronics vừa chính thức lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng tập đoàn đang xem xét phát hành chứng chỉ lưu ký tại Mỹ (ADR)...
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo rút lại kế hoạch thu phí 20% đối với hàng hóa đi qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh Mỹ và Iran gia tăng đối đầu nhằm kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này...
Giá vàng thế giới tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (14/7), giữ vững mốc 4.000 USD/oz, sau khi báo cáo thống kê của Mỹ cho thấy lạm phát xuống thang...
Khoản đầu tư khổng lồ nói trên là cần thiết để tái tạo các nguồn lực và vật liệu từ Trung Quốc hiện đang được các nền kinh tế phát triển sử dụng...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...