
Bộ Tài chính Mỹ hôm 21/3 cho biết sẽ bắt đầu bán tháo số tài sản trị giá khoảng 142 tỷ USD mà cơ quan này đã mua trong giai đoạn khủng hoảng tài chính năm 2008, nhằm đóng lại "một chương khác của cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009".
Các quan chức Bộ Tài chính cho biết, đợt bán đầu tiên sẽ bắt đầu trong tháng này với 10 tỷ USD các loại chứng khoán được đảm bảo bằng tài sản thế chấp (MBS), chủ yếu do các công ty Fannie Mae và Freddie Mac phát hành.
Bộ Tài chính ước tính, với số chứng khoán này, Bộ có thể thu lãi từ 15 - 20 tỷ USD. Tuy nhiên, số tiền đó sẽ không bủ đắp được những tổn thất nặng nề của việc Chính phủ phải bỏ tiền cứu trợ Fannie và Freddie.
Fannie và Freddie bị coi là những thủ phạm chính của cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng năm 2008. Chính phủ Mỹ đã tiếp quản hai công ty này vào tháng 9/2008.
Trợ lý Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, Mary Miller, cho biết: "Chúng tôi sẽ bán khoản vốn đầu tư này theo một nhịp độ từ từ và có trật tự, nhằm tối đa hóa sự phục hồi của nền kinh tế và hỗ trợ bảo vệ tiến trình khắc phục thị trường tài chính nhà đất".
Theo Bộ Tài chính Mỹ, sau ba năm kể từ khi cuộc khủng hoảng nổ ra, thị trường đối với các loại chứng khoán phái sinh được đảm bảo bằng tài sản hiện nay đã phục hồi mạnh mẽ.
Đầu tháng 2 vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa ra hàng loạt đề xuất nhằm thu hút nguồn vốn tư nhân vào thị trường thế chấp với giá trị hiện nay ở vào khoảng 11.000 tỷ USD.
Theo dự báo trung bình của 61 nhà kinh tế trong cuộc thăm dò từ ngày 2 - 8/2 của hãng tin Bloomberg, nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể tăng trưởng 3,2% trong năm 2011, tốc độ mạnh nhất kể từ năm 2004.
Bộ Tài chính Mỹ cho hay, toàn bộ 142 tỷ USD chứng khoán thế chấp sẽ được bán ra trong 1 năm với doanh số mỗi tháng là khoảng 10 tỷ USD nếu điều kiện thị trường thuận lợi.
Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ cũng đã thực hiện quy trình rút dần cổ phần trong các tập đoàn như Citigroup, General Motors, Ally Financial và AIG mà chính phủ đã rót vốn giải cứu dạo trước.
Mới đây, tập đoàn bảo hiểm AIG gần đây cũng đề xuất mua lại 15,7 tỷ USD chứng khoán được đảm bảo bằng tài sản thế chấp từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).
Cũng trong ngày 21/3, Tòa án Tối cao của Mỹ đã giữ nguyên một phán quyết yêu cầu rằng FED phải tiết lộ các chi tiết về các chương trình cho vay khẩn cấp đối với các ngân hàng trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
Trước đó, một nhóm các ngân hàng thương mại lớn đã yêu cầu tòa án tối cao đảo ngược một phán quyết của một tòa phúc thẩm yêu cầu FED tiết lộ các hồ sơ cho vay. Tuy nhiên, các thẩm phán của tòa án tối cao đã bác bỏ kháng cáo này của các ngân hàng.



Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.