Xung đột Trung Đông bùng phát khiến thị trường chứng khoán toàn cần bán tháo cuối tuần qua đã có ảnh hưởng nhất định tới thị trường trong nước. Dù vậy các chuyên gia đánh giá đây chỉ là chất xúc tác, còn xu hướng điều chỉnh đã có từ trước...
Cổ phiếu nhóm công nghệ lình xình đi ngang do áp lực bán tháo từ khối ngoại trước làn sóng chốt lời cổ phiếu công nghệ trên thị trường chứng khoán toàn cầu.
Thị trường thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 4 ghi nhận tới 33 đợt phát hành mới với tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành thành công trong tháng ước đạt hơn 46,3 nghìn tỷ đồng – tăng 148% so với tháng trước, và tăng 141% so với cùng kỳ...
Hiện tượng phân hóa có thể còn rõ nét hơn trong tuần này khi không có thông tin hỗ trợ mới, theo đó cơ hội lựa chọn được cổ phiếu khỏe ngày càng ít và dòng tiền sẽ thận trọng hơn.
Các chuyên gia đánh giá sự thận trọng đã xuất hiện rõ nét hơn khi nhóm cổ phiếu dẫn dắt có tín hiệu mệt mỏi. Thực tế VN-Index tuần qua bị lôi kéo mạnh mẽ bởi cặp cổ phiếu VIC tăng 12,4% và VHM tăng 10,8%. Chỉ hai cổ phiếu này đã đem về tới 34,9 điểm dù tổng mức tăng của chỉ số cả tuần là 13,07 điểm...
Trong kịch bản nới lỏng mạnh hơn, Ngân hàng Nhàn ước có thể sẽ cân nhắc giảm lãi suất điều hành 25 điểm cơ bản để kích thích tăng trưởng tín dụng và củng cố mục tiêu GDP.