Xung đột Trung Đông bùng phát khiến thị trường chứng khoán toàn cần bán tháo cuối tuần qua đã có ảnh hưởng nhất định tới thị trường trong nước. Dù vậy các chuyên gia đánh giá đây chỉ là chất xúc tác, còn xu hướng điều chỉnh đã có từ trước...
Cổ phiếu nhóm công nghệ lình xình đi ngang do áp lực bán tháo từ khối ngoại trước làn sóng chốt lời cổ phiếu công nghệ trên thị trường chứng khoán toàn cầu.
VN-Index đã chịu áp lực điều chỉnh khá nhanh, mạnh trong phiên hôm nay về vùng giá cao nhất năm 2024, hỗ trợ tâm lý 1.300 điểm và phục hồi tốt trở lại với ảnh hưởng tích cực của nhiều nhóm cổ phiếu.
Thị trường bất ngờ có một phiên biến động rất mạnh, dù cường độ chưa bằng phiên ngày 22/4 vừa qua. Chỉ số mở phiên đã bốc hơi rơi mạnh gần 20 điểm nhưng nhịp rơi nhanh chóng kết thúc sau đó từ từ đi lên. Cùng với thông tin nhà đầu tư kỳ vọng về kết quả đàm phán thuế quan, chỉ số đóng cửa phiên tăng 18,05 điểm tiến thẳng về vùng giá 1.332,51.
Trong kịch bản cơ sở, BSC Research dự báo thị trường chứng khoán Việt Nam có thể được MSCI xem xét đưa vào danh sách theo dõi Watch list trong tháng 6/2025 và FTSE Russell ra thông báo chấp thuận nâng hạng vào tháng 9 năm nay.
Tâm điểm diễn biến hôm nay là cú sập cực nhanh trong khoảng 2 phút quanh 9h30 sáng trên thị trường phái sinh. Phải 5 phút sau thị trường cơ sở mới phản ứng mạnh. Hơn 11.200 hợp đồng được trao tay trong 2 phút này...
Thị trường chứng kiến biên độ dao động rất rộng phiên đầu tuần khi có thời điểm VN-Index bốc hơi tới gần 26 điểm trước khi quay đầu phục hồi tăng 18,05 điểm. Đây là mức biến động mạnh nhất kể từ phiên ngày 22/4 vừa qua và hiệu ứng của dòng tiền bắt đáy là rất đáng chú ý...
"Dự báo tăng trưởng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là hơn 20%. Mặc dù có nhiều bất ổn toàn cầu và sự bán tháo trong tháng Tư, chúng tôi tự tin rằng thị trường Việt Nam có thể tích cực bất ngờ", quỹ ngoại nhấn mạnh.