
Tại Diễn đàn CEO 2015 được tổ chức ngày 20/3 tại Hà Nội, bà Victoria Kwakwa - Giám đốc quốc gia, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, cho rằng, có bằng chứng cho thấy Chính phủ rất quyết tâm cải thiện môi trường kinh doanh. Khung pháp lý và pháp quy cải thiện đáng kể. Kinh tế vĩ mô đã ổn định... Tuy nhiên, tạo dựng một sân chơi bình đẳng cho mọi loại hình doanh nghiệp vẫn là một tồn tại lớn.
Sau khi thực hiện Nghị quyết 19/2014, Chính phủ ban hành Nghị quyết 19/2015 với mong muốn quyết tâm cải thiện môi trường kinh doanh. Bà đánh giá thế nào về Nghị quyết 19 mới được ban hành?
Tôi nghĩ rằng, Nghị quyết 19 là một nỗ lực tốt nhằm giải quyết những vấn đề chủ chốt của môi trường kinh doanh. Đây cũng là một phần trong nỗ lực lớn hơn để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Chúng ta đã có thể thấy một số cải thiện về thủ tục thanh toán tiền thuế, giúp người lao động chi trả bảo hiểm xã hội thuận lợi hơn, các thủ tục hải quan cũng đã được cải thiện tốt. Tất cả những yếu tố này đang đi theo một định hướng đúng đắn và Nghị quyết này có tính hỗ trợ tốt cho môi trường kinh doanh.
Có thể tin tưởng Nghị quyết 19 sẽ mang lại những kết quả như kỳ vọng, thưa bà?
Vấn đề chính là cách thức thực hiện Nghị quyết này. Cần thực thi chính sách đồng bộ và nghiêm túc. Cùng với đó, cần giám sát quá trình cải thiện. Không chỉ giám sát việc thực thi các chính sách mà còn giám sát tính tác động của các chính sách với khu vực tư nhân. Từ đó, đưa tác động này vào việc xây dựng hình thành chính sách về sau.
Tôi nghĩ, các bạn chưa có bộ phận giám sát và đánh giá thực thi chính sách, do đó thiếu đi cơ hội để thực sự hiểu được tác động chính sách với thực tế. Có thể, chúng ta kỳ vọng, dự đoán chính sách sẽ tác động theo một cách thức nào đó. Song thực tế, chính sách lại gây ra những thách thức ngược lại.
Vì vậy, giám sát và đánh giá tác động của chính sách là điều rất quan trọng và cần thực hiện thường xuyên.
Tóm lại, các khuyến nghị chính sách và việc ban hành chính sách đã theo định hướng đúng. Chìa khóa để mở cánh cửa thành công của quá trình cải cách là việc thực thi chính sách. Để kết quả có tác động lâu dài, cần đưa chính sách vào cơ chế giám sát, kiểm tra với khu vực tư nhân và kiểm tra với cả các lãnh đạo.
Chỉ trong một năm mà hai nghị quyết được ban hành với cùng một chủ trương. Theo bà, sang năm 2016 sẽ có nghị quyết như vậy nữa không?
Nghị quyết năm 2015 cũng mang số 19 với cùng nội dung là nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh nhưng các biện pháp đặt ra được đẩy mạnh hơn, sâu sắc hơn, cùng với chương trình cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ hơn.
Nghị quyết 19/2015 được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết 19/2014. Cần phải nhắc lại là nên xem xét điều gì đã xảy ra và sẽ xảy ra như thế nào. Đồng thời, tiếp tục xem xét các chính sách mới được xây dựng ra sao.
Việc có thêm Nghị quyết 19/2016 hay không tôi không rõ nhưng hãy cứ chờ đợi bởi còn có nhiều vấn đề về môi trường kinh doanh hiện nay, vì vậy, có thể sẽ lặp lại điều này. Quan trọng là hãy làm điều mà chúng ta đã đề ra. Hãy làm cho điều đó xảy ra trong thực tế, sau đó, chắc chắn chúng ta cần cái mới để tiếp tục cải cách.
Cải cách là quá trình liên tục tiếp diễn. Ngay cả ở những nước đã phát triển, khi những thay đổi cải cách đã được thực hiện, vẫn có những thách thức mới đến với chúng ta. Một khi chúng ta đưa ra chính sách một cách thực tế, chúng ta cần thời gian để xem chính sách đã thực tế được thực thi thế nào.
Nếu có thêm một Nghị quyết 19 cho năm sau, điều đó không hẳn đồng nghĩa với việc Nghị quyết cũ không có hiệu quả. Thay vào đó, có thể là một nghị quyết mới được xây dựng dựa trên cái cũ và dựa trên thực tế đã triển khai. Giống như một chương trình, bạn chạy bước một và cần bổ sung bước tiếp theo.




Sáng 16/10, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị.
Trong các cuộc tiếp Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy hợp tác kinh tế, kết nối hạ tầng, thương mại và đầu tư giữa hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu nâng cao chất lượng lập pháp, tháo gỡ những vướng mắc về đất đai, nhà ở, đầu tư, kinh doanh; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, đồng thời phát huy vai trò Thủ đô trong đóng góp hoàn thiện chính sách, pháp luật chung.
Trong 3 tháng cuối năm, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường bất động sản; kịp thời nghiên cứu, đề xuất các giải pháp ổn định thị trường, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững; Đồng thời, tiếp tục rà soát, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án giao thông, bảo đảm tiến độ các công trình, dự án trọng điểm…
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những nhiệm vụ thiết yếu tác động trực tiếp đến đời sống người dân; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình, không để gián đoạn chính sách và quyền lợi của người dân khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.