
Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2019 công ty mẹ. Theo đó, lợi nhuận trong quý 3 đã sụt giảm hơn 50% qua đó khiến kết quả kinh doanh 9 tháng giảm 9,6% so với cùng kỳ năm trước.
Cụ thể, trong quý 3, doanh thu thuần đạt 3.255 tỷ đồng, giảm 14,6%; lợi nhuận gộp đạt gần 249 tỷ đồng, giảm 30,8%; lợi nhuận trước thuế đạt 117,5 tỷ đồng, giảm 51,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong kỳ, chi phí bán hàng, chi phí tài chính và doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh.
Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 8.398 tỷ đồng, tăng 1,7%; lợi nhuận gộp đạt gần 652 tỷ đồng, giảm 20%; lợi nhuận trước thuế đạt gần 519 tỷ đồng, giảm 11,2% so với 9 tháng đầu 2018.
Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt hơn 484 tỷ đồng, giảm 9,6% trong đó quý 3 đạt 103 tỷ đồng, giảm 53,7% so với cùng kỳ năm trước.
Trước đó, MPC cho biết, doanh thu xuất khẩu 9 tháng đạt 484,6 triệu USD, giảm 8,9% so với 9 tháng đầu 2018. Trong đó, 9 tháng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Mỹ giảm mạnh nhất 14,3%, thị trường Nhật giảm 10,45%; thị trường Hàn Quốc giảm 16,3%...
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho biết, trong kỳ MPC có dòng thu tiền lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 277 tỷ đồng, tăng khoảng 90 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; ngoài ra, MPC có dòng tiền từ phát hành cổ phiếu gần 3.038 tỷ đồng, và MPC cũng đã chi giảm mạnh nợ vay.
Tại ngày 30/09/2019, tổng tài sản của MPC đạt 6.857 tỷ đồng, trong đó số dư hàng tồn kho đến 1.264 tỷ đồng; phải thu khách hàng gần 1.363 tỷ đồng; đầu tư tài chính dài hạn gần 2.722 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, vay nợ dài hạn không còn (0 đồng), vay ngắn hạn đã giảm gần 1.000 tỷ đồng, xuống còn 812 tỷ đồng.
Đồng thời với công bố báo cáo tài chính quý 3 công ty mẹ, MPC có công bố thông tin về xin gia hạn nộp báo cáo tài chính quý 3/2019 hợp nhất đến ngày 15/11/2019. Lý do là quy mô của Tập đoàn có nhiều công ty con và công liên kết đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực trên các vùng lãnh thổ khác nhau của Việt Nam, trong đó có 2 công con hoạt động theo luật pháp nước ngoài. Vì vậy, MPC cần thời gian để hoàn thành báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định.




Thị trường cuối tuần qua đón nhận số liệu vĩ mô quý 2/2026 với mức tăng trưởng GDP rất ấn tượng 8,39%, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng quay đầu giảm so với tháng 5, lượng vốn FDI giải ngân cao… Tuy nhiên phản ứng của giới đầu tư lại khá thất vọng.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.