Ngay sau khi xăng dầu chính thức tăng giá, thị trường xe đạp điện tại các thành phố lớn như Tp.HCM hay Đà Nẵng đã “nóng” lên rất nhanh.
Chỉ trong vòng hai ngày, hàng nghìn chiếc xe đạp đã được bán ra với một cái giá cũng không bình thường.
Tại thành phố Đà Nẵng, vòng qua các tuyến đường Hàm Nghi, Hùng Vương, Lê Duẩn chiều ngày 22/7, người viết thật sự bất ngờ trước cảnh người dân chen lấn, tranh giành để mua được chiếc xe đạp điện ưng ý. Theo các chủ cửa hàng bán xe đạp điện trên các phố nói trên thì lượng khách tìm mua loại xe này tăng gần gấp đôi so với những ngày trước khi xăng dầu chưa tăng giá.
Anh Nguyễn Hoàng Việt, chủ cửa hàng kinh doanh xe đạp điện ở đường Hàm Nghi cho biết: “Thông thường, cửa hàng chúng tôi chỉ đắt hàng vào dịp đầu năm học, nhưng hai ngày qua, nhu cầu mua xe đạp máy của người dân tăng lên bất thường”.
Theo anh Việt, chỉ trong vòng hai ngày qua, cửa hàng của anh đã xuất kho 170 chiếc (tăng gấp đôi so với những ngày bình thường).
Đối tượng chính sử dụng xe đạp điện phần lớn là những người già, phụ nữ và học sinh. Tuy nhiên, với mức thu nhập bình quân của những đối tượng này hiện nay thì giá thành của một chiếc xe đạp điện vẫn còn khá cao. Qua khảo sát, chúng tôi thấy giá bán của các loại xe này không hề “mềm” chút nào.
Cụ thể, một chiếc xe đạp điện hiệu Delta có giá 3,8 triệu đồng; Greenbik: 3,7 triệu đồng; Thống Nhất: 4,6 triệu đồng; Công ty Xe và Máy Tp.HCM: 4 triệu đồng...
Mức giá này nếu đem so sánh với công năng và độ tiện lợi của một chiếc xe máy là chưa chấp nhận được. Bởi, một chiếc xe máy trung bình có giá trên 10 triệu (tùy từng loại xe), nhưng độ bền gấp rất nhiều lần, tốc độ chạy cao hơn từ 3 đến 5 lần.
Tuy nhiên, trước sức ép của giá xăng dầu thì nhiều người vẫn chọn xe đạp máy để sử dụng xem như một giải pháp tình thế. Bởi theo họ, “không biết tiện ích đến đâu nhưng mỗi ngày ít nhất chúng tôi tiết kiệm được từ 20.000 đến 30.000 đồng tiền xăng”, một khách hàng đi mua xe đạp chia sẻ. Chính vì những tâm lý đó, nên hiện các cửa hàng kinh doanh xe máy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như đang ngồi trên “lửa”.
Anh Nguyễn Đức Long - Trưởng phòng Kinh doanh của Công ty Hoàng Quý (kinh doanh xe máy) ở đường Hàm Nghi than thở: “Trước đây, ít nhất mỗi ngày công ty bán ra từ 3 đến 5 chiếc xe máy (có thời điểm bán trên 10 chiếc/ngày), nhưng hai ngày nay không có một khách hàng nào đến xem chứ chưa nói đến chuyện mua xe”.
Không riêng gì Công ty Hoàng Quý, khi được hỏi đại diện các công ty, đại lý, cửa hàng kinh doanh xe máy trên địa bàn Đà Nẵng đều rơi vào hoàn cảnh tương tự. Điều lo ngại hơn cả là hầu hết các công ty này đều đang phải thế chấp tài sản để vay vốn nhập hàng về, lãi suất mỗi ngày phải trả lên tới chục triệu đồng.
Với đà này, nhiều cửa hàng kinh doanh xe máy có phải “đóng cửa”? Với câu hỏi này, anh Nguyễn Tuấn Long, một kỹ sư về hưu của công ty sản xuất xe đạp Thống Nhất (hiện trú tại quận Hải Châu) đã đưa ra nhận định: “Xe đạp điện cũng chỉ thích ứng với một bộ phận tiêu dùng. Ngoài những nhược điểm như quãng đường di chuyển ngắn, thời gian sạc pin lâu... thì nó còn bị hạn chế rất lớn khác, đó là tâm lý thích đi xe máy của người Việt chúng ta!”.
Theo nhiều nhận định thì sử dụng xe đạp điện ở Việt Nam vẫn là một thứ gì đó còn “non trẻ”. Nhưng với những “chiêu” tiếp thị rất lạ thì hầu như người tiêu dụng đang bị “lóa”. Nào là không gây ô nhiễm môi trường do chạy bằng điện; có thể đạt tới tốc độ 30 km/h; giá thành rẻ, và chi phí nhiên liệu cũng giảm hơn rất nhiều so với xe máy loại dung tích 50cc (tương đương 50 km/giờ)...
Tận “mục sở thị” tại một số cửa hàng bán xe đạp máy, người viết nhận thấy có đến trên 60% chiếc xe đạp bày bán là “hàng Tàu”. Cụ thể, tại cửa hàng ở đường Lê Duẩn có 74 chiếc xe đạp điện được trưng bày thì có 43 chiếc “Made in China”. Chế độ bảo hành và chất lượng của sản phẩm vẫn chưa có một cơ quan nào chịu đứng ra nhận trách nhiệm.




Việc hình thành Khu kinh tế biển rộng 177.000 ha đất liền cùng vùng lãnh hải, lấy vịnh Cần Giờ – Gành Rái làm lõi logistics và công nghiệp, được kỳ vọng sẽ giữ lại chuỗi giá trị hàng tỷ USD cho TP.Hồ Chí Minh nếu sớm được đưa vào Quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025–2050, tầm nhìn 100 năm...
Chiều 28/9, Bộ Công Thương tổ chức lễ Công bố và trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Lương Hoàng Thái giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương...
CPTPP được đánh giá là thị trường tiềm năng cho xuất khẩu Việt Nam trong bối cảnh thương mại quốc tế đang trải qua giai đoạn biến động sâu sắc. Những chính sách thuế quan mới, sự thay đổi tiêu chuẩn thị trường và làn sóng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu đang buộc các doanh nghiệp xuất khẩu phải thay đổi phương thức tiếp cận...
Giá lợn hơi liên tục đi xuống, trong khi giá thức ăn chăn nuôi tiếp tục tăng đang tạo sức ép kép lên người chăn nuôi. Đặc biệt, đợt tăng giá thức ăn từ ngày 1/10/2026 diễn ra chưa đầy một tháng sau lần điều chỉnh thứ 6 trong năm, khiến chi phí đầu vào ngày càng khó kiểm soát trong lúc đầu ra chưa có dấu hiệu phục hồi...
Nghị quyết 26-NQ/TW đưa “đô thị lễ hội”, “phố lễ hội”, “tổ hợp biểu diễn nghệ thuật”, “trung tâm hòa nhạc” vào định hướng phát triển du lịch, cho thấy cách tiếp cận mới: lễ hội, giải trí, văn hóa và kinh tế đêm không còn chỉ là hoạt động xúc tiến du lịch, mà đang được nhìn như một phần của hạ tầng kinh tế đô thị…
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Việt Nam hiện đã hoàn tất kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với 6 quốc gia trong khu vực và châu Á, đang triển khai kết nối với Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ và tiếp tục triển khai mở rộng dịch vụ với các quốc gia khác trong thời gian tới.