0 đồng thưởng tiền mặt cho lãnh đạo Goldman Sachs

Mai Phương

13/12/2009, 09:47

Giám đốc điều hành (CEO) Lloyd C. Blankfein của Goldman Sachs vừa công bố chế độ tiền thưởng mới

Năm ngoái, CEO Blankfein của Goldman từ chối nhận thưởng. Năm 2007, ông được trả 67,5 triệu USD, mức thù lao kỷ lục ở Phố Wall.
Năm ngoái, CEO Blankfein của Goldman từ chối nhận thưởng. Năm 2007, ông được trả 67,5 triệu USD, mức thù lao kỷ lục ở Phố Wall.

Giám đốc điều hành (CEO) Lloyd C. Blankfein của Goldman Sachs vừa công bố chế độ tiền thưởng mới, theo đó, lãnh đạo ngân hàng này năm nay sẽ không được nhận thưởng tiền mặt mà chỉ được thưởng bằng cổ phiếu.

Động thái trên của ông Blankfein được xem là sự hưởng ứng trước những lời kêu gọi siết thưởng trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn. Năm nay, 30 lãnh đạo cao cấp nhất của Goldman sẽ được thưởng dưới dạng cổ phiếu dài hạn. Không một đồng thưởng tiền mặt nào sẽ được phát cho nhóm này.

Điều này đồng nghĩa với việc, “bữa tiệc” tiền thưởng cho lãnh đạo năm nay sẽ không diễn ra ở Goldman. Tuy nhiên, nếu Goldman tiếp tục ăn nên làm ra, giá trị số cổ phiếu thưởng có thể  tăng vùn vụt trong những năm tới, giúp họ gặt hái những khoản siêu lợi nhuận.

Cách thưởng này của Goldman cũng nhằm giải quyết những lo ngại xung quanh việc trước đây, lãnh đạo của Goldman được thưởng đậm nhờ kết quả kinh doanh ngắn hạn của tập đoàn. Quy định mới mà CEO Blankfein vừa đưa ra nêu rõ, người được thưởng cổ phiếu sẽ không được bán ra số cổ phiếu này trong vòng 5 năm, đồng thời cổ phiếu thưởng có thể bị thu hồi trong trường hợp tình hình kinh doanh của ngân hàng xấu đi.

Hiện Goldman chưa công bố cụ thể giá trị thưởng năm nay cho 30 lãnh đạo cao nhất. Giới phân tích cho rằng, Goldman sẽ tiếp tục duy trì “tập tục” của ngành ngân hàng đầu tư tại Mỹ là chi một nửa doanh thu hàng năm cho lương thưởng.

Việc Goldman đưa ra quy định mới về chế độ thưởng cho lãnh đạo có thể được xem là một bước tiến tích cực, nhưng chưa chắc đã đủ khả năng xoa dịu những lời chỉ trích dành cho Phố Wall xung quanh vấn đề tiền thưởng.

“Một số ngân hàng đã tắng đầu áp dụng chính sách tiền thưởng theo hướng phù hợp với các nguyên tắc mà Chính phủ mong muốn, nhưng chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phải đi”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Neal Wolin phát biểu.

Đã một năm trôi qua kể từ ngày Chính phủ Mỹ tung hàng trăm tỷ USD tiền thuế của dân để cứu các ngân hàng khỏi bờ vực sụp đổ. Các nhà băng lớn của Mỹ giờ đã tạm thời vượt qua được sóng gió và bắt đầu làm ăn có lãi. Những định chế lớn như Goldman Sachs, Bank of America (BofA), JPMorgan Chase... đã trả lại các khoản cứu trợ từ Chính phủ để không còn bị ràng buộc bởi chế độ thù lao siết chặt áp dụng cho các ngân hàng và doanh nghiệp được giải cứu.

Nếu Citigroup trả lại tiền cứu trợ, chỉ còn hãng bảo hiểm AIG và các hãng xe General Motors (GM) và Chrysler là nằm trong diện giám sát tiền thưởng. Vì thế, quyền lực của vị quan chức thay mặt Chính phủ Mỹ giám sát vấn đề tiền thưởng là Kenneth R. Feinberg đang suy giảm dần.

Tiền thưởng trong ngành ngân hàng nước này năm nay được dự báo là có thể ngang bằng hoặc thậm chí còn nhiều hơn cả trong thời kỳ kinh tế phát triển bong bóng trước đây.

Theo giới phân tích dự báo, tiền thưởng năm nay tại Goldman sẽ “khủng” hơn cả. Hiện Goldman đã dành riêng số tiền kỷ lục 16,7 tỷ USD để trả thưởng cho nhân viên, bình quân 700.000 USD mỗi người. Năm nay là một trong những năm làm ăn tốt nhất của Goldman trong lịch sử 140 năm của tập đoàn này.

Năm ngoái, CEO Blankfein của Goldman từ chối nhận thưởng. Năm 2007, ông được trả 67,5 triệu USD, mức thù lao kỷ lục ở Phố Wall.

Theo giới phân tích, đối với nhiều người Mỹ, việc những khoản thưởng khổng lồ trở lại với Phố Wall giữa lúc kinh tế nước này còn èo uột có thể được xem là một cú sốc. Không ít người coi thực tế này là một bằng chứng về sự thất bại của các nhà hoạch định chính sách trong việc điều chỉnh hoạt động trả thưởng - một vấn đề từng bị coi là nằm trong số những nguyên nhân thúc đẩy sự ham thích rủi ro, dẫn tới cuộc khủng hoảng tài chính này.

Tại châu Âu, một số quốc gia như Pháp và Anh mới đây đã công bố biện pháp đánh thuế vào tiền thưởng của ngành ngân hàng. Tại Anh, mức thuế suất là 50%, nhưng do ngân hàng trả.

(Theo New York Times)

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Công nghệ lượng tử là tương lai

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu
Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy